V-League

SHB.ĐN- TPHCM 1-0: Tuấn “nhím” cay trọng tài

09/03/2009 09:37 GMT+7 Google News
* Bàn thắng: Hoàng Quãng 86’

(TT&VH) - Không phàn nàn về học trò cũng như kết quả trận đấu, nhưng HLV Lư Đình Tuấn thì quá bức xúc về cách cầm còi của trọng tài Lê Quốc Ân.

Trong trận đấu, các cầu thủ TPHCM và ông Tuấn đã phản ứng khá quyết liệt trọng tài khi cho rằng ông đã thiên vị chủ nhà trắng trợn. Hai tình huống mà Tuấn “nhím” cay nhất diễn ra ở phút 30 và 80. Hải Lâm để tiền vệ Marcio (10) đoạt bóng trong chân sau đó chuyền vào trung lộ cho tiền đạo Ngọc Quang. Quang dấn thêm vào trong khu vực 16m50 thì không qua được Phước Vĩnh và té ngã. Tình huống 2, tiền đạo vào thay người Vicente ( 19) bị ngã trong vòng cấm, mà rào cản là Vĩnh và Hải Lâm. “Các hậu vệ SHB.ĐN đã phạm lỗi quá rõ với tiền đạo chúng tôi. Có kiện cũng không giải quyết được việc gì vì nghe đâu ông Trưởng và Phó giải đang đi công tác nước ngoài. Tuy nhiên, TPHCM cũng sẽ kiến nghị lên BTC để họ xem lại hai tình huống trên đúng hay sai, để họ nhắc nhở trọng tài. Bắt như thế thì gây ức chế, thiệt thòi cho các đội khác lắm, không chỉ TPHCM”?

TPHCM đã chơi tốt, rất tập trung, phản công có nét. Vậy mà, họ đã phải nhận thất bại khi trận đấu đã trôi về những phút cuối. Đấy là một tình huống bất khả kháng. Từ một pha phạt góc bên cánh phải của chủ nhà, gây hỗn loạn trước khung thành thủ môn Khoa Điển, hậu vệ Hoàng Quãng đứng đúng vị trí bóng tìm đến, anh chỉ còn việc tung cú sút cách khung thành 1 mét; có là Thánh cũng chịu thua.
 
Almeida năm nay rất “cô đơn”, không chỉ chiều qua trước TPHCM

SHB.ĐN chỉ thành công về mặt kết quả, còn lối chơi của họ thì vô hồn vô sắc. Họ không thể hiện được lợi thế về mặt sân nhà (xấp xỉ 20 nghìn khán giả) và dàn cầu thủ có “sao số”. Một lối chơi đơn điệu: tấn công bên cánh trái, tâm điểm là tiền vệ Quốc Anh. Thỉnh thoảng tiền vệ này lại đảo cánh phải, để đống đội Văn Mẹo chuyển sang, nhằm tìm đột biến.

Quốc Anh chơi rất nhiệt tình, năng nổ nhưng có phần cá nhân, thiếu sự tương thông với chân sút chủ lực Almeida, nhất là những quả tạt có điểm rơi chính xác. Đấy là điều Quốc Anh cần phải khắc phục bởi lối chơi của SHB.ĐN hiện nay chỉ còn tập trung bên cánh trái vì tiền vệ cánh phải Phúc “gà” thất sủng và chấn thương.

Almeida bị trung vệ John Wole (4) khoá cứng, suốt trận đấu chỉ có một cú dứt điểm do nỗ lực tự thân là chính. Almeida không còn nhận được những quả câu bóng ưng ý từ hai cánh. Anh phải lui về làm bóng, nhưng đó lại không phải sở trường. Đã vậy, người đá cặp, tiền đạo “bệnh nhân bệnh tim” Merlo lần đầu tiên được SHB.ĐN sử dụng sau khi được bác sĩ khẳng định có thể ra sân, cứ chạy loăng quăng phát chán!

Khi không giải quyết được đối phương ở hiệp một, sang hiệp 2 lợi thế gió thuộc về đội khách nên Huỳnh Đức lo ra mặt. TPHCM chỉ chơi một tiền đạo cắm là Ngọc Quang, còn tất cả lui về phần sân nhà chơi cực kỳ chắc chắn. Tuy thế, thi thoảng họ lại tung ra những cú phản công sắc sảo. Do vậy, Huỳnh Đức dường như đã tính đến phương án hòa, thể hiện qua việc thay người. Không tấn công, thay vào đó thủ môn Văn Hạnh được thế bằng Đức Cường. Hậu vệ trái Quốc Thanh nhường sân cho Văn Học. Nguyên Sa vào thay tiền vệ trung tâm PhanThanh Hưng.

Những phút cuối SHB.ĐN cũng không dám đẩy cao đội hình tấn công, trừ những pha phạt góc...

Lại một chiến thắng có phần may mắn và sít sao với thầy trò Huỳnh Đức trên sân nhà, nó giải quyết cho SHB.ĐN về mặt điểm số nhưng về lối chơi, cách dùng người thì Huỳnh Đức còn nhiều việc phải làm, kể cả vấn đề tâm lý.
 
Kết quả vòng 4:

Bình Dương – QK4: 1-2
HAGL – XMHP: 3-2
SHB.ĐN – TPHCM: 1-0
K.KH – TĐCS.ĐT: 2-0
SLNA – Thể Công: 1-1
T&T HN – XMCT.TH: 1-0
GM.NĐ – ĐTLA: 1-1
 

BẢNG XẾP HẠNG TẠM THỜI SAU VÒNG 4

XH

Đội

ST

T

H

B

Điểm

BT

BB

HS

1

K.Khánh Hòa

4

2

2

0

8

6

2

4

2

T&T Hà Nội

4

2

2

0

8

5

3

2

3

M.Nam Định

4

2

1

1

7

4

4

0

4

ĐT.LA

4

1

3

0

6

6

4

2

5

SL.NA

4

1

3

0

6

4

3

1

6

TĐCS.Đồng Tháp

4

2

0

2

6

4

3

1

7

SHB.Đà Nẵng

4

2

0

2

6

2

2

1

8

Quân Khu 4

4

2

0

2

6

3

4

-1

9

HA.GL

4

2

0

2

6

4

6

-2

10

Thể Công

4

1

2

1

5

6

5

1

11

XMCT.Thanh Hóa

4

1

1

2

4

4

4

0

12

B.Bình Dương

4

1

0

3

3

5

6

-1

13

XM.Hải Phòng

4

1

0

3

3

4

7

-3

14

TP.HCM

4

1

0

3

3

2

6

-4


NGỌC HÒA

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm