(TT&VH Online) - Anh em sinh đôi nhà Braun, Frederick và Gerrit 41 tuổi, đã bắt tay vào xây dựng công trình “Miniatur Wunderland” (Thế giới kỳ diệu thu nhỏ) này từ năm 2000 bên bờ sông Elbe ở khu Speicherstadt của thành phố Hamburg (Đức).
Gerrit cho biết: “Ý tưởng của chúng tôi là xây dựng một thế giới thu nhỏ mà đàn ông, phụ nữ và cả trẻ em đều phải kinh ngạc”.
Frederik bổ sung: "Dù là cảnh đánh bạc ở Las Vegas, đi bộ ở rặng Alps hay chèo thuyền trên các vịnh ở Na Uy, tất cả đều có thể thấy ở Wunderland. Đây không chỉ là một bộ trò chơi đường sắt hiện đại, mà còn là một thế giới hấp dẫn khách tham quan khám phá xét về nhiều phương diện”.
Tới thời điểm này, đây đã là bộ trò chơi mô hình đường sắt lớn nhất thế giới với diện tích xây dựng 1.150 m2 và chiều dài đường ray tới gần 10.000 m. Nó gồm 700 tàu hỏa với hơn 10.000 toa hành khách và chở hàng. Con tàu dài nhất là 14 m.
Nhưng đây vẫn chưa phải là những con số cuối cùng bởi nó vẫn đang được họ xây to thêm. Hiện nó mới mô phỏng 6 vùng đất trên thế giới là Mỹ, Thụy Sĩ, bán đảo Scandinavia, Đức và khu vực núi Alps của Áo. Các tác giả dự định bổ sung các biểu tượng của nước Pháp, Italia và Anh để công trình được hoàn thành vào năm 2014. Khi đó, diện tích của nó sẽ là hơn 1.800 m2 và chiều dài đường ray là gần 21.000 m.
Trở lại với công trình đã được xây dựng cho tới thời điểm này. Các mô hình biểu tượng của nước Mỹ tại đây là rặng núi Rocky, vùng đầm lầy Everglades ở bang Florida cực đông nam nước Mỹ, hẻm núi dựng đứng nổi tiếng Grand Canyon bên sông Colorado và công trình điêu khắc Rushmore tưởng niệm 4 vị cố tổng thống của nước Mỹ. Biểu tượng cho Thụy Sỹ là đỉnh Matterhorn (thuộc rặng núi Alps trên đất Thụy Sĩ) thu nhỏ. Biểu tượng cho vùng Scandinavia là một chiếc tàu thủy dài 1,2 m đặt trong vịnh.
Tổng cộng trong mô hình có 900 biển báo, 2.800 ngôi nhà, 4.000 ô tô (trong đó nhiều cái có đèn pha chiếu sáng) và 160.000 người được thiết kế hình dáng khác nhau. Hàng chục nghìn cân thép và gỗ cùng với 700 kg cỏ nhân tạo đã được sử dụng để xây dựng mô hình... Có 250.000 cái đèn được dùng cho hệ thống đèn tín hiệu đêm và ngày được điều khiển bật và tắt tự động.
Cả hệ thống được kiểm soát từ một trung tâm điều khiển công nghệ cao lớn. Công trình này được triển lãm ra công chúng và nó đồ sộ tới mức các chủ nhân phải thuê hơn 160 người để thuyết minh cho du khách.
Tới nay, công trình này đã tiêu tốn của họ về thời gian là hơn 500.000 giờ và tiền bạc là ngót nghét 12 triệu USD, phần lớn có được từ tiền bán vé tham quan cho khách.
QK (Theo Telegraph)