Trong nước

“Thống đốc bán ghế” kiếm tiền bằng việc bán sách

05/03/2009 10:55 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Rod Blagojevich, vị thống đốc đầu tiên của Mỹ bị phế truất trong vòng 20 năm qua vì tội âm mưu bán chiếc ghế thượng nghị sĩ (TNS) do ông Barack Obama để lại, đã vừa đặt bút thông qua thỏa thuận viết một cuốn sách lột tả “những mặt tối của chính trị”. Tuy nhiên nỗ lực kiếm tiền mới nhất của Blagojevich đang vấp phải nhiều rào cản, đó là chưa kể tới việc cuốn sách còn có thể gây hại cho ông ta.

Khoản lợi nhuận "triệu đô"

Theo Glenn Selig, người phát ngôn riêng của Rod Blagojevich, hợp đồng viết sách đã được lập giữa ông này và nhà xuất bản Phoenix Books. Dự kiến khi phát hành vào tháng 10 này, sách sẽ mang lại cho Rod Blagojevich một khoản lợi nhuận lên tới cả triệu USD.

Trong cuốn sách mang tựa đề Ngài thống đốc, Blagojevich sẽ viết về quá trình thăng tiến trong chính trị của ông ta, bao gồm con đường tiến vào Quốc hội trước khi leo lên ghế thống đốc. Cựu thống đốc cũng sẽ cung cấp các cuộc thảo luận chi tiết liên quan tới bê bối bán ghế của bản thân cùng và một số yếu tố khác đã khiến ông ta chọn nhân vật Roland Burris vào ghế TNS chỉ ba tuần trước khi bị bắt, một hành động bị nhiều người lên án.
 
Liệu việc viết sách có giúp gì được cho Blagojevich?

Ngoài những điều đó, Selig cho biết ngài cựu thống đốc có kế hoạch “vạch trần mặt tối của chính trị mà ông ta chứng kiến được kể cả ở cấp bang lẫn cấp quốc gia”. "Blagojevich không có ý định tung ra cú đấm vào ai đó mà chỉ tiết lộ thông tin, mang tới những cái nhìn mới có thể khiến ông ta và một số người khác thấy xấu hổ”.

Blagojevich bị phế truất hồi tháng 1 năm nay sau khi ông bị nhà chức trách liên bang bắt giữ vì tội tham nhũng, bao gồm cáo buộc ông ta đã cố bán chiếc ghế TNS còn trống mà ông Barack Obama để lại. Blagojevich là thống đốc đầu tiên trong lịch sử bang Illinois bị phế truất và cũng là người đầu tiên kể từ khi Thống đốc Arizona Evan Mecham bị mất ghế hồi năm 1988. Cho tới khi mất chức, Blagojevich vẫn tuyên bố mình không làm gì sai.

Vạch trần thói đạo đức giả trong chính trị!

Trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh Mỹ hồi tháng trước, Blagojevich nói rằng ông ta muốn viết về “sự giả tạo và thói đạo đức giả” của các chính trị gia đang điều hành các chính quyền bang. Tuy nhiên ông ta không hề đả động gì tới cáo buộc bán ghế của bản thân. “Một số kẻ trong số họ đang lừa dối bạn đời, số khác nhậu nhẹt bê tha, rất ít người trong số họ biết chuyện gì đang xảy ra, họ chỉ thực hiện các mệnh lệnh do các lãnh đạo cơ quan lập pháp bang đưa ra” - Blagojevich nói.

Tin liên quan
 
Ngoài việc cuốn sách sẽ mang tới khoản tiền triệu, người ta không được biết thêm gì về “tác phẩm” tương lai của Blagojevich. Phoenix Books, nơi in sách của Blagojevich, là một nhà xuất bản có không ít danh tiếng và cả ... tai tiếng. Trước Blagojevich, nhà xuất bản này đã in sách của nhiều người nổi tiếng như Larry King và Gene Simmons - thành viên nhóm nhạc rock KISS. Họ cũng in cả hồi ký của Jayson Blair, cựu phóng viên đầy bê bối của tờ New York Times; một cuốn hồi ký phơi bày ruột gan của các cô gái gọi hạng sang Hollywood và một cuốn sách của Armin Meiwes, kẻ tự nhận mình có thú vui ăn thịt người.

Phát ngôn viên cho Thống đốc Pat Quinn, người thay thế Blagojevich, các nhà công tố liên bang và Roland Burris hiện chưa có bình luận gì liên quan tới cuốn sách. Bản thân Burris hiện đang dính búa rìu dư luận do mới bị phát hiện có nhiều mối quan hệ với các đồng minh của Blagojevich hơn là những gì ông ta khai với các nhà lập pháp. Thậm chí Burris còn từng tìm cách quyên tiền cho Blagojevich và mối quan hệ thân cận giữa đôi bên có thể là một trong những lý do ông ta được lựa vào ghế TNS.

Khả năng trắng tay

Theo Steven Miller, một cựu công tố viên đặc biệt thuộc Cơ quan công tố Mỹ, tất cả những người đang "có vấn đề" như Blagojevich mà muốn viết sách nên tham khảo kỹ ý kiến của luật sư để kiểm soát nội dung sách, bởi nếu không nhà chức trách có thể dùng vài đoạn văn trong đó chống lại ông ta trước tòa.

Cựu thống đốc hiện đang đối mặt với khả năng bị đưa ra xét xử trong một phiên tòa hình sự vào cuối năm nay. Chi phí cho phiên tòa này sẽ không hề dễ chịu trong bối cảnh Blagojevich vừa mất khoản lương lên tới 177.000 USD/năm. Thêm một tin buồn nữa là mới đây vợ Blagojevich cũng bị đuổi khỏi một chỗ làm có mức lương 100.000 USD/năm.

Vì lẽ đó, cuốn sách được coi là một cơ hội để Blagojevich cải thiện hình ảnh và kiếm thêm chút tiền để chi trả cho hoạt động bào chữa các tội lỗi của ông ta. Song ngay cả việc này cũng đang gặp phải trở ngại. Tờ Chicago Sun-Times mới đây cho hay các nhà lập pháp Illinois đang soạn thảo một đạo luật có thể ngăn không cho Blagojevich được hưởng lợi từ các cuốn sách nếu ông ta bị kết án.

Đạo luật sẽ cấm các quan chức của bang khi phạm tội tham nhũng vẫn tiếp tục được hưởng lợi từ hoạt động sai trái của họ. Nói cách khác, các nhân vật đã dính chàm như ông Blagojevich sẽ không thể kiếm tiền từ việc xuất hiện trên truyền hình, lên phim hoặc đơn giản là viết sách.
 
Tường Linh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm