Người chiến thắng trước Barca: Đêm nay sẽ đi vào lịch sử của Celtic

08/11/2012 10:48 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online)- Phấn khích vì đánh bại được Barcelona (2-1), HLV của Celtic, Neil Lennon, tuyên bố “đêm nay sẽ được ghi vào các cuốn sách lịch sử” và ca ngợi các cầu thủ của mình là “những anh hùng”.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận thắng nói trên, chiến lược gia của Celtic cho biết “đây là một trong những giờ phút đẹp nhất trong cuộc đời tôi”“chúng tôi đã chiến thắng đội bóng hay nhất thế giới”“chiến thắng này sẽ được viết thành lịch sử”.

“Chúng tôi biết họ có thể bị đánh bại trong các quả phạt góc hoặc khi bóng ở sau lưng các trung vệ của Barca. Có thể nói về sự thành công của chiến thuật thi đấu, nhưng cuối cùng điều quan trọng vẫn là các cầu thủ, vào việc họ có sút phạt góc tốt hay không hoặc có dứt điểm gọn gàng hay không”, chiến lược gia của Celtic nhấn mạnh.



Các cầu thủ Celtic ăn mừng chiến thắng lịch sử - Ảnh: Getty

Lennon thừa nhận đội bóng của ông cũng được hưởng một chút may mắn khi hai pha bóng của Barca chạm xà ngang và cột dọc nhưng đánh giá chiến thắng của Celtic là công bằng và nó mở ra cánh cửa để đội bóng của ông có thể lọt vào vòng sau.

Tito chúc mừng Celtic biết sử dụng tốt các vũ khí của mình

Cũng tại một cuộc họp báo sau trận thua 2-1 trước Celtic, HLV của Barcelona, Tito Vilanova, đã thành thực chúc mừng đối phương vì “biết sử dụng các vũ khí của mình như phòng thủ chặt chẽ, phản công hiệu quả và có một thủ môn chơi quá xuất sắc”.

Tuy nhiên, chiến lược gia của đội bóng xứ Catalunya tỏ ra không lo lắng trước thất bại đêm qua khi bày tỏ: “Dù thua trận này, chúng tôi có may mắn là chỉ phụ thuộc vào chính mình. Vẫn còn hai trận đấu nữa, trong đó chỉ cần thắng một trận, chúng tôi sẽ đứng đầu bảng.”

HLV Tito Vilanova bày tỏ “đây không phải là lần đầu chúng tôi trải qua những thất bại như thế này và cũng không phải là lần cuối cùng”, nhưng nhấn mạnh “Barca cần tiếp tục với lối chơi của mình, thi đấu như hôm nay, tạo ra nhiều cơ hội và nỗ lực đến cuối cùng đồng thời không được đánh mất hình ảnh của đội bóng ở bất cứ lúc nào”.

“Tôi không thích thua, nhưng nếu phải thua thì tôi thích đội bóng của mình thua theo cách như chúng tôi đã thi đấu trước Celtic”, HLV Tito Vilanova khẳng định.

Khang Chi (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm