(TT&VH) - Nếu chúng ta bị thủng lưới trước, liệu đội tuyển Việt Nam có dám tấn công hay không? Thủng lưới trước là điều có thể xảy ra và tỉ lệ của nó không hề nhỏ. Vì 30 phút đầu tiên ở trận lượt đi, chỉ có Hồng Sơn mới cứu chúng ta không bị thủng lưới.
Nếu Việt Nam…
Vậy thì tấn công hay sẽ vẫn là phòng ngự phản công? Câu trả lời hoàn toàn lệ thuộc vào trạng thái tâm lý. Có một nguy cơ sau khi bị thủng lưới là tâm lý sẽ trở nên bối rối và có thể ảnh hưởng tới việc thực hiện ý đồ chiến thuật. Trận thua Thái Lan ở vòng bảng là một bằng chứng, sau khi thua bàn đầu, đội tuyển đã rối lại càng thêm hoảng hốt. Bởi thế, chúng ta cần có một sự chuẩn bị, rằng thủng lưới trước chưa phải là mất tất cả. Nếu ổn định được, thì tấn công một cách an toàn (duy trì cự ly đội hình) là phương án hay và chúng ta hoàn toàn có thể tạo dựng lại lợi thế dẫn bàn.

Thái Lan vẫn mạnh hơn ở khu trung tuyến nên đội tuyển cần phải tăng cường sức mạnh cho tuyến này. Trận lượt đi, Minh Châu đã chơi rất hay, Tài Em chỉ dở trong pha bóng phản công “tham lam”, nhưng có một chi tiết không thể quên: tuyến giữa đã mạnh hơn nhờ sự xuất hiện của một tiền vệ trung tâm thứ ba: Tấn Tài đá tự do.
Một vấn đề đặt ra, nếu thực là thế, đội tuyển có phát huy được khả năng của mình? Có thể! Thái Lan có thể không còn bị bất ngờ và đã chuẩn bị phương án đối phó, nhưng một khi chúng ta thực hiện chuẩn xác, thì đội hình đó và cách chơi đó vẫn đủ để chọc thủng lưới đối phương. Thái Lan có vấn đề về hàng thủ, một vấn đề mang tính hệ thống chứ không hoàn toàn là các sai sót cá nhân.
Nếu Thái Lan
Có thể Thái Lan sẽ có nhiều hơn 1 thay đổi, chứ không chỉ là sự trở lại của cầu thủ bị treo giò Suchao Nutnum. Thay đổi đó có thể là tự vạch xuất phát hoặc cũng có thể là khi trận đấu đang diễn ra, trên hàng thủ và trên hàng công.
Khi Thái Lan đá với cặp tiền đạo Dangda – Teerathep, cách chơi của bộ đôi này là một người đá cắm (Dangda) và Teerathep đá di chuyển rộng theo một đường bán nguyệt xoay quanh Dangda. Theo đó, 2 trung vệ của ĐTVN sẽ phải chú ý nhiều hơn tới việc di chuyển.
Còn khi Thái Lan đá với cặp Dangda và Rangsyio (tiền đạo dự bị ghi bàn ở trận lượt đi), cả 2 có thiên hướng hoạt động trong vòng cấm, chơi như cặp trung phong song song. Tình huống này có thể xảy ra khi Thái Lan chơi “tất tay”, đòi hỏi các trung vệ tập trung tối đa.
Ông Calisto có lẽ đã tính tới trường hợp đó, nên trong 2 buổi tập của đội ở Mỹ Đình, đã có lần ông thử cả 3 trung vệ cùng xuất hiện: Minh Đức – Như Thành đá phía sau Phước Tứ.
Tựu trung lại, người Thái sẽ tính tới mọi phương án, nhưng với phương án nào chúng ta dường như cũng có cách đối phó. Vấn đề là các quyết định cần được đưa ra kịp thời.
Phong Vũ