Ngay trong sáng nay 18/9, những trận đấu đầu tiên của vòng chung kết lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2018 đã diễn ra hết sức kịch tính, hấp dẫn, với những miếng cáng đẹp của các ông trâu.
Trong khi các ông trâu tiếp tục tranh tài ở sới, thì ngoài khu vực cổng, thịt trâu chọi được bày bán la liệt. Thịt trâu chọi được người bán hét 2-2,5 triệu đồng/kg. Tuy nhiên, giá giao dịch thực tế phổ biến ở mức 1-1,5 triệu đồng.
Nằm trên đường Suối Rồng thuộc phường Vạn Hương, đền Nghè là di tích lịch sử văn hóa cấp thành phố gắn liền với nhiều nghi lễ văn hóa, tâm linh quan trọng của người dân Đồ Sơn, nhất là lễ hội chọi trâu truyền thống.
Quận Đồ Sơn (T.P Hải Phòng) sẽ không tổ chức bán vé thu tiền vào Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2018.
Liên quan tới lễ hội chọi trâu của tỉnh Phú Thọ, văn bản mới nhất của Bộ VH,TT&DL vừa được công bố vài ngày trước.
15 ý kiến báo cáo của lãnh đạo diện các Sở VH, TT&DL tỉnh, thành đã được đưa ra trong hội nghị Sơ kết công tác quản lý, tổ chức lễ hội xuân Mậu Tuất năm 2018, trong đó chuyện chọi trâu vẫn được đưa ra “bàn” nhiều nhất.
Tết Nguyên đán hàng năm cũng là thời gian mở đầu mùa lễ hội Xuân ở Việt Nam. Cộng đồng khắp nơi cùng du xuân, trẩy hội, đặc biệt là ở các tỉnh miền Bắc nước ta.
Đại diện Tổ chức động vật châu Á gửi thư tới Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng đề nghị hợp tác chấm dứt lễ hội chọi trâu Đồ Sơn vì phúc lợi động vật và an toàn cho người dân.
Sau sự cố đáng tiếc ở vòng loại, vòng chung kết Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn năm 2017 diễn ra ngày 28/9 (ngày 9/8 âm lịch) đã được điều chỉnh, bảo đảm lễ hội diễn ra an toàn hơn. Như nhiều khán giả cũng như chủ trâu đánh giá, vòng chung kết năm nay hấp dẫn một cách bất ngờ, mỗi kháp đấu đều là những màn tỷ thí kịch tích của các “ông” trâu.
Vòng tứ kết gồm các cặp đấu: trâu số 20 gặp trâu số 25; trâu số 32 gặp trâu số 31; trâu số 12 gặp trâu số 07 và trâu số 03 gặp trâu số 08. Hợp Đức là phường duy nhất không có trâu lọt vào tứ kết.
Chuẩn bị cho Vòng chung kết Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2017, công tác tổ chức được đổi mới, đặc biệt là việc bảo đảm an toàn, an ninh trật tự được Ban tổ chức siết chặt.
Ngày 27/9, Bộ trưởng Bộ VHTT&DL đã ký công văn số 4076/BVHTTDL-VHCS gửi UBND TP Hải Phòng xung quanh việc tổ chức lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2017, trong đó nhấn mạnh điều chỉnh quy mô và khắc phục thương mại hoá lễ hội.
Cuộc tọa đàm giữ hay bỏ chọi trâu Đồ Sơn do Bộ VH,TT&DL tổ chức đã trở thành cuộc "biểu dương" những giá trị của lễ hội này với đại đa số, nếu không nói trăm phần trăm những ý kiến ủng hộ. Điều đó được coi là "thắng lợi" của "phái" giữ chọi trâu, và tất nhiên không làm bằng lòng "phái" kia.
Đó là phát biểu của GS Tô Ngọc Thanh, Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian tại tọa đàm khoa học về giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý và tổ chức Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn, Hải Phòng sáng nay (7/9) tại Hà Nội.