V-League

Dấu hỏi

14/03/2011 11:20 GMT+7 Google News

(TT&VH) - 1. Thất bại trước HN.ACB vào chiều qua một lần nữa cho thấy TĐCS.ĐT vẫn chưa sẵn sàng để bước lên vị trí số một, cho dù chỉ là tạm thời. Cách đây chưa đầy một năm, cũng tại sân Hàng Đẫy, khi TĐCS.ĐT đang tràn đầy cơ hội đoạt chức vô địch nếu đánh bại HN.T&T thì thầy trò HLV Phạm Công Lộc cũng để thua một cách đáng tiếc, và cuối cùng kết thúc giải họ chỉ đứng ở vị trí thứ 3.

TĐCS.ĐT của Samson đã từ chối cơ hội bước lên vị trí số một,

dù cờ đã được trao tận tay. Ảnh: VSI

Xét phong độ mà 14 đội bóng đã thể hiện tại Eximbank V-League 2011 cho đến trước vòng 6, TĐCS.ĐT thực sự xứng đáng với ngôi vị “minh chủ”, bởi đội bóng xứ sở bưng biền vừa chơi rất có đường nét song cũng không thiếu quyết tâm. Thế nhưng, hôm qua hình ảnh ấy đã không xuất hiện ở sân Hàng Đẫy, cho dù đối thủ của TĐCS.ĐT chỉ là HN.ACB, đội bóng đá đâu thua đấy, cho tới khi gặp TĐCS.ĐT.

2. Trong khi TĐCS.ĐT nguây nguẩy nói không với vị trí đầu bảng thì sau vòng 6, N.SG (thứ 2) và B.BD (thứ 6) đã vươn lên áp sát SHB.ĐN, và chỉ cần đội bóng sông Hàn sẩy chân thêm một cú nữa thì nhiều khả năng họ sẽ phải chia tay với ngôi đầu. Tất nhiên, cho tới lúc này, N.SG hay B.BD chưa thể hiện được phong độ xứng đáng để xếp vào hàng ngũ những ứng viên sáng giá nhất, song dù sao đây cũng là 2 trong số ít các CLB thực sự khát khao với chức vô địch, nên sự có mặt của họ ở tốp đầu là rất đáng hoan nghênh. Cuộc đua vô địch sẽ đáng xem hơn khi có thêm những CLB như B.BD hay N.SG, thay vì là các đội bóng mà chưa hết giải song người ta cũng biết họ chỉ đặt mục tiêu top 3 hoặc top 5, như K.KH hay HP.HN.

3. Cho tới lúc này, sau 6 vòng đấu, vẫn chưa đội bóng nào tạo được khoảng cách rõ rệt so với nhóm còn lại, dù là ở nửa đầu hay nửa cuối bảng xếp hạng, nên cục diện giằng co như thế có thể sẽ tiếp tục kéo dài ở những vòng đấu sắp tới. Điều này nói lên điều gì? Hoặc bóng đá VN ở cấp độ giải VĐQG đang có sự sa sút về chất lượng, hoặc trình độ của các CLB đã được kéo lại gần nhau? Nguyên nhân có lẽ là cả 2, bởi nhìn vào thành tích thi đấu của ĐTQG và ĐT Olympic QG trong 2 năm vừa qua cũng đủ thấy số tài năng trẻ bản địa ngày càng hiếm hoi trước sự “xâm lăng” của các ngoại binh. Hầu như đội bóng nào ở V-League bây giờ cũng sử dụng cặp tiền đạo ngoại, và có chung chiến thuật là nội binh dồn bóng cho ngoại binh rồi hết. Cũng khó trách các CLB, bởi bóng đá là thành tích và không một ai dám đứng ngoài xu thế chung, nhưng cứ mãi kéo dài như thế này thì chất lượng của giải VĐQG sẽ đi về đâu, chất lượng của ĐTQG sẽ đi về đâu? Đấy là những câu hỏi rất không dễ tìm lời giải với giải VĐQG lâu nay vẫn tự nhận là số 1 Đông Nam Á.

Nhật Huy


Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm