Trong nước

"Đầu trọc" làm căng thẳng quan hệ Nga-Hàn

14/03/2010 10:24 GMT+7 Google News
(TT&VH) - “Đừng đến Nga để bị đánh và bị giết!”. Đó là lời cảnh báo mà Bộ Ngoại giao Hàn Quốc vừa đưa ra với công dân nước mình. Hành động chưa có tiền lệ này là phản ứng của Seoul trước một loạt vụ tấn công và sát hại sinh viên, khách du lịch Hàn Quốc xảy ra tại Nga.

Theo Newsru, giọt nước làm tràn ly đối với Seoul là các vụ tấn công nhằm vào công dân Hàn Quốc trong thời gian gần đây ở hai thành phố Barnaul và Moskva của Nga, khiến một sinh viên thiệt mạng và hai sinh viên khác bị thương. Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc nhận định các vụ tấn công nói trên xuất phát từ tư tưởng thù địch đối với những người không có ngoại hình Slave.

Hàn Quốc lần đầu tiên đã khuyến cáo công dân đừng đến Nga. Thủ đô Moskva còn bị liệt vào “danh sách đen” gồm các thành phố nguy hiểm đối với người nước ngoài do hoạt động của các nhóm tội phạm và phát xít mới.


Những nhóm phát xít mới tại Nga
Thời hạn tạm hoãn đến Nga theo khuyến cáo của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc là cuối tháng 5. Thông thường, những nhóm cực hữu ở Nga kỷ niệm ngày sinh của trùm phát xít Adolf Hitler (20/4) bằng các vụ tấn công người nước ngoài, đa số nạn nhân là người Á và Phi. Nhưng ngày mất của Hitler (30/4) hay ngày Berlin thất thủ trong Thế chiến II (9/5) cũng là các thời điểm hết sức nhạy cảm với tất cả những người không có ngoại hình Slave ở Nga. Những người Hàn Quốc hiện đang có mặt tại xứ sở bạch dương được khuyên phải cẩn trọng hơn bao giờ hết, không nên đi một mình ra phố, khách du lịch thì tụ tập thành đoàn và phải có hướng dẫn viên địa phương.

Ngoài Moskva, nhiều thành phố khác của Nga cũng có nguy cơ lọt vào “danh sách đen” vì ở đó công dân Hàn Quốc cũng bị tấn công.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết chính phủ nước này có ý định áp dụng một kế hoạch tổng thể gồm nhiều biện pháp để bảo đảm an ninh cho khách du lịch Hàn Quốc tại Nga. Một trong những biện pháp đó là cảnh báo mức độ nguy cơ an ninh ở Moskva. Hiện tại Seoul mới chỉ hạn chế đưa khách du lịch Hàn Quốc tới ba địa phương của Nga là Barnaul, Moskva và Chechnya.

Mới đây nhất, Shim (29 tuổi), sinh viên Hàn Quốc ở Trường Đại học Điện ảnh Quốc gia toàn Nga, đã bị cứa cổ ngay trên đường phố Moskva. Anh đã may mắn sống sót vì được cấp cứu kịp thời. Một tháng trước đó, hai sinh viên Hàn Quốc sang thực tập ở thành phố Barnaul đã bị bọn đầu trọc tấn công khiến một người thiệt mạng. Cũng trong tháng 2, một thanh niên Hàn Quốc đã bị giết ở Irkutsk. Còn hồi tháng Giêng, một nữ sinh viên Hàn Quốc đã phải nhập viện vì bị đổ hóa chất vào người gây bỏng...

Theo tờ Korean Times, kể từ 2005 đến nay, năm nào cũng có công dân Hàn Quốc bị đánh hay bị giết tại Nga. Seoul đã thường xuyên phải yêu cầu Moskva ngăn chặn những hành động tương tự. Bản thân người Hàn Quốc cũng chẳng muốn đến thăm một đất nước không thân thiện và có quá nhiều những tên phát xít mới. Theo Cơ quan Thống kê Nga, trong ba năm qua, số công dân Hàn Quốc đến xứ sở bạch dương đã giảm mạnh. Nếu năm 2007 có 48.800 khách du lịch Hàn Quốc sang Nga thì đến năm 2009 chỉ còn 35.200.

Ngày 9/3, Đại sứ Nga tại Seoul Konstantin Vnukov đã bị triệu đến Bộ Ngoại giao Hàn Quốc để giải thích về các vụ tấn công phân biệt chủng tộc. Đây là biện pháp vào loại kiên quyết nhất mà một quốc gia có thể áp dụng để tỏ thái độ không hài lòng hoặc bất bình đối với quốc gia khác.


Một nạn nhân của bọn 'đầu trọc'
Nga và Hàn Quốc hiện đang có sự phối hợp tốt trên chính trường quốc tế và những dự án kinh tế lớn. Tuy nhiên, lực lượng đầu trọc ở Nga đã làm cho mối quan hệ giữa hai nước xấu đi. Điều này cũng làm sụp đổ kế hoạch đầy tham vọng của chính phủ và ngành du lịch Nga là thu hút thật nhiều du khách đến thăm nước này.

Hiện tại có gần 80.000 sinh viên nước ngoài đang học tập tại Nga. Họ cảm thấy luôn bị đe dọa bởi các cuộc tấn công của những băng nhóm cực hữu. Trang tin Pravda cho biết vào giữa năm 1998, các nhóm đầu trọc có từ 700 - 1.500 thành viên ở St. Petersburg và khoảng 1.000  tại  vùng Nizhny Novgorod. Ngoài ra, các thành phố khác như Yaroslavl, Voronezh, Irkutsk, Omsk, hay xa xôi như Rostov trên sông Đông và Krasnodar ở phía Nam, Vladivostok tại vùng Viễn Đông đều có vài trăm thành viên đầu trọc. Còn hiện nay, theo con số không chính thức, trên cả nước Nga có gần 200.000 tên phát xít mới.

Các chuyên gia khoa học chính trị ở Nga tin rằng phong trào đầu trọc nảy nở nhanh do hai lý do: khủng hoảng kinh tế và sự sụp đổ của hệ thống giáo dục diễn ra trong giai đoạn những năm 1990. Bọn đầu trọc thường tụ tập  thành các nhóm nhỏ ở nơi chúng sống và học tập. Thành viên đầu trọc thường là học sinh, sinh viên và cả người thất nghiệp.
Trần Quang Vinh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm