Điểm yếu của đội tuyển Việt Nam!

17/12/2008 08:42 GMT+7 Google News
Đã có rất nhiều chương trình bình luận về vị trí của đội tuyển bóng đá Việt Nam đang ở đâu hay là điểm yếu của đội tuyển bóng đá Việt Nam là gì. Đã có rất nhiều bình luận, nhận xét, nhưng nói thì nhiều nhưng làm thì chẳng được bao nhiêu.
 
Tôi thấy người đầu tiên nhận ra điểm yếu lớn nhất của đội tuyển Việt Nam chính là Calisto. Ông đã chỉ ra điểm yếu lớn nhất của đội tuyển Việt Nam chính là tinh thần. Xưa nay chúng ta vẫn thường coi tinh thần là điểm mạnh của chúng ta nhưng cái điểm mạnh ấy lại đột ngột biến thành điểm yếu khi mà chúng ta rơi vào những tình huống khó khăn, gặp những đối thủ mạnh mà cụ thể nhất là Thái Lan. Khi gặp Thái Lan, một đối thủ đã quá quen thuộc, tinh quái và vượt trội hơn so với các cầu thủ Việt Nam về nhiều mặt thì các cầu thủ dễ bị ngợp về tâm lý. Bằng chứng là trong các trận đấu với Thái Lan các cầu thủ của chúng ta thường chuyền bóng rất luống cuống khi bị áp sát dễ dẫn đến mất bóng và nguy hiểm cho khung thành.
Điểm yếu thứ 2 theo tôi nhớ không nhầm thì người đầu tiên đã chỉ ra điểm yếu này chính là HLV Détári người đã dẫn dắt LG-HNACB một thời gian ngắn, Détári đã thẳng thắn nói rằng: tư duy chiến thuật của các cầu thủ Việt Nam rất kém và đến tận bây giờ thì điều đó vẫn chưa được khắc phục. Các cầu thủ của chúng ta dường như chỉ biết đá biên, ưa thích phòng thủ hơn là tấn công, khi đội bị dẫn trước thì rất khó có thể dồn lên gây sức ép khung thành đối phương, khả năng điều tiết nhịp độ trận đấu kém và thường có những đường chuyền không thuận lợi với hướng di chuyển của đồng đội.
Hiện nay dưới sự dẫn dắt của Calisto đội tuyển của chúng ta đã bước đầu khắc phục được những điểm yếu này. Các cầu thủ đội tuyển Việt Nam khi thi đấu đã có phần tự tin, chủ động hơn và đã biết cách vờn bóng, gây sức ép lên khung thành đối phương.
Bên cạnh những điểm yếu cơ bản trên thì chúng ta còn có một số điểm yếu như: thể hình, thể lực, khả năng tranh chấp tay đôi kém,...
 
Đây là những điểm yếu chưa thể khắc phục một sớm một chiều được mà cần phải có một chiến lược phát triển lâu dài. Riêng về quá trình chuẩn bị và thi đấu của đội tuyển Việt Nam vẫn còn một số điểm yếu cần khắc phục như:
+ Ở vị trí trung vệ thì Như Thành mới trở lại sau chấn thương vẫn chưa đạt được phong độ cao, còn tương đối chậm chạp và Phước Tứ có thể hình, thể lực tốt nhưng lại thiếu một chút kinh nghiệm thi đấu, đôi khi mất tập trung và trong nhiều tình huống đã quá cẩn thận khi phá bóng ra biên.
+ Ở vị trí tiền về trung tâm thì hơi yếu ở khả năng tranh chấp tay đôi và điều chỉnh nhịp độ trận đấu, cầu thủ có khả năng tranh chấp tay đôi tốt nhất ở giữa sân là Minh Châu nhưng anh lại cũng gặp vấn đề về tâm lý, kinh nghiệm thi đấu quốc tế ít, ở một số trận đấu thi đấu trong màu áo đội tuyển quốc gia anh thi đấu khá tốt nhưng sau đó thì các điểm yếu này đã bộc lộ rõ nét hơn, anh đã phân phối bóng thiếu chính xác và luống cuống. Trường Giang và Tài Em thì có vấn đề về thể lực, đặc biệt là Tài Em, khả năng tranh chấp tay đôi của anh hiện tại rất kém.
+ Ở hàng tiền đạo thì cũng có một chút ít vấn đề, đúng là Công Vinh và Việt Thắng chính là 2 tiền đạo tốt nhất Việt Nam hiện tại nhưng khả năng phối hợp giữa họ chưa tốt, đặc biệt là Công Vinh chưa tìm được duyên ghi bàn của mình.
Dưới sự dẫn dắt của HLV Calisto đội tuyển Việt Nam đã dần dần khắc phục được những điểm yếu của mình, lối chơi ngày một nhịp nhàng hơn. Tôi tin rằng sau trận đấu khó khăn với Malaysia (chấm dứt chuỗi 11 trận toàn hoà và thua) đội tuyển Việt Nam sẽ ngày càng thi đấu nhịp nhàng, hiệu quả và tốt hơn. Hãy cho các cầu thủ của chúng ta thêm cơ hội và họ sẽ tiến xa trong tương lai. Mọi thứ không thể thay đổi ngay một sớm một chiều được, mọi người hãy cổ vũ động viên và chờ đợi thành công của đội tuyển.
 
Kiều Hưng

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm