(TT&VH) - Huyện Yên Hưng (Quảng Ninh) đang tích cực tìm cách "cứu sinh" cho hai cây lim có tuổi thọ hơn 700 tuổi - dấu tích còn lại của những cánh rừng lim bạt ngàn trên vùng đất Quảng Yên, nằm trong cụm di tích Chiến thắng Bạch Đằng Giang lịch sử (năm 1288), đang bị suy thoái bởi thời gian và môi trường sống.
Hai cây lim này đã được xếp hạng là di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia: cao khoảng 35m, tán rộng 30m, tọa lạc bên cạnh hai giếng nước mà nhân dân gọi là Giếng Rừng. Cây thứ nhất có chu vi gốc 5,5 m, thân chính cao 8m; cây thứ hai có chu vi 7,2m, thân chính cao gần 10m.
Theo các nhà chuyên môn, tuổi thọ của hai cây lim đã già, môi trường sống thay đổi nhiều, ảnh hưởng đến sức sống của cây và cây dễ bị các loài ký sinh tấn công. Hiện, thân hai cây lim đã bị sâu, mục, nhiều cành bị chết khô và có hiện tượng rụng lá hàng loạt, không phát triển lá non. Phần lá còn lại của hai cây lim chỉ bằng một phần ba so với trước.
Biện pháp "cứu sinh" cho hai cây lim trước mắt là cắt bỏ các cành chết khô, quét chất sát trùng chống nấm xâm hại. Đối với các cành chết khô, hoặc bị mục, ruỗng thì tiến hành bịt kín, ngăn không cho nước chảy theo đường ruỗng xuống thân cây. Sau đó, dùng các chất kích thích sinh trưởng như ABT3 nồng độ 1000 ppm phun trực tiếp vào rễ; chế phẩm sinh học AH, NH, KH phun lên gốc và đất xung quanh cây. Được biết, các ngành chức năng sẽ nghiên cứu nhân giống từ chính hai cây lim này.
H. Thu