Hoa hậu - Lọ lem hay thiếu phụ ly thân…

06/06/2014 10:28 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - 1. Trưởng BTC cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2014 khẳng định, điều kiện để các thiếu nữ từ 18-27 tuổi được dự thi Hoa hậu là “Chưa sống với ai như vợ chồng”, ngoài rất nhiều tiêu chuẩn khác.

Có thể hiểu là thí sinh đó chưa “sống thử” hay nói chính xác là chung sống phi hôn nhân, một cụm từ được nhiều tờ báo chỉ một hiện tượng khá phổ biến, khi các cặp nam nữ về sống chung với nhau như vợ chồng nhưng không tổ chức hôn lễ cũng như đăng ký kết hôn.

Sống thử không được pháp luật cũng như xã hội thừa nhận. Cặp đôi không chịu bất kỳ sự ràng buộc nào với nhau về nghĩa vụ gia đình cũng như trách nhiệm trước các quy định của luật Hôn nhân và Gia đình.

BTC quy định như vậy cũng bởi lẽ, không hiếm việc “quý bà” đăng ký thi hoa hậu cùng thiếu nữ. Năm 2012, một cô thí sinh là siêu mẫu bị loại ngay trước đêm chung kết vì thông tin và hình ảnh thí sinh này tổ chức đám cưới có sự chứng kiến của họ hàng hai bên và sống như vợ chồng với bạn trai trong vài tháng. Dù cô có trưng ra giấy xác nhận chưa đăng ký kết hôn, cô vẫn bị loại... Rồi mới đây, việc Hoa hậu Diễm Hương đi thi thế giới khi đã có chồng nhưng ly thân…

2. Có lẽ ánh hào quang từ vương miện quá lớn. Nhiều cô gái trẻ coi danh hiệu hoa hậu như chiếc đũa thần, có thể biến cô bé Lọ Lem thành nàng công chúa sau một đêm, tất nhiên là đêm đăng quang. Nhất là nhờ sự tô vẽ đắc lực của truyền thông và công nghệ lăng xê, khi các hoa hậu ngày ngày xuất hiện ở những nơi sang trọng, quần áo hàng hiệu, trang sức bạc tỷ, đủ làm bao cô gái phải ước ao.

Có cô chuyên đi dự event, đóng phim, làm người mẫu, cũng có cô thừa nhận một cách đầy tự hào mình gặp được một đại gia “bao”… Việc nào nghe cũng sang trọng và đầy hứa hẹn cả, chứ không chỉ trở thành hoa hậu để muốn làm đẹp, để muốn cống hiến cho đời như cách các cô ứng xử “nhạt toẹt” trên sân khấu.

Nhưng hoa hậu phải là hiện thân cho sắc đẹp và trí tuệ, dù cái nhìn về hôn nhân đã thoáng hơn rất nhiều quan niệm “Nam nữ thụ thụ bất thân” xưa kia, nhưng xã hội, pháp luật vẫn chưa chấp nhận cuộc sống vợ chồng trước hôn nhân. Đó là chưa kể các tiêu chuẩn về Công – Dung -  Ngôn - Hạnh xưa nay.

BTC đã khẳng định sẽ nhờ hỗ trợ của công an trong việc thẩm định nhân thân của các thí sinh, và BTC sẽ có kênh độc lập để xác minh. Không biết kênh riêng đó thế nào nhưng trong thời buổi bùng nổ thông tin, ai cũng có tài khoản facebook như hiện nay để cập nhật thông tin về đời sống một người không quá khó.

Bởi thế, không chỉ chuyện sống thử, chỉ cần một bức ảnh “nhạy cảm” của thí sinh cũng có thể sẽ phản lại chủ nhân khi cô gái này may mắn đạt hoa hậu hay á hậu. Bởi lúc đó, cô đã là người của công chúng.

Và tốt hơn hết, muốn thành công chúa sau một đêm như trong cổ tích, cô phải là nàng Lọ Lem trong sáng chứ không phải một “thiếu phụ đã ly thân”. Nhất là khi cô đại diện cho trí tuệ và sắc đẹp của cả một cộng đồng.

Nguyễn Gia
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm