World Cup 2010

Chuyện Huấn luyện viên : Sứ mệnh của HLV ngoại

11/06/2010 13:02 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Hơn 1/3 số đội bóng ở World Cup 2010 sử dụng HLV ngoại. Nhưng lịch sử mách bảo rằng, không ai trong số họ từng giương cao Cúp vàng thế họ.

HLV Parreira - Ảnh AP

Đội bóng gần nhất được xem thành công với HLV ngoại là Hàn Quốc với Guus Hiddink. World Cup trên sân nhà năm 2002, Hàn Quốc dưới sự dẫn dắt của HLV người Hà Lan này đã lọt sâu đến vòng bán kết và xếp thứ 4 chung cuộc.

Tổng cộng có 12 HLV ngoại ở World Cup trên đất Nam Phi. Điển hình nhất trong số đó cũng chính là HLV của chủ nhà, Carlos Alberto Parreira đến từ Brazil. Ở tuổi 67, Parreira đang bước vào VCK World Cup thứ 6 của mình. Trước đó, ông từng 2 lần dẫn dắt Brazil (1994 và 2006), làm HLV của Kuwait năm 1982, UAE 1990, Saudi Arabia 1998 và bây giờ là Nam Phi. Đỉnh cao của Parreira tất nhiên là năm 1994, với chức vô địch thế giới cùng thế hệ của Dunga, Bebeto và Romario, nhưng tư cách của ông khi ấy là HLV nội. Năm 2006, Brazil của ông từng được xem là ƯCV số 1 nhưng rốt cuộc thất bại thảm hại với sơ đồ hình vuông nổi tiếng.

Trong một cuộc thăm dò ý kiến mới đây, có đến 14% người Nam Phi tin rằng đội chủ nhà do Parreira dẫn dắt sẽ giành Cúp Vàng, hơn cả niềm tin vào nhà VĐ châu Âu Tây Ban Nha và chỉ kém Brazil (37%). Nhưng có lẽ, người Nam Phi quá mộng mơ và quá tin tưởng vào tài năng của Parreira. 3 lần đóng vai trò HLV ngoại trước đây, Parreira chưa giành được chiến thắng nào. Kuwait của Parreira hòa Tiệp Khắc 1-1 ở trận đầu tiên tại World Cup 1982 trước khi thua Pháp 1-4 và Anh 0-1. Năm 1990, UAE của ông thua cả 3 trận vòng bảng, thủng lưới đến 11 bàn. Năm 1998, Saudi Arabia của Parreira thua Đan Mạch 0-1, thua Pháp 0-4 trước khi hòa trận thủ tục với... Nam Phi (2-2).

Thông thường, các đội bóng nhỏ hoặc trung bình mới sử dụng HLV ngoại. Vì lẽ đó, khả năng vô địch thế giới của các đội bóng sử dụng HLV ngoại đương nhiên là cực thấp. Trong 3 kỳ World Cup trở lại đây, chỉ có Anh là đội bóng lớn sử dụng HLV ngoại. Năm 2002 và 2006, ĐT Anh của Eriksson (hiện dẫn dắt Bờ Biển Ngà) đều dừng ở tứ kết. Năm nay, họ tràn ngập hy vọng với Fabio Capello. Hiddink đã trở thành người hùng của Hàn Quốc sau chiến dịch World Cup 2002. Nhưng nếu chỉ dừng lại như Hiddink, Capello sẽ bị xem là thất bại.

Trong số các đội bóng sử sụng HLV ngoại, có lẽ chỉ mình ĐT Anh của Capello có hy vọng bước lên đỉnh cao tại Nam Phi. Marcelo Bielsa (người Argentina), Ottmar Hitzfeld (người Đức) đều là những HLV hàng đầu thế giới; nhưng họ khó có cơ hội giương Cúp Vàng lần lượt với Chile và Paraguay. Otto Rehhagel (người Đức) từng giúp Hy Lạp chinh phục EURO 2004, nhưng sẽ là cú sốc điên rồ nếu họ tái hiện kỳ tích ấy ở World Cup 2010.

Đây là World Cup đầu tiên được tổ chức tại Lục địa đen. Nhưng có đến 5/6 đội bóng châu Phi sử dụng HLV ngoại. Ngoài Nam Phi còn có Nigeria (Lars Lagerback - Thụy Điển), Bờ Biển Ngà (Sven Eriksson - cũng là Thụy Điển), Cameroon (Paul Le Guen - Pháp) và Ghana (Milovan Rajevac - Serbia).

Đ.LỘC

2 Trong 32 đội dự World Cup, chỉ có 2 HLV có gốc gác là châu Phi. Algeria, đội bóng châu Phi duy nhất sử dụng HLV nội, được dẫn dắt bởi Rabah Saadane. Người còn lại là... Carlos Queiroz. HLV của ĐT Bồ Đào Nha vốn sinh ra ở Mozambique.

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm