(TT&VH Online) - BLĐ Chelsea đang tiến hành những bước đầu tiên trong kế hoạch xây dựng một sân vận động mới nhằm thay thế cho sân bóng hiện tại Stamford Bridge.
Hôm thứ Hai (3/10), đội bóng thành London đã thông báo rằng họ đã đưa ra lời đề nghị mua lại sân Stamford Bridge. Sở dĩ có chuyện mua lại ở đây là sân bóng này đã được bán cho các CĐV của đội bóng trong những năm của thập kỉ 90 thế kỉ trước.

Chelsea muốn bỏ sân Stamford Bridge - Ảnh Getty
Nếu kế hoạch này diễn ra thì Chelsea sẽ có điều kiện để xúc tiến kế hoạch xây một sân bóng mới quy mô và hoành tráng hơn Stamford Bridge. Dự án này được khuyến khích hơn bởi phương án bán sân bóng vẫn đảm bảo rằng các CĐV của Chelsea sẽ vẫn có được một sân bóng khác chỉ nằm trong bán kính 3 dặm với tâm là sân Stamford Bridge.Tất nhiên, sự đảm bảo này sẽ chỉ có khi Chelsea quyết định “rời nhà” trước năm 2020.
Trước đó, chủ tịch Chelsea là Bruce Buck đã nói rằng CLB đã tính đến khả năng nâng cấp sân bóng Stamford Bridge (hiện có sức chứa gần 42.000 chỗ ngồi) nhưng kế hoạch này đang bị cho là không khả thi hoặc quá đắt đỏ.
Sân Stamford Bridge hiện đang là 1 trong 8 sân bóng có sức chứa lớn nhất của nước Anh và đứng thứ 60 thế giới ở châu Âu. Tuy nhiên, vị trí hiện tại của sân bóng không thực sự “đắc địa” về tuyến đường di chuyển, bị nhiều tòa nhà bao quanh, cửa ra quá hẹp, điều kiện tái tạo kém và một yếu tố quan trọng nữa là sự lỗi thời. Để tu sửa sân bóng này, Chelsea sẽ phải tốn một khoản tiền cực lớn, ước tính có thể lên tới hàng tỷ bảng.
Là một người có tham vọng cùng đầu óc kinh doanh, đương nhiên ông chủ Roman Abramovich muốn sân bóng của Chelsea phải là số 1 thay vì số 8 ở nước Anh và 60 ở châu Âu như hiện tại. Abramovich từng nhiều lần bày tỏ sự thất vọng khi nhìn vào con số liên quan tới doanh thu từ bán vé. Nếu so với Old Trafford của M.U hay Emirates của Arsenal thì rõ ràng Stamford Bridge quá "khiêm tốn".
Tất nhiên điều này sẽ khiến cho các CĐV của Chelsea không hài lòng. Từ trước đến nay, họ chỉ quen với việc tới sân Stamford Bridge, sân bóng đã song hành với CLB suốt năm 1905 khi Chelsea chính thức được thành lập.
Nhưng Chelsea có hàng triệu lý do để giải thích ý định họ muốn “chuyển nhà”. Chẳng hạn, nếu như có một sân bóng với sức chứa 60.000 chỗ ngồi, hàng năm họ sẽ thu thêm được 50 triệu bảng (bằng đúng số tiền để mua thêm nhiều cầu thủ giá trị như Fernando Torres). Tuy nhiên, vấn đề của Chelsea là kế hoạch này sẽ rất khó để thực hiện bởi để tìm ra một khoảng đất có diện tích 20 hecta không phải là một bài toán dễ dàng.
Trong thời gian qua, các thành viên trong ban lãnh đạo của Chelsea đã khảo sát một số vị trí có thể coi là đắc địa quanh thủ đô London nhưng đều không thực sự khả thi. Khu đất gần phố Wormwood Scrubs bị cho là không thích hợp cho việc di chuyển của các đội bóng cũng như CĐV. Những khu khác như Earls Court hay White City cũng không khiến phía Chelsea háo hức. Tuy nhiên có vẻ như khu Battersea (gần sông Thames) đã được “chấm”.
Bước khởi đầu cho kế hoạch rời nhà của Chelsea cũng được coi là khâu khó khăn nhất chính là việc ông chủ Abramovich sẽ phải mua lại quyền sở hữu sân Stamford Bridge từ các CĐV (như đã nói ở trên, hiện các fan Chelsea đứng tên sở hữu sân bóng). Dự kiến, lời đề nghị của ông chủ người Nga đưa ra là 10 triệu bảng.
Chỉ khi kế hoạch mua lại sân Stamford Bridge được hoàn tất, BLĐ Chelsea mới có thể bắt đầu xúc tiến kế hoạch xây dựng một sân bóng mới.
Nhật Quang