Trong nước

Dịch vụ “tắm” cho các “siêu xe”

24/07/2010 12:56 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Gurcharn Sahota, một người mê xe ở Anh, đang cung cấp dịch vụ rửa xe đắt nhất thế giới, với mỗi chiếc xe qua tay anh, chủ nhân sẽ phải chi ra khoản tiền khổng lồ hơn 10.000 USD. Tuy nhiên "tiền nào của nấy", việc rửa xe qua tay Sahota thực sự đã được nâng lên tầm cao cấp chứ không chỉ dừng lại ở mấy bước thoa xà phòng, xịt rửa và sấy khô.

Kiểm tra bằng kính hiển vi của… bác sĩ pháp y

Khi Gurcharn Sahota bắt đầu hành nghề rửa xe, "đồ nghề" của anh không có gì ngoài một miếng bọt biển, một xô nước xà phòng và tình yêu với những chiếc xe. Nhưng anh chàng người Anh 30 tuổi này đã biến hoạt động làm ăn tưởng chừng nhỏ nhặt đó thành một công việc phát đạt, với mức giá rửa xe có thể nhiều người bình thường giật nảy mình: 10.800 USD.


Gurcharn Sahota bên cạnh một chiếc siêu xe Lamborghini đang được anh làm đẹp
Sahota bắt đầu việc rửa xe theo một quy trình giống nhau. Anh khởi động bằng việc tắm cho chiếc xe bằng nước ấm pha với dầu gội đầu có độ Ph trung tính và "mát xa" cho chiếc xe bằng giẻ làm từ lông cừu. Tiếp đó xe được xả bằng nước nóng, có thể lên tới 120 độ C tùy thuộc vào các vùng khác nhau. Khi hoàn tất việc rửa thân, các bánh xe được làm sạch bằng hơi nước ở nhiệt độ 150 độ C, thông qua một chiếc máy được mua từ hãng độ xe NHS và được thiết kế để có khả năng diệt khuẩn. Sau màn "tắm rửa", xe được lau khô bằng một chiếc khăn tắm dùng vi sợi và được thổi sạch hơi nước nhờ một máy thổi gió công nghiệp.

Tiếp theo một thanh đất sét đặc biệt sẽ được chà nhẹ trên thân xe để lấy đi bất kỳ chất bám bẩn nào như nhựa cây hoặc tạp chất do ô nhiễm không khí. Xe tiếp tục được rửa sạch và làm khô lần nữa. Sau cùng, mọi vết xước nhỏ sẽ được kiểm tra dưới kính hiển vi điện tử có giá 7.500 USD, chuyên được các bác sĩ pháp y sử dụng, và mỗi khi phát hiện ra một vết xước, Sahota sẽ trám nó lại bằng một loại keo có giá 12.000 USD/lọ.

Tuy nhiên công việc chưa dừng lại ở đó. Sau khi tẩy rửa, xe sẽ được qua quy trình xử lý để đảm bảo lớp sơn phủ có độ dày tương đương nhau trên toàn xe. Tiếp đó chúng được đánh bóng theo ba giai đoạn bằng máy. Việc này sẽ không chỉ giúp màu sắc của xe trở lại sống động mà còn khiến từng centimet trên xe trở nên bóng loáng. Cuối cùng, ba lớp sáp carnauba được nhập khẩu từ Brazil sẽ được phết lên xe nhằm bảo vệ lớp sơn. Các thành phần nhựa trên xe cũng được xử lý bằng một loại dung dịch với giá 75 USD/15 ml.

Chỉ dành cho những xe đẳng cấp thế giới

Sahota đã bắt đầu hoạt động làm ăn cách đây 5 năm bằng cách rửa miễn phí xe của hàng xóm và của bố anh bằng một xô bước và miếng bọt biển. "Khi còn trẻ, tôi đã rửa xe hàng xóm và xe của cha tôi, bất cứ khi nào có thể. Họ không bao giờ trả tiền. Tôi rửa xe miễn phí chỉ vì tôi rất yêu những chiếc xe" - Sahota tâm sự với tờ Telegraph.


Sahota dùng kính hiển vi đặc biệt để kiểm tra các vết xước trên xe
Sau khi tốt nghiệp Đại học Birmingham ngành kế toán, Sahota tham gia một khóa đào tạo rửa xe nhưng rồi bỏ cuộc bởi nhận ra anh còn nắm rõ quy trình rửa xe hơn cả các cửa hàng và những kỹ thuật viên đang dạy mình. Anh thử sức bằng việc nài nỉ một ông chủ gara gần nhà cho rửa một chiếc Aston Martin DB9 miễn phí. Người bán xe này, vốn không phải lúc nào cũng dễ dàng gật đầu, đã đồng ý và tỏ ra ấn tượng với kết quả công việc của Sahota. Ông đã chuyển thông tin chi tiết của anh cho các khách hàng và bắt đầu sử dụng dịch vụ của anh một cách thường xuyên.

Nhận thấy triển vọng từ công việc rửa xe, Sahota đã mở công ty dọn xe mang tên Elite Detailing. Kể từ đó, anh đã dọn rửa hàng trăm chiếc xe siêu sang, từ Lamborghini, Ferrari tới Porsche và Roll Royce. Khoảnh khắc được Sahota nhớ mãi là khi anh được giao dọn chiếc xe đắt nhất thế giới McLaren F1 GTR, có giá tới 3 triệu bảng. Cho tới nay mới chỉ có 28 chiếc McLaren F1 GTR được sản xuất và trong đó chỉ có 5 chiếc được sử dụng trên đường. "Hoàn toàn không nghi ngờ gì về việc McLaren F1 GTR là chiếc xe yêu thích của tôi. Nó ở đẳng cấp cao tới mức bạn khó có thể thấy những chiếc xe như thế lăn bánh trên đường. Đó là những chiếc xe hết sức quyết rũ và từng cm của xe đều hoàn hảo. Chúng là một sản phẩm nghệ thuật" - Sahota nói.

Sahota không tiết lộ danh tính khách hàng của mình nhưng cho biết họ gồm các cầu thủ giải ngoại hạng, siêu sao nhạc rock, diễn viên và người môi giới chứng khoán. Sahota cho biết khách hàng tìm tới anh thường là những người thích khoe xe và coi xe như một món đồ trang sức thay vì lái và sử dụng chúng hàng ngày. Vì thế mỗi chiếc xe chỉ cần một lần trang điểm trong đời. "Nếu bạn có một chiếc xe trị giá 500.000 bảng thì việc bỏ ra vài ngàn để rửa ráy nó chẳng là vấn đề gì to tát" - Sahota tâm sự - "Đôi khi tôi làm việc thâu đêm để khiến một chiếc xe có vẻ đẹp gần như nguyên thủy. Chúng là những chiếc xe đẳng cấp thế giới và xứng đáng được hưởng dịch vụ rửa xe mang đẳng cấp thế giới".

Tường Linh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm