(TT&VH) - Sáng qua, với sự trợ giúp về vật chất đắc lực của Công ty tổ chức sự kiện Ấn tượng (EEC), các phóng viên và nhà báo đang công tác trên địa bàn TP.HCM đã tổ chức một buổi công tác làm từ thiện cho các em học sinh ở xã đảo nghèo An Thạnh, huyện Cần Giờ, TP.HCM.
Trên địa bàn TP.HCM, xã đảo An Thạnh là một trong những địa phương nghèo và chịu nhiều thiệt thòi nhất. Dù thuộc địa phận huyện Cần Giờ nhưng muốn ra đến đây phải trải qua 45 phút di chuyển bằng phà. Cư dân ở xã đảo này chủ yếu sinh sống bằng nghề đánh bắt gần bờ, phụ thuộc hoàn toàn vào điều kiện thiên nhiên, thời tiết.
Vì là xã nghèo, nên các em nhỏ sinh ra ở nơi đây không được hưởng những điều kiện vật chất như các em nhỏ sống ở thành phố, không những thế, việc giáo dục kiến thức bước đầu cho các em cũng rất sơ sài. Dù dân số của xã lên đến hơn 5.000 hộ dân, nhưng chỉ có 110 em học sinh được theo học cấp 1 và cấp 2, nhiều em vì gia đình không có điều kiện nên phải nghỉ học giữa chừng.
Thông cảm với sự thiệt thòi của các em, với sự trợ giúp vật chất chủ yếu của Công ty tổ chức sự kiện Ấn tượng và các Mạnh Thường Quân, đoàn công tác là những phóng viên hiện đang làm việc tại các cơ quan đài báo ở TP.HCM đã đến thăm và trao quà cho các em học sinh tiểu học và THCS có thành tích học tập xuất sắc ở xã đảo này.
Ngoài những phần quà và học bổng cho các em học sinh nghèo hiếu học, đoàn còn trao tặng cho tất cả 130 em học sinh ở đây một năm học phí, 130 mua thẻ bảo hiểm y tế trong một năm có trị giá 240.000/em, 130 bộ quần áo và dụng cụ học tập. Ngoài ra, đoàn còn trao tặng cho trường 4 máy tính, 2 dàn loa để phục vụ giảng dạy cho năm học mới. Tổng trị giá vật chất cho chuyến đi từ thiện này là 120 triệu đồng.
Đối với thầy và trò đang công tác và học tập tại ngôi trường An Thạnh, cuộc hành trình đầy tình cảm thiết thực của đoàn từ thiện đã thật sự đem lại những ý nghĩa khó phai trong tâm trí họ. Thay mặt thầy và trò, ông Đặng Thái Bình, hiệu trưởng trường cấp I, II An Thạnh, đã gửi lời cảm ơn với đoàn từ thiện và hứa sẽ học tập và công tác thật tốt hơn trong năm học mới.
Không những đóng góp xây dựng xã hội bằng ngòi bút chuyên môn, chuyến đi này của đoàn phóng viên TP.HCM còn cho thấy ý thức trách nhiệm xã hội thiết thực của họ với đồng bào khó khăn. Điều đó khẳng định rằng, truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách luôn nằm trong tâm khảm mỗi con người VN chúng ta.
Việt Hòa