Phim

Điện ảnh Hong Kong mơ lại “kỷ nguyên vàng”

04/05/2010 15:36 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Từng là một thế lực toàn cầu cho tới cách đây hai thập kỷ khi mỗi năm sản xuất được khoảng 300 bộ phim và có lượng người hâm mộ đông đảo khắp châu Á, song thời gian qua điện ảnh Hong Kong đã nằm trong sự “vây bủa” của các “quả bom tấn” Hollywood. Giờ đây, bằng việc thâm nhập thị trường Đại lục, nền điện ảnh của đặc khu này đang hy vọng sẽ có một cuộc phục hưng.

Bị lấn át bởi Hollywood

Với những gương mặt nổi bật là các ngôi sao phim hành động Thành Long và Châu Nhuận Phát cùng đạo diễn Ngô Vũ Sâm, điện ảnh Hong Kong giai đoạn cuối thập niên 1980 “mắn đẻ” chỉ sau Hollywood và Bollywood. Ngô Vũ Sâm đã gây tiếng vang lớn với Hard Boiled (1992) và tạo dựng được thương hiệu cho thể loại phim hành động của Hong Kong.


Đạo diễn Ngô Vũ Sâm - một gương mặt tiêu biểu của điện ảnh Hong Kong
“Đó là kỷ nguyên vàng của điện ảnh Hong Kong. Thời điểm đó các bộ phim Hong Kong có thị trường lớn” - Trương Uyển Đình, nhà sản xuất của bộ phim Tuế nguyệt thần thâu đoạt giải Gấu Pha lê tại LHPQT Berlin hồi tháng 2, nhớ lại.

Thế nhưng điện ảnh Hong Kong đã sa sút nhanh chóng khi những bộ phim đi theo lối mòn của họ dễ dàng bị các “quả bom tấn” Hollywood lấn át cộng với việc băng đĩa lậu được bày bán tràn lan. Thêm nữa, một số thị trường truyền thống của phim ảnh Hong Kong như Đài Loan, Hàn Quốc và Malaysia cũng bắt đầu phát triển nền điện ảnh của mình.

Kể từ năm 2003, điện ảnh Hong Kong chỉ đạt doanh thu ở mức “èo uột” khi mỗi năm sản xuất được khoảng 50 phim. “Khán giả đã chán ngấy với kiểu làm phim rập khuôn. Họ muốn thấy những ý tưởng mới”, Trương Uyển Đình nói.

Dòng máu mới
Poster của Tuế nguyệt thần thâu - phim đoạt giải Gấu Pha lê tại LHPQT Berlin năm nay
Song gần đây đã xuất hiện những dấu hiệu cho thấy điện ảnh Hong Kong có thể tìm lại được vinh quang vốn có với một thế hệ đạo diễn mới đang háo hức muốn làm nên tên tuổi. “Đang có một dòng máu mới chảy vào nền điện ảnh cũ kỹ của Hong Kong” - Jacob Wong, nhà tổ chức của LHPQT Hong Kong, nhận định.


Lượng phim được sản xuất ở Hong Kong đã gia tăng trong vài năm trở lại đây và chính quyền của đặc khu này đang rót kinh phí cho một quỹ phát triển điện ảnh. “Nhờ đó mà Tuế nguyệt thần thâu được ra đời, nếu không thì số phận của bộ phim này cũng không biết như thế nào”, Trương Uyển Đình cho biết.

Dẫu chưa ra khỏi thời kỳ sa sút nhưng theo ông Wong, nền điện ảnh ở đặc khu này vẫn thu hút sự quan tâm, đơn cử như đạo diễn Mỹ Martin Scorsese đã đoạt giải Oscar năm 2007 với The Departed được dàn dựng lại từ phim Vô gian đạo của Hong Kong.

Theo các nhà quan sát thì thành công tương lai của điện ảnh Hong Kong phần lớn phụ thuộc vào việc liệu nó có thể trở thành một nhân tố chính trong thị trường Đại lục đang phát triển nhanh hay không. “Hiện Đại lục có khoảng 5.000 rạp chiếu phim và trong vòng 5 năm tới sẽ tăng lên thành 10.000 rạp. Phim xuất hiện ở nhiều rạp hơn thì sẽ có cơ hội thu được nhiều lợi nhuận hơn” - Brian Cheung, Giám đốc điều hành của Hiệp hội công nghiệp điện ảnh Hong Kong, khẳng định.

Theo giới quan sát thì các đạo diễn Hong Kong có lợi thế là đã quen làm phim cho nhiều thị trường khác nhau, trong khi những đồng nghiệp ở Đại lục lại không nhạy bén với thị trường quốc tế, mà chủ yếu chỉ nhắm vào đối tượng khán giả nội địa.
Việt Lâm

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm