Văn hoá

Đạo diễn Lê Vũ Long: Có nhu cầu được đổi mới

13/09/2011 13:58 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Lê Vũ Long đã không chịu “đì đẹt trong đau khổ” để rồi trở thành một nghệ sĩ tự do. Trút khỏi những “bộ cánh hoàng tử”, anh khiến không ít người ngạc nhiên khi vào vai đạo diễn thời trang khá ngọt…

Trong cuộc trò chuyện gần đây, diễn viên Dũng Nhi cho biết, sau bài phỏng vấn “Lê Vũ Long: Tôi đang sử dụng tôi” đăng tải trên TT&VH cách đây hai năm do tôi thực hiện, con trai ông (nghệ sĩ Lê Vũ Long - PV) đã rời bỏ nhà hát - nơi anh từng gắn bó rất nhiều năm. Tôi vẫn băn khoăn về điều diễn viên Dũng Nhi nói... Và mới đây, tôi đã gặp lại Lê Vũ Long khi anh “sử dụng” mình trong Davines Hair Show (sẽ diễn ra tại Nhà hát TP. HCM vào tối mai, 14/9).

Nghệ sĩ Lê Vũ Long. Ảnh : Đào Tuấn

* Chào anh Lê Vũ Long! Hình như bài báo “Lê Vũ Long: Tôi đang sử dụng tôi” là nguyên nhân khiến anh nói lời chia tay với nhà hát? Anh có thể chia sẻ về “cuộc ra đi” đó?

- Cũng không phải sau bài báo đó thì tôi nghỉ. Bài báo là lời tâm tình, chia sẻ thật của tôi với báo chí về những tồn đọng làm cho những nghệ sĩ đang sống vì nghề, vì nghệ thuật phải đau khổ. Đó là những câu chuyện có thật, là những vướng mắc mà nhà quản lý chưa giải quyết được cho anh em văn nghệ sĩ và những người làm nghề để họ có cơ hội tốt phát triển. Bởi vậy nghệ thuật vẫn còn đì đẹt, tôi vẫn còn nhớ nói câu như thế này, “đì đẹt trong đau khổ”. Họ vẫn làm việc theo kiểu hôm nay thì biết hôm nay, ngày mai mới biết ngày mai.

* Vâng, anh đã nói rằng: Tại sao cứ phải đì đẹt trong đau khổ mà không vươn ra? Bây giờ, khi đã “vươn ra” rồi, anh có còn... đau khổ?

- Thật ra, ý thức về việc vươn ra thì tôi đã làm từ rất sớm. Tôi đã làm điều đó vào những năm 90 của thế kỷ trước chứ không phải đợi đến bài báo đó mới đặt ra vấn đề như vậy.

* Sự thay đổi ấy đã mang lại cho anh điều gì: Danh vọng, tiền bạc hay điều gì khác nữa?

- Có thể lấy ví dụ thế này. Người ta sản xuất ra điện thoại để làm gì? Đầu tiên nó chỉ thỏa mãn nhu cầu thưa gửi nhanh và dễ, là cách tiếp cận thông tin thuận lợi mà thôi. Nhưng rõ ràng con người hướng tới sự hoàn mỹ. Vì thế nên hàng tháng có rất nhiều mẫu điện thoại mới ra. Có ai đặt ngược lại câu hỏi tại sao có nhiều điện thoại thế mà người ta vẫn mua không? Đó chính là nhu cầu của con người luôn mong muốn được đổi mới. Việc nghệ sĩ làm ra tác phẩm, sáng tác ra một điệu múa, viết ra một bản nhạc cũng không nằm ngoài việc muốn được chia sẻ với mọi người nhiều hơn và cũng qua công việc đó thì họ phát triển hơn và có nhiều cơ hội hơn. Đấy là nhu cầu bình đẳng, tất yếu của cuộc sống. Nó là việc hoàn toàn bình thường.

* “Mối duyên” của anh với nghệ thuật múa đương đại hiện giờ có còn “nồng thắm”? Gần đây, tôi không còn nghe nói tới đoàn múa Nơi đến?

- Vũ đoàn vẫn hoạt động đều. Một số năm trước, tôi cố gắng ở việc mỗi năm mang đến cho khán giả Việt Nam những hoạt động của đoàn. Nhưng càng những năm về sau này, điều kiện càng khó khăn. Khó khăn ở chỗ chúng ta không thể bán vé được. Đi xin tài trợ để đều đặn làm việc đó gây ra sự nhàm chán cho người tài trợ. Còn biết bao nhiêu công việc cần tài trợ và còn biết bao nghệ sĩ cần được ủng hộ khác nữa. Vậy tại sao cứ phải ủng hộ mãi cho cái đoàn này. Công việc rất thuyết phục, vở thì hay nhưng tại sao phải làm như vậy?

Ở nước ngoài họ mua tác phẩm và chúng tôi có chi phí để làm việc đó. Còn khi làm ở Việt Nam thì không có gì ngoài tấm lòng, một là để san sẻ với những người đồng nghiệp, với công chúng và ngoài ra cũng mong muốn thúc đẩy thêm một tiếng nói nghệ thuật của Việt Nam.

* Vì sao anh quyết định gắn bó với Davines Hair Show?

- Tôi nghĩ nếu nói gắn bó bây giờ thì hơi sớm. Chúng tôi đến với nhau là do thời điểm này chúng tôi đang cùng một hướng, cùng một mục đích, cùng một ý tưởng và mong muốn được chia sẻ với nhau. Tôi hiểu ngầm ý câu hỏi của bạn là tại sao tôi từ chối rất nhiều đơn vị tổ chức khác mà lại nhận lời làm với Davines. Với ý này, tôi có thể trả lời là vì họ hướng tới môi trường nghệ thuật chuyên nghiệp. Chúng ta hiểu ẩn đằng sau những hoạt động nghệ thuật thì bao giờ cũng là một ý nào đó. Có thể ý là để mọi người biết tới họ. Tôi coi đây là một điều tốt. Nhiều người nói đây là một show quảng bá thương hiệu nào đó. Tôi không quan tâm. Khi chúng ta mong muốn được nổi tiếng thì nhu cầu đó là đương nhiên. Nhưng nổi tiếng thế nào, song hành cùng cái gì thì rõ ràng đó là nhu cầu đẹp và chúng ta cần phải làm cho nó đẹp hơn.

* Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!

Hoàng Lê (thực hiện)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm