Hôm nay, ngày Quốc tế xóa nạn mù chữ: Hãy nhớ tầm quan trọng của biết đọc, biết viết

08/09/2018 11:53 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Từ cuối năm 1965, UNESCO đã chọn ngày 8/9 hàng năm là Ngày Quốc tế xoá nạn mù chữ. Ngày này được kỷ niệm lần đầu tiên vào năm 1966 nhằm nâng cao tầm quan trọng của việc biết đọc biết viết đối với mỗi cá nhân và cộng đồng trong xã hội.

Trong hơn hai thập kỷ qua, nhờ những nỗ lực quốc tế và các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ, tỷ lệ mù chữ trên toàn thế giới đã giảm đi rất nhiều. Mục tiêu xóa mù chữ đến năm 2030 tất cả thanh niên và một tỷ lệ đáng kể người lớn trên toàn thế giới biết đọc và biết viết.

Hiện vẫn có 750 triệu người trên thế giới thiếu những kỹ năng đọc viết cơ bản, trong đó có 102 triệu người ở độ tuổi 15-24 tuổi.

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Vnews

Australia: Cậu bé 15 tuổi kiện nhà nước vì bị mù chữ

Australia: Cậu bé 15 tuổi kiện nhà nước vì bị mù chữ

Một cậu bé 15 tuổi ở Australia, danh tính không được tiết lộ, vừa đâm đơn kiện chính quyền bang Victoria vì để cho cậu rơi vào cảnh mù chữ và không biết làm toán, dù đang theo học tại một ngôi trường của nhà nước.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm