(TT&VH Online) - Hôm nay (24/11), Hội đồng Olympic châu Á (OCA) cho biết đã phát hiện thêm một trường hợp sử dụng doping tại Asiad 16 và đáng chú ý đó lại là một VĐV thuộc đoàn Uzbekistan.
Theo tin từ Tân Hoa Xã, một nguồn tin từ OCA đã tiết lộ rằng trường hợp thứ hai sử dụng chất cấm trong thi đấu là võ sĩ Jakhongir Muminov thuộc đoàn Uzbekistan. Jakhongir đã bị phát hiện dương tính với Methylhexaneamine, một loại chất thường được sử dụng rộng rãi với tác dụng chống nghẹt mũi nhưng nằm trong danh sách cấm của Ủy ban chống doping thế giới.
Đáng nói là trước đó người đồng hương của Jakhongir, võ sĩ Judo, Shokir Muminov cũng bị tước huy chương bạc ở hạng cân 81 kg và bị loại khỏi giải đấu do kết quả xét nghiệm dương tính với chất tương tự. Điều này đã dấy lên nghi vấn về việc sử dụng chất cấm một cách có hệ thống trong đoàn Uzbekistan tham dự Á vận hội và một cuộc họp báo đã được tổ chức ngay đầu giờ chiều ngày hôm nay để làm sáng tỏ vấn đề.
Tuy nhiên, sau quá trình điều tra, OCA cho hay không có bằng chứng nào cho thấy việc sử dụng chất cấm một cách có hệ thống của đoàn Uzbekistan. “Đó là hai trường hợp sử dụng doping hoàn toàn khác nhau. Chúng tôi đã tiến hành kiểm tra riêng biệt, nhưng bởi vì hai VĐV đều thuộc đoàn Uzbekistan và lại sử dụng cùng một chất nên đã dấy lên những nghi vấn. Chúng tôi cũng đã thông báo với họ rằng đây là một việc vô cùng quan trọng và cần phải tiến hành kiểm tra sát sao”, ông Mani Jegathesan, Chủ tịch Ủy ban Y tế của OCA cho biết.
Khi được hỏi về án phạt có được đưa ra nếu phát hiện đó là việc sử dụng doping có hệ thống, ông Jegathesan đã cho hay: “Xét về chức năng của OCA thì cơ bản công việc của chúng tôi đã hoàn thành. Hơn 30 VĐV của Uzbekistan đã được tiến hành việc xét nghiệm.” Ông Jegathesan khẳng định rằng trách nhiệm còn lại sẽ thuộc về cơ quan có thẩm quyền của chính quốc gia có liên quan.
Theo ông Jegathesan, hôm 23/11, Ủy ban y tế của OCA đã tiến hành xét nghiệm cho 1.262 VĐV và đã có kết quả của 1.090 người. Những mẫu thử nước tiểu của các VĐV tham gia ASIAD 16 tại Quảng Châu sẽ được gửi đến một trung tâm xét nghiệm ở Bắc Kinh để kiểm tra. Methylhexaneamine mới được đưa vào danh sách chất bị cấm trong thời gian gần đây. Tại Đại hội thể thao khối Thịnh vượng chung 2010 (Commonwealth Games), VĐV điền kinh người Nigeria, Osayomi Oludamola đã bị tước huy chương vàng vì sử dụng Methylhexaneamine. 6 võ sĩ Ấn Độ và 3 VĐV môn bơi lội khác cũng có xét nghiệm dương tính với chất này trước thềm của giải đấu.
Hiện tại, các quan chức của đoàn thể thao Uzbekistan từ chối bình luận về sự việc khi báo chí tiếp cận.
Theo tin từ Tân Hoa Xã, một nguồn tin từ OCA đã tiết lộ rằng trường hợp thứ hai sử dụng chất cấm trong thi đấu là võ sĩ Jakhongir Muminov thuộc đoàn Uzbekistan. Jakhongir đã bị phát hiện dương tính với Methylhexaneamine, một loại chất thường được sử dụng rộng rãi với tác dụng chống nghẹt mũi nhưng nằm trong danh sách cấm của Ủy ban chống doping thế giới.
Đáng nói là trước đó người đồng hương của Jakhongir, võ sĩ Judo, Shokir Muminov cũng bị tước huy chương bạc ở hạng cân 81 kg và bị loại khỏi giải đấu do kết quả xét nghiệm dương tính với chất tương tự. Điều này đã dấy lên nghi vấn về việc sử dụng chất cấm một cách có hệ thống trong đoàn Uzbekistan tham dự Á vận hội và một cuộc họp báo đã được tổ chức ngay đầu giờ chiều ngày hôm nay để làm sáng tỏ vấn đề.
Shokir Muminov bị tước huy chương vì sử dụng Methylhexaneamine-Ảnh theo Lepoint |
Khi được hỏi về án phạt có được đưa ra nếu phát hiện đó là việc sử dụng doping có hệ thống, ông Jegathesan đã cho hay: “Xét về chức năng của OCA thì cơ bản công việc của chúng tôi đã hoàn thành. Hơn 30 VĐV của Uzbekistan đã được tiến hành việc xét nghiệm.” Ông Jegathesan khẳng định rằng trách nhiệm còn lại sẽ thuộc về cơ quan có thẩm quyền của chính quốc gia có liên quan.
Theo ông Jegathesan, hôm 23/11, Ủy ban y tế của OCA đã tiến hành xét nghiệm cho 1.262 VĐV và đã có kết quả của 1.090 người. Những mẫu thử nước tiểu của các VĐV tham gia ASIAD 16 tại Quảng Châu sẽ được gửi đến một trung tâm xét nghiệm ở Bắc Kinh để kiểm tra. Methylhexaneamine mới được đưa vào danh sách chất bị cấm trong thời gian gần đây. Tại Đại hội thể thao khối Thịnh vượng chung 2010 (Commonwealth Games), VĐV điền kinh người Nigeria, Osayomi Oludamola đã bị tước huy chương vàng vì sử dụng Methylhexaneamine. 6 võ sĩ Ấn Độ và 3 VĐV môn bơi lội khác cũng có xét nghiệm dương tính với chất này trước thềm của giải đấu.
Hiện tại, các quan chức của đoàn thể thao Uzbekistan từ chối bình luận về sự việc khi báo chí tiếp cận.
Khánh Đan (Tổng hợp)
