(TT&VH) - Trả lời phỏng vấn báo chí trong buổi lễ ký kết Quy chế phối hợp về phòng chống tiêu cực trong hoạt động bóng đá giữa VFF và Cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C14), Đại tá Hồ Sỹ Tiến, Phó Cục trưởng C14, cho rằng tiêu cực bóng đá ở Việt Nam chưa quá nghiêm trọng và phần nhiều còn mang tính tự phát.
“Chúng tôi nhận thấy chưa có biểu hiện lớn, nghiêm trọng như các nền bóng đá khác. Ở một số nước có nền bóng đá phát triển, có hiện tượng một số tổ chức tài phiệt thao túng, mua bán độ, còn tiêu cực ở Việt Nam mới chỉ là tự phát.
Chẳng hạn như một số CLB có quen biết nhau (lãnh đạo hoặc thành viên CLB) nên nhường nhau với tỷ số hợp lý. Vì bóng đá Việt Nam vẫn chưa chuyên nghiệp thực thụ nên những hiện tượng như nhường nhịn, chia điểm cũng có nhưng không nhiều.

Những trận đấu ở Việt Nam, như cơ quan công an đánh giá, tiêu cực chủ yếu là vì tình cảm
Khi Việt Nam mới chuyển sang kinh tế thị trường, một số người đã thao túng công khai đội bóng nhưng chúng tôi chưa xử lý được, nhưng nay chúng tôi làm quyết liệt nên số đối tượng này chuyển sang làm cá độ bóng đá quốc tế là chính, chưa thấy hiện tượng cá độ ở bóng đá Việt Nam.
Khi làm bóng đá thì ai cũng kỳ vọng sẽ giành thành tích cao, để nếu không lãi thì cũng phải không lỗ. Nếu xảy ra tình trạng tiêu cực, khán giả sẽ không tới sân và dần dần mất niềm tin, mà mất niềm tin thì là mất tất cả. Bởi vậy, cần phải chống tiêu cực để các hoạt động thể thao diễn ra lành mạnh, đúng với thực lực”.
Còn nhớ, trước đây, những cái tên như Thắng “tài dậu”, Mạnh “bệu”… đã được nhắc tới như những người chỉ đạo, tham gia thao túng nhiều trận đấu ở Giải VĐQG, mua chuộc nhiều cầu thủ, để dàn xếp tỉ số. Hiện chưa thấy những nhân vật như thế, nhưng về tiêu cực trong bóng đá, không thể nói trước điều gì.
“Chúng tôi nhận thấy chưa có biểu hiện lớn, nghiêm trọng như các nền bóng đá khác. Ở một số nước có nền bóng đá phát triển, có hiện tượng một số tổ chức tài phiệt thao túng, mua bán độ, còn tiêu cực ở Việt Nam mới chỉ là tự phát.
Chẳng hạn như một số CLB có quen biết nhau (lãnh đạo hoặc thành viên CLB) nên nhường nhau với tỷ số hợp lý. Vì bóng đá Việt Nam vẫn chưa chuyên nghiệp thực thụ nên những hiện tượng như nhường nhịn, chia điểm cũng có nhưng không nhiều.

Những trận đấu ở Việt Nam, như cơ quan công an đánh giá, tiêu cực chủ yếu là vì tình cảm
Khi làm bóng đá thì ai cũng kỳ vọng sẽ giành thành tích cao, để nếu không lãi thì cũng phải không lỗ. Nếu xảy ra tình trạng tiêu cực, khán giả sẽ không tới sân và dần dần mất niềm tin, mà mất niềm tin thì là mất tất cả. Bởi vậy, cần phải chống tiêu cực để các hoạt động thể thao diễn ra lành mạnh, đúng với thực lực”.
Còn nhớ, trước đây, những cái tên như Thắng “tài dậu”, Mạnh “bệu”… đã được nhắc tới như những người chỉ đạo, tham gia thao túng nhiều trận đấu ở Giải VĐQG, mua chuộc nhiều cầu thủ, để dàn xếp tỉ số. Hiện chưa thấy những nhân vật như thế, nhưng về tiêu cực trong bóng đá, không thể nói trước điều gì.
Hoàng Huy