Christian Eriksen một lần nữa đổ gục trên sân trong sự lo lắng của nhiều người. Ở tuổi 34, tiền vệ người Đan Mạch có lẽ nên nghĩ về việc từ giã bóng đá.
Christian Eriksen đã đổ gục trên sân trong trận giao hữu giữa Đan Mạch và Ukraine gần đây và sự cố này đã buộc trận đấu phải hủy bỏ giữa chừng.
Máy trợ tim đã cứu Eriksen
Eriksen đã ngã xuống sân ở phút 65 của trận đấu diễn ra tại thành phố Odense (Đan Mạch). Trọng tài người Na Uy, ông Sigurd Smehus Kringstad, đã quyết định thổi còi dừng và hủy bỏ trận đấu ở phút 79. "Cậu ấy đã bị bất tỉnh trong chốc lát, nhưng đã lấy lại nhận thức rất nhanh", bác sĩ đội tuyển quốc gia Morten Boesen cho biết trong một thông báo của Liên đoàn bóng đá Đan Mạch.
"Hiện tại, cậu ấy sẽ trải qua các cuộc kiểm tra kỹ lưỡng hơn tại bệnh viện để xác định nguyên nhân gây ra sự cố. Chúng tôi vẫn đang giữ liên lạc liên tục với cậu ấy và các bác sĩ tại bệnh viện. Nhưng Eriksen đang ổn và cậu ấy có nhờ tôi gửi lời chào đến tất cả các cầu thủ và nhắn với họ rằng mình không sao", ông Boesen nói thêm.
Eriksen trước đây từng bị ngừng tim và phải tiến hành hồi sức cấp cứu ngay trên sân trong trận đấu giữa Đan Mạch và Phần Lan tại EURO 2020. Eriksen sau đó đã được cấy ghép một thiết bị hỗ trợ tim đặc biệt được gọi là máy khử rung tim tự động (ICD).
Theo bác sĩ tim mạch Henning Molgaard, chiếc máy trên đã cứu mạng của Eriksen ở trận giao hữu nói trên. "Máy trợ tim của Eriksen đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ để cứu mạng cậu ấy", vị bác sĩ tim mạch chia sẻ với truyền thông Đan Mạch. Ông cũng khẳng định rằng các bệnh nhân phải lắp máy trợ tim đều có lý do của họ và một kịch bản như thế này hoàn toàn có thể tái diễn.

Christian Eriksen khiến người hâm mộ lo lắng khi lại đổ gục trên sân cỏ
Đã tới lúc Eriksen giải nghệ như Casillas
Eriksen được đánh giá là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá Đan Mạch. Anh bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp của mình tại Ajax trước khi gia nhập Tottenham, nơi anh có 305 lần ra sân, ghi 69 bàn thắng và có 88 đường kiến tạo.
Sau sự cố mới nhất của Eriksen, nhiều người hâm mộ bày tỏ trên mạng xã hội về việc ngôi sao 34 tuổi nên từ giã sự nghiệp thi đấu vì sức khỏe của chính mình. Tất cả đều khâm phục ý chí và nghị lực của Eriksen, người đã chiến đấu với số phận để thi đấu đỉnh cao trong những năm qua.
Nên nhớ các vấn đề về tim đã ảnh hưởng đến sự nghiệp của nhiều cầu thủ. Fabrice Muamba từng gặp sự cố tương tự trong trận đấu cho Tottenham vào năm 2012 và phải giải nghệ. Điển hình nhất là trường hợp của Marc-Vivien Foe, cầu thủ gặp bi kịch khi qua đời ngay trên sân đấu ở Lyon vào năm 2003.
Ở tuổi 34, Eriksen đã ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp và rõ ràng có thể nghĩ tới việc rời xa sân cỏ, thay vì tiếp tục thi đấu và có thể đối mặt với sự cố tim mạch một lần nữa.
Có thể Eriksen quá yêu bóng đá và sẽ cảm thấy khó khăn nếu phải rời xa sân cỏ. Dù vậy, Eriksen lúc này có thể tham khảo trường hợp của Iker Casillas, người đã giành mọi vinh quang với đội tuyển Tây Ban Nha và Real Madrid nhưng đã phải giải nghệ vào năm 2020 sau khi trải qua một cơn đau tim.
Trước khi chính thức tuyên bố giải nghệ, Casillas đã phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều. "Lý do để quay lại sân cỏ (sau cơn đau tim) là gì ư? Là để tìm lại chính mình và chứng minh cho mọi người thấy rằng bất chấp những nghịch cảnh, bạn vẫn có thể tiếp tục tiến bước", Casillas chia sẻ trong bộ phim tài liệu "Khép lại đôi cánh" của mình.
Thủ môn này cho biết anh đã phải đối mặt với nỗi sợ về cái chết sau cơn đau tim và không dám ngủ sấp nữa. Dần dần, Casillas đã chấp nhận thực tại mới, đó là không còn chơi bóng nữa. Và giờ đây, Eriksen có lẽ cũng nên chấp nhận thực tại mới là từ giã sân cỏ để bảo vệ chính tính mạng của mình.
Xem tin tức mới nhất World Cup 2026
Xem lịch thi đấu World Cup 2026
Xem bảng xếp hạng World Cup 2026
Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026



