Giáo dục

Đào tạo chui - Hơn 100 sinh viên không được… ra trường

04/09/2009 09:02 GMT+7 Google News
(TT&VH) - 127 sinh viên, thuộc Khoa Quản trị DN, Trường CĐ bán công Công nghệ và Quản trị DN – TP.HCM (CTIM) đang gửi đơn khắp nơi, đòi được thi tốt nghiệp ra trường, trong khi CTIM vẫn chưa thể giải quyết được việc này.

Tất cả đều xuất phát từ những việc làm sai của lãnh đạo trường những năm trước đây và hậu quả là hơn trăm sinh viên phải gánh chịu.


Học xong không được ra trường

Cuối tháng 4/2009, báo TT&VH đã phản ánh những sai phạm xảy ra tại Trường CTIM, trong việc quản lý, thu – chi tài chính nhập nhèm, gây thất thoát hàng trăm triệu đồng tiền Nhà nước và cổ đông. Không chỉ sai phạm về tài chính, trong công tác đào tạo, CTIM cũng có nhiều sai phạm rất rõ trong kết luận thanh tra của Thanh tra TP.HCM. Đặc biệt, các sai phạm này xảy ra chủ yếu vào giai đoạn ông Trương Ngọc Thục làm Hiệu trưởng. Trong bản kết luận thanh tra công bố vào tháng 9/2008, cho thấy: Có 5 ngành (điện - điện tử, kế toán - kiểm toán, kinh doanh quốc tế, makerting và tài chính DN) chưa có quyết định mở ngành của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, Trường CTIM đã “xé rào” tuyển sinh, đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp chui.

Sau đó vụ việc bị phát giác, Bộ GD&ĐT đã yêu cầu CTIM phải dừng ngay việc cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng cho 5 khoá (từ khoá 4 - năm 2002,  đến khoá 8 – năm 2008) và không được tuyển sinh đối với 5 ngành đào tạo trên. Kết quả, với 127 sinh viên (Lớp Kinh doanh tiền tệ và tài chính DN) đã học xong hiện đang tha thiết được thi tốt nghiệp để ra trường kiếm việc làm. Những sinh viên ngành này CTIM tuyển sinh từ  năm 2005, là lúc Bộ GD&ĐT chưa hề cho CTIM tuyển sinh. Hậu quả là 127 sinh viên học xong không được… ra trường.


Hợp đồng đào tạo “chui”

Thanh tra TP.HCM kết luận: Các khóa CĐ và THCN có trong các hợp đồng liên kết đào tạo đều là những lớp đào tạo chính quy của trường; song, chưa được phép của Bộ GD&ĐT, nghĩa là các lớp trên, trường CTIM hoàn toàn dạy “chui” để thu tiền, mà không cần giấy phép, theo quy định của Bộ GD&ĐT. Ngay Trung tâm Tin học ứng dụng và Trung tâm Ngoại ngữ của CTIM được thành lập, nhưng không hoạt động ngay sau khi thành lập. Hai trung tâm này không có tổ chức bộ máy nhân sự; vậy mà CTIM vẫn lấy danh nghĩa 2 trung tâm để mở các lớp liên kết đào tạo chứng chỉ A, B tin học và ngoại ngữ, theo hình thức khoán gọn với các đơn vị khác. Trường CTIM đã không được phép của Bộ GD&ĐT để tuyển sinh, đào tạo một số ngành nêu trên, CTIM còn ký hợp đồng liên kết đào tạo với Trường TH dân lập Công nghệ thông tin (THDL.CNTT) Sài Gòn nhằm đào tạo một số ngành nghề; nhưng oái oăm, Trường THDL.CNTT Sài Gòn cũng đào tạo “chui” nốt các ngành nghề mà CTIM ký hợp đồng để trường này đào tạo. Đơn cử, vào tháng 8/2004, Trường THDL.CNTT Sài Gòn chưa được Bộ GD&ĐT cho phép đào tạo ngành khai thác bưu chính - viễn thông và trường cũng không có ngành đào tạo khai thác bưu chính - viễn thông; tuy nhiên, Trường THDL.CNTT Sài Gòn vẫn “liên kết” với trường CTIM để đào tạo ngành này. Ngược lại, CTIM chưa hề được Bộ GD&ĐT cho phép đào tạo đối với ngành khai thác bưu chính - viễn thông, nhưng CTIM vẫn thu tiền sinh viên, liên kết đào tạo là hoàn toàn sai trái.

Ngay trong thời điểm 2 trường ký “liên kết” đào tạo bất hợp pháp, có tới 211 sinh viên ngành bưu chính - viễn thông trở thành nạn nhân. Chưa kể vào tháng 12/2003, Trường THDL.CNTT Sài Gòn không có chức năng và được phép quản lý, điều hành lớp học ; vậy mà trường này đã ký hợp đồng liên kết đào tạo 241 sinh viên ngành kế toán – tin học bất hợp pháp với CTIM, mặc nhiên hưởng 75% tổng thu học phí đào tạo… Trong nội dung kết luận thanh tra CTIM của Thanh tra TP.HCM đã cho rằng lãnh đạo CTIM: “Hợp đồng liên kết mở lớp CĐ, THCN không tập trung (ngoài nhà trường) không xin phép Bộ GD&ĐT, không báo cáo cơ quan chủ quản, giao cho các cơ sở giám sát hoạt động giảng dạy, chủ động việc thu – chi học phí, trích phần trăm lợi nhuận tính trên số học viên tốt nghiệp về cho trường là việc làm mượn danh nghĩa trường để thu lợi cho cá nhân”… Theo Thanh tra TP.HCM, chỉ riêng việc sử dụng Trung tâm Kỹ thuật cao và lợi dụng danh nghĩa của CTIM để ký hợp đồng liên kết đào tạo, lãnh đạo Trường CTIM đã thu lợi cá nhân số tiền trên 558,2 triệu đồng.

Mặc dù hàng loạt sai phạm xảy ra tại Trường CTIM đã được Thanh tra TP.HCM xác minh, kết luận rõ ràng từ tháng 9/2008, nhưng thật đáng tiếc vụ việc cứ trôi dần vào quên lãng, trong khi hang trăm sinh viên học xong đã không được ra trường. Hậu quả thật khó lường!

Cầm Phong

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm