EURO 2008

Đẳng cấp và... Ronaldo

07/06/2008 10:32 GMT+7 Google News

(TT&VH Online) - Thổ vào bán kết World Cup 6 năm trước chỉ được xem là phong độ nhất thời, trong khi người Bồ lập thành tích tương tự 2 năm trước được nhìn nhận như là đẳng cấp.

Đẳng cấp

Bồ Đào Nha được xem như Brazil của châu Âu, và thật sự thì họ vốn “đẻ” ra Brazil. Nhưng gần 6 năm trước, một người Brazil tên là Scolari đã trở lại “nước mẹ” để dạy lại đội tuyển Bồ Đào Nha nghệ thuật chiến thắng, và họ đã tiến đến rất gần những danh hiệu lớn: á quân EURO 2004 và bán kết World Cup 2006.

Đội hình hiện tại kế thừa được 2 đội hình ấy, dù có vẻ như nhiều cầu thủ đã sa sút phong độ, còn những cầu thủ thuộc thế hệ của Figo được thay thế bởi những cầu thủ trẻ khá tài năng. Trong khi vẫn giữ được những phẩm chất kỹ thuật truyền thống, đội tuyển Bồ Đào Nha dưới thời Scolari có thêm tính kỷ luật, thực dụng, và tinh thần chiến thắng. Nếu Bồ Đào Nha có nền tảng truyền thống vững chắc thì đội bóng nửa Âu nửa Á Thổ Nhĩ Kỳ mới có tiếng nói ở châu Âu trong hơn 1 thập kỷ qua.

Các cầu thủ rất khéo léo và cũng rất ranh mãnh, có cái gì đó giống với các cầu thủ Italia. Nhưng đôi khi sự ranh mãnh theo kiểu nhỏ nhen hoặc thái quá khiến họ mất kiểm soát: mất người, mất phương hướng hay rối loạn đội hình. Đó là lý do Thổ thường thi đấu không ổn định, điển hình là ở vòng loại EURO vừa qua.

Vấn đề khác của bóng đá Thổ là thiếu sự thực dụng. Nó lý giải cho việc cựu tiền đạo Hakan Sukur có vai trò cực lớn trong đội tuyển Thổ trước đây, dù lối chơi của anh ít giống với các cầu thủ Thổ nhất: vụng về, mộc mạc, nhưng lại hiệu quả. Sẽ không ngạc nhiên nếu đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ không thua sút Bồ Đào Nha đáng kể trong việc kiểm soát bóng ở trận đấu tới. Nhưng cũng không ngạc nhiên nếu một cầu thủ nào đó của họ phải rời sân mà không được quyền thay thế. Và sẽ ít ngạc nhiên hơn cả là họ ghi được ít bàn thắng hơn đội tuyển của Ronaldo.

Và Ronaldo

Ronaldo đang được nhắc đến nhiều hơn bất kỳ cầu thủ bóng đá nào trong thời điểm hiện tại, sau những gì anh đã làm cùng M.U ở mùa giải qua. Dường như ghi bàn trong mỗi trận đấu đối với anh đang trở thành điều đương nhiên, trừ khi gặp đối thủ mạnh! Nhờ tốc độ cực tốt, đôi chân ma thuật, đều cả 2 chân, có thể sút “mọi lúc, mọi nơi” với những cú sút cực mạnh, Ronaldo hiện là cầu thủ có khả năng dứt điểm đa dạng nhất thế giới.

 
Kỹ năng chơi đầu, sút phạt cũng bổ sung cho năng lực dứt điểm của anh. Và khả năng đột phá rất tốt cũng khiến đối phương luôn phải chịu áp lực mà không thể nhăm nhăm ngăn chặn Ronaldo dứt điểm. Khả năng dứt điểm của Ronaldo chính là sự khác biệt dễ nhận thấy nhất giữa Bồ Đào Nha và Thổ Nhĩ Kỳ. Trong hoàn cảnh đội hình Bồ Đào Nha không còn đồng đều như ở 2 giải đấu lớn gần đây, vai trò của Ronaldo càng trở nên quan trọng. Chắc chắn, anh sẽ tự tin hơn với chiếc băng đội trưởng trên tay.

Điều khó chắc chắn nhất là Ronaldo có thay đổi lối chơi hay không khi mang trọng trách đội trưởng. Nếu anh phục vụ đồng đội nhiều hơn có thể sẽ tốt cho lối chơi chung của đội bóng và tinh thần đồng đội, nhưng chưa chắc đã giúp cho đội bóng chơi hiệu quả hơn ở trong trận đấu này. Ngược lại, chơi bóng với đôi chút sự ích kỷ và cá nhân như anh vẫn làm ở M.U 2 mùa giải vừa qua thì Thổ Nhĩ Kỳ khó ngăn anh ghi bàn ở trận đấu này. Dù sao thì chúng ta có thể chắc chắn “nhiều chút” về chiến thắng của đội tuyển Bồ Đào Nha. 2-1 chăng?

Hồng Ngọc

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm