(TT&VH) - Đem câu hỏi “Tết này có được thưởng không?” với các VĐV, đa số đều hỏi lại ngay: “Thưởng Tết là gì?”. Chuyện thưởng Tết với các VĐV VN như là một cái gì đó rất xa xỉ và gần như chỉ các VĐV trụ cột ĐTQG hay có thành tích cao tại các giải đấu lớn mới may ra có thưởng.
May mà có Asian Games
Asian Games là đầu trường quan trọng nhất trong năm và lại diễn ra đúng dịp sát tết nên đa số các VĐV đạt thành tích cao tại sân chơi này đều tự nhủ: “tiền thưởng Asian Games cũng là tiền thưởng Tết”. Mới đây, phòng Thi đua khen thưởng Tổng cục TDTT cho biết, với thành tích 1 HCV, 17 HCB, 15 HCĐ, các VĐV, HLV của đoàn TTVN tham dự Asian Games 16 sẽ được nhận tổng số tiền thưởng là 2 tỷ 60 triệu đồng theo quy định của Nhà nước. Mặc dù các nhà quản lý cố gắng thu xếp để chuyển tiền thưởng về từng bộ môn cho các HLV, VĐV, nhưng tới hôm qua hầu như vẫn chưa có bộ môn nào nhận được tiền thưởng. Trưởng bộ môn karate Vũ Sơn Hà cho biết: “Có quyết định rồi nhưng vẫn... chưa thấy gì. Có lẽ phải ngoài Tết các VĐV mới được nhận đủ”.
Tại Asian Games 16, ĐT karate được thưởng theo quy định là 180 triệu đồng cho thành tích 1 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ. Các bộ môn khác hầu như chưa ai được nhận tiền thưởng và chính họ hàng ngày cũng phải trả lời hàng chục câu hỏi của các VĐV rằng: bao giờ mới có, liệu có trước Tết không?

Những VĐV giành HCB tại Asian Games 16 như Trương Thanh Hằng đã được thưởng nóng một khoản tương đối để ăn Tết. Ảnh: Quốc Khánh
Trên thực tế, một số VĐV xuất sắc của TTVN tại Asian Games 16 cũng đã được nhận các khoản thưởng nóng từ các Mạnh Thường Quân. Chẳng hạn, với VĐV karate Lê Bích Phương, sau khi giành được tấm HCV cho đoàn TTVN đã liên tiếp được thưởng từ các nhà tài trợ. Tính ra, Phương cũng được nhận không dưới 300 triệu đồng. Trong khi đó, những VĐV giành HCB, HCĐ như Vũ Thị Hương, Trương Thanh Hằng, Vũ Văn Huyện...cũng được thưởng nóng một khoản kha khá.
Chưa có tiền thưởng Asian Games nhưng các VĐV đạt thành tích cao cũng được an ủi đôi chút, khi các địa phương hay đơn vị chủ quản đã đưa ra những thưởng nóng. Ngày 26/1 vừa qua, Hà Nội tiến hành trao thưởng thành tích tại Asian Games 16 cho “gà nhà” với mức 7 triệu đồng (HCB), 4 triệu đồng (HCĐ). Trước đó, các địa phương, ngành khác như Ninh Bình, An Giang, Quân đội... cũng đã có thưởng cho thành tích Asian Games 16. Ngoài ra, một số địa phương cũng thưởng cho thành tích tại ĐH TDTT toàn quốc 2010, dù chưa nhiều nhưng cũng giúp các VĐV có một cái tết no ấm hơn.
Bao giờ mới có thưởng Tết?
Đó là một câu hỏi được các VĐV hỏi hết năm này sang năm khác nhưng chắc chắn còn lâu mới có câu trả lời. Theo quy chế, VĐV thể thao thường không có tiền thưởng Tết. Cứ Tết đến đem câu hỏi về chuyện thưởng Tết với các VĐV thì được trả lời ngay: “Thưởng Tết là gì ạ? Bao nhiêu năm tập luyện, bọn em chưa bao giờ được nhận khoản này. Nếu năm nào có sự kiện thể thao lớn, bọn em cố gắng tập luyện và giành huy chương thì còn có tiền thưởng theo quy định. Còn rơi vào năm không có sự kiện gì thì chắc chắn chẳng có gì”.
Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Giám đốc Trung tâm HL TTQG I, cho biết: “Năm lẻ có nhiều đại hội thể thao nên VĐV Tết nhất cũng đỡ tủi. Thời điểm này, Trung tâm thậm chí còn không có VĐV nào đăng kí ở lại nội trú đón Tết như các năm trước. Tất cả đều đã về quê sum họp gia đình từ hàng tuần trước”.
Không có tiền thưởng Tết trên ĐT, các VĐV cũng chỉ biết hy vọng vào chế độ của các đơn vị chủ quản. Tuy nhiên, như đã nói ở trên, ngoài các VĐV chủ chốt thì số còn lại thường chỉ dao động từ vài trăm ngàn đồng cho đến dăm ba triệu đồng. Với các VĐV trẻ thì còn “hẻo” hơn. Đa số chỉ đủ tiền tàu xe, mua quà cho gia đình.
Nếu như bóng đá nam đã quá quen với những khoản thưởng Tết hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu thì bóng đá nữ và các môn thể thao khác, hầu hết đều trông chờ vào tiền thưởng huy chương.
Ngay trong một chuyện nhỏ như thưởng Tết thôi, người ta cũng thấy nhiều nghịch lý của thể thao VN. Điều này thì chính các nhà quản lý dù có biết nhưng vẫn lực bất tòng tâm bởi không thể so với bóng đá, môn thể thao ngày một được các doanh nghiệp đầu tư rầm rộ. Trong khi đó, số các VĐV thể thao đỉnh cao ngoài bóng đá có nhà tài trợ, hoặc các đội được doanh nghiệp đỡ đầu hay hoạt động theo mô hình doanh nghiệp cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
GIA MINH