Mùa nào cũng có những bất ngờ và mùa nào cũng có những hiện tượng mọc lên ở lượt đi rồi gãy đổ ở lượt về hoặc trong một thời điểm nào đó. Và cũng không phải cuộc đua trụ hạng chỉ gói gọn trong vài ba đội. Nhưng khi một nửa V-League 2009 đều có nguy cơ phải xuống hạng (xét về mặt điểm số) và khoảng cách của các đội (loại trừ Thanh Hóa) ở trong nhóm này chỉ là 4 điểm khi giải còn chưa đầy 1/3 chặng đường nữa sẽ khép lại thì có thể những tính toán trước đây cần phải được xem xét lại.
Nếu như cách đây 2 năm, HPHN giành được 30 điểm vẫn có quyền đi đá play-off và năm 2008, Bình Định chỉ cần giành 28 điểm vẫn được đá thêm “trận thứ 27”, thì năm nay, 30 điểm có khả năng vẫn xuống thẳng hạng Nhất mà không được quyền đá trận đấu sinh tử với đội đứng thứ ba giải hạng Nhất.

Mà có thể tin rằng HAGL gần như không thể xuống hạng khi lực của họ vẫn là một đội bóng tốt và quan hệ của đội bóng phố núi trong 4 mùa tay trắng, chỉ đi thiết lập các mối là lợi thế cực lớn.
Và những đội bóng còn lại đều có khả năng kiếm được một số lượng điểm tương đối trong chặng đường còn lại.
M.Nam Định có đủ khả năng và cơ hội để kiếm được khoảng 10-11 điểm trong 8 trận đấu còn lại nếu như họ vẫn cứ chơi với phong độ đã thể hiện trong các trận đấu gần đây.
Quân khu 4 chưa chắc đã thắng ngay ở vòng đấu thứ 19 và có nguy cơ thua tiếp trận thứ sáu, nhưng họ vẫn có thể tích cóp được từ 8-10 điểm nữa nhờ gặp những đội bóng yếu và nhờ những bất ngờ mà họ chắc mẩm sẽ tạo nên. Như thế, điểm số của QK4 cũng có thể là 29-31 khi mùa giải kết thúc.
TP HCM đang làm nên cuộc đào thoát ngoạn mục và đội bóng này hiện đã có 22 điểm. Khả năng TPHCM kiếm được từ 9-10 điểm nữa là trong tầm tay. Tức là TP HCM cũng có thể có được tối thiểu 32 điểm.
XMHP cũng có thể kiếm được 10-11 điểm trong 8 lượt trận cuối, đặc biệt là từ các trận đấu ở sân nhà. Và điểm số khi kết thúc mùa giải của họ nhiều khả năng là 32-33.
Khánh Hòa hiện đang khủng hoảng, và đó là vấn đề lớn nhất của họ. Nhưng thật khó tin là Khánh Hòa không thể kiếm nổi 6 điểm trong thời gian tới. Đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn đủ khả năng để kết thúc mùa giải với điểm số nhiều hơn 30.
T&T HN bây giờ trở nên tự tin vì đội hình đã được tăng cường ở giai đoạn chuyển nhượng giữa mùa, biến đội quân ô hợp này trở thành đội bóng đáng kể về lực lượng và hầu như không còn lệ thuộc vào một mình Công Vinh. T&T HN có thể giành thêm được 12 điểm bởi lịch thi đấu không còn phải đối diện với các đối thủ quá mạnh.
Dĩ nhiên, tất cả các sự tính toán chỉ là tương đối và cuộc đua trụ hạng luôn có rất nhiều cơ hội cho những bất ngờ và cả bất thường xảy ra. Nhưng, nếu có một điều đáng lưu ý, cột mốc 30 điểm chưa chắc đã phải là ranh giới của sự an toàn, dù cho an toàn ở đây chỉ đồng nghĩa với việc được đi đá play-off.
Khả năng này dựa trên và cũng chỉ ra rằng cuộc đua trụ hạng khá đồng đều và sẽ chỉ có cái tên Thanh Hóa được xác định sớm. Còn 1 suất rưỡi sẽ phải chờ và không loại trừ vòng 26 mới là lúc phân định.
|
Lịch thi đấu của 7 đội đứng cuối bảng trong 8 vòng còn lại Vòng 19: CS.ĐT – XM.HP, SLNA-HA.GL, SHB.ĐN-Thanh Hóa, T&T.HN-TPHCM, M.NĐ-QK4 Vòng 20: TPHCM-TC, Thanh Hóa-XM.HP, T&T.HN-CS.ĐT, K.KH-M.NĐ, HA.GL-QK4 Vòng 21: M.NĐ-T&T.HN, ĐT.LA-Thanh Hóa, QK4-TPHCM, HA.GL-K.KH, XM.HP-SLNA Vòng 22: TC-Thanh Hóa, ĐT.LA-HA.GL, M.NĐ-SLNA, QK4-T&T.HN, XM.HP-TPHCM Vòng 23: HA.GL-TC, K.KH-XM.HP, T&T.HN-B.BD, SHB.ĐN-M.NĐ, TPHCM-ĐT.LA, Thanh Hóa-QK4 Vòng 24: Thanh Hóa-B.BD, K.KH-T&T.HN, TPHCM-CS.ĐT, HA.GL-M.NĐ, TC-QK4, XM.HP-ĐT.LA Vòng 25: QK4-XM.HP, CS.ĐT-Thanh Hóa, M.NĐ-TPHCM, B.BD-HA.GL, T&T.HN-SLNA Vòng 26: TPHCM-B.BD, XM.HP-T&T.HN, Thanh Hóa-HA.GL, CS.ĐT-M.NĐ, K.KH-QK4 |
Phong Vũ