UEFA Nations League: Hà Lan giờ đã trở lại top đầu châu Âu

21/11/2018 06:38 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Hà Lan đã vào VCK UEFA Nations League với phong độ ấn tượng, một dấu hiệu cho thấy đội tuyển xứ hoa tulip đang hồi sinh với HLV Ronald Koeman.

Đức 2-2 Hà Lan: Van Dijk giúp Hà Lan vượt Pháp, giành vé vào VCK UEFA Nations League

Đức 2-2 Hà Lan: Van Dijk giúp Hà Lan vượt Pháp, giành vé vào VCK UEFA Nations League

Hà Lan đã hòa 2-2 đầy kịch tính trong trận đấu với tuyển Đức ở nhóm 1 tại bảng A trong khuôn khổ UEFA Nations League. Với kết quả này, Hà Lan đã giành vé vào VCK UEFA Nations League 2019.

Đầu năm 2018, Ronald Koeman ra mắt cương vị HLV trưởng Hà Lan giữa nhiều ánh mắt hoài nghi. Cựu hậu vệ 55 tuổi này vừa thất bại trong cuộc phiêu lưu với Everton. Bên cạnh đó, bóng đá Hà Lan trải qua giai đoạn khó khăn, khi măng non quá nhiều, nhưng không có ngôi sao lớn.

Koeman ra mắt cương vị HLV trưởng ĐTQG với việc Hà Lan thua Anh 0-1 ngay tại Amsterdam. Nhưng ngay lập tức Koeman thay đổi cách nhìn về công việc của mình, khi giúp Hà Lan đánh bại Bồ Đào Nha 3-0, trong trận giao hữu ở Thụy Sĩ.

2 thất bại, 4 trận hòa và thắng 4, đây là toàn bộ kết quả mà Hà Lan trải qua trong năm 2018, với Koeman. Trận thua còn lại diễn ra trên sân Pháp, ở trận đầu tiên Nations League.

Với Koeman, Hà Lan giành quyền vào VCK UEFA Nations League, trong một bảng đấu có Pháp và Đức. Sau khi thua Pháp 1-2 trên sân khách, đội quân của Koeman thắng lại nhà ĐKVĐ thế giới 2-0. Trong hai lượt trận gặp Đức, Hà Lan thắng 3-0 trên sân nhà, và hòa 2-2 trên sân khách.

40% chiến thắng không phải tỷ lệ cao. Hơn nữa, Nations League chưa phải giải đấu hấp dẫn. Nhưng xét riêng với Hà Lan, kết quả trong năm 2018 rất tích cực. Nếu Đức nhìn lại giải đấu non trẻ của UEFA để thất vọng, thì Hà Lan lấy kết quả để tin vào tương lai.

Koeman vẫn đang thử nghiệm. Ông trao cơ hội cho tất cả, nếu có phong độ tốt ở CLB. Kinh nghiệm hay tuổi tác không phải ưu tiên. Các tuyển thủ Hà Lan đang thi đấu ở bất kỳ nơi nào, ở mọi giải đấu đều có cơ hội.

Nhờ vậy, Hà Lan có sự cạnh tranh cao. Trong tay Koeman không có ngôi sao lớn. Những cái tên danh tiếng nhất, như Blind, Strootman đều là “hàng thải” cấp CLB. Khi khoác áo Hà Lan, họ đều thể hiện được chính mình.

Koeman đang thành công khi tạo động lực chiến đấu cho các cầu thủ. Hà Lan không dự EURO 2016 và World Cup 2018 vì tính chiến đấu kém. Nhưng Koeman đã thay đổi điều này, truyền vào hơi thở mới cho đội bóng màu da cam.

Sau cuộc khủng hoảng kéo dài nhiều năm, Hà Lan đang trỗi dậy. Những bông hoa tulip đang nở rộ, để hướng đến VCK UEFA Nations League, xa hơn nữa là EURO 2020 và World Cup 2022.

NH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm