Chuyện Hà Nội: Ăn chơi không ngại tốn kém?

06/07/2015 06:08 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày cưới, đó là sự kiện có ý nghĩa trọng đại nhất trong đời người. Ai cũng muốn ngày vui của mình được tổ chức linh đình sang trọng, để lại dấu ấn trong cả cuộc đời... Có những đám cưới đình đám nhưng ở tầm vóc, ý nghĩa của sự kiện chứ không ở sự xa hoa lãng phí, với vài chục khách mời tại một địa điểm sang trọng. Dĩ nhiên tiệc cưới có trang trí phù hợp, có bánh cưới, có xe hoa…

Rất nhiều người nổi tiếng và giàu có nhưng tổ chức tiệc cưới cho con cái hoặc bản thân ở mức độ vừa phải. Có đám cưới vài trăm khách tổ chức giản dị mà trang trọng, ấm áp. Ấn tượng của khách mời đám cưới là sự trang trọng, ấm cúng và vui vẻ chứ đâu phải vì tiệc lớn cả ngàn người dự, và bày biện xa hoa lãng phí…Tiếng thơm chính từ tấm lòng, thái độ mến khách của gia chủ.

“Không ai chê đám cưới, không ai cười đám ma”. Đó là câu thành ngữ của người Việt có tính chất tổng kết đạo lý truyền thống về các sự kiện quan trọng trong đời mỗi con người. Đám cưới xa hoa quá, lại đôi khi gây điều tiếng xôn xao và phần lớn dư luận nghiêng về phía chê bai  hơn là ca tụng.

Gần đây, dư luận lại được dịp ồn lên từ thông tin về một đám cưới quá “khủng” ở Hà Nội.


Hình ảnh đám cưới "khủng" ở Hà Nội trên nhật báo Daily Mail

Nhật báo Daily Mail của Anh liệt kê những đám cưới xa hoa nhất thế giới, trong đó có hôn lễ của một cặp đôi người Việt. Biên tập viên Wendy El Khoury  kể lại một đám cưới tại Hà Nội năm 2014 với chi phí trang trí hoa cưới lên đến 1 triệu USD  tại một trong những khách sạn cao cấp nhất Hà Nội. Tiệc được sắp đặt theo ý tưởng về bữa tiệc hoàng gia lộng lẫy, xa hoa. Số lượng hoa tươi sử dụng trong đám cưới có thể lên tới hàng triệu bông. Cái cổng vào hôn trường lộng lẫy được trang trí với hàng nghìn bông hoa hồng…

Thực hư câu chuyện chưa biết ra sao. Danh tính nhân vật không được tiết lộ, nhưng quả thực nếu đúng vậy thì đây là điều rất đáng suy ngẫm. Đất nước còn nghèo, trong lúc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, đời sống đồng bào nhiều nơi chưa có điều kiện phát triển còn khó khăn, thiếu thốn. Trẻ em nhiều nơi đang thiếu trường học, nhiều nơi bệnh viện quá tải…Số tiền riêng cho hoa trang trí 21 tỉ đồng ấy có thể  xây được hàng chục ngôi trường kiên cố cho trẻ em vùng đặc biệt khó khăn...

Vẫn biết rằng mỗi người đều có quyền cá nhân trong chi tiêu và định đoạt tài sản. Không ai có quyền phán xét việc riêng mỗi người. Nhưng sự xa hoa, phô trương tốn kém bao giờ cũng là điều nên tránh. Xưa nay người Hà Nội nổi tiếng thanh lịch. Tiếng là đất kinh kỳ, người Hà Nội vẫn giữ nét giản dị, vừa phải, bên cạnh cái chất hào hoa và tài hoa… Chính vì thế mọi sự phô trương lãng phí không cần thiết, đôi khi thành câu chuyện đàm tiếu không hay…

Hôn nhân. Hạnh phúc bắt đầu tự sự kết nối hai trái tim biết yêu thương nhân hậu bao dung. Không có những thứ đó, thì tiền núi cũng chỉ là phù phiếm, đâu giữ được tình nghĩa bền lâu…

Tân Linh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm