Không có chỗ cho người Pháp ở Champions League

21/09/2018 05:41 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá Pháp rất thành công ở cấp độ đội tuyển, với hai chức vô địch World Cup và hai lần lên ngôi ở các kỳ EURO. Champions League, thật lạ, không phải sân chơi lý tưởng đối với các CLB đến từ đất nước hình lục lăng.

Ở Champions League 6 mùa qua, Messi rất hay, nhưng Ronaldo mới đỉnh nhất

Ở Champions League 6 mùa qua, Messi rất hay, nhưng Ronaldo mới đỉnh nhất

Kể từ mùa giải 2012/2013, Cristiano Ronaldo đã tỏ ra vượt trội so với Lionel Messi ở đấu trường Champions League. Ngôi sao người Bồ Đào Nha có hiệu suất ghi bàn đáng sợ và điều đó càng chứng tỏ anh sinh ra là để giành cho giải đấu này.

Như một câu cửa miệng, giải VĐQG Pháp (Ligue 1) được xếp là một trong năm giải VĐQG hàng đầu châu Âu, bên cạnh Premier League, La Liga, Serie A và Bundesliga. Điều đáng nói, trong khi Anh, Tây Ban Nha, Italy và Đức nằm trong Top 4 quốc gia có số CLB vô địch Champions League nhiều nhất, Pháp chỉ có đúng một CLB từng lên ngôi ở sân chơi danh giá nhất châu lục.

Đó là trường hợp của Marseille mùa 1992-93. Họ đánh bại AC Milan trong trận chung kết trên sân Olympic, thành phố Munich, với một thế hệ những cầu thủ Pháp giàu tiềm năng gồm Didier Deschamps, Marcel Desailly hay thủ thành Fabian Barthez. Đáng tiếc, cũng mùa giải đó, Marseille dính vào bê bối dàn xếp tỷ số ở giải Ligue 1, dẫn đến việc họ bị tước chức vô địch, đồng thời bị cấm tham dự Cúp châu Âu mùa giải kế tiếp. Trước khi vô địch Champions League mùa 1992-93, họ từng thất bại trong trận chung kết mùa 1990-91, thời điểm giải đấu chưa có tên Champions League.

Ngoài Marseille năm 1991, bóng đá Pháp còn có những cái tên từng lọt vào chung kết khác là Stade de Reims (1956, 1959), St Etienne (1976) và gần nhất là Monaco (2004). Từ sau năm 2004, bóng đá Pháp không còn tạo được tiếng vang mỗi khi góp mặt ở đấu trường Champions League. Thành tích đáng chú ý trong khoảng thời gian này là lần xuất hiện ở vòng bán kết của Lyon mùa 2009-10, trước khi thua Bayern Munich với tổng tỷ số 0-4 sau hai lượt trận.

Mùa trước, bóng đá Pháp có hai đại diện góp mặt ở vòng bảng Champions League là Monaco và PSG, sau khi Nice phải dừng cuộc chơi ở vòng play-off. Chỉ PSG giành quyền đi tiếp, với vị trí nhất bảng B, trong khi Monaco xếp cuối cùng bảng G và thậm chí không vớt nổi tấm vé dự Europa League. Hành trình của PSG sớm dừng lại ở vòng 1/8, sau thất bại chung cuộc 2-5 trước Real Madrid qua hai lượt trận. Bản thân PSG chưa từng góp mặt ở một trận chung kết Champions League. Thành tích tốt nhất của đội chủ sân Parc des Princes là lọt vào tứ kết liên tục trong bốn mùa: 2012-13, 2013-14, 2014-15 và 2015-16.

Mùa này, bóng đá Pháp có ba đại diện tại vòng bảng Champions League là PSG, Monaco và Lyon. Liệu bóng đá Pháp mùa này có thể tiến xa ở Champions League, hay sẽ tiếp tục đem đến những nỗi thất vọng?

Trận chung kết năm 1993 là trận chung kết C1 đầu tiên khi đổi tên thành UEFA Champions League và là trận chung kết thứ 38 của giải đấu này. Đó là trận đấu giữa Olympique de Marseille và AC Milan trên sân vận động Olympic ở Munich (Đức) vào ngày 26 tháng 5 năm 1993. Với bàn thắng duy nhất của cầu thủ người Bờ Biển Ngà, Basile Boli ở phút thứ 43, Olympique de Marseille lần đầu tiên giành chiếc cúp vô địch UEFA Champions League. Tuy nhiên, đội bóng nước Pháp đã không có cơ hội bảo vệ danh hiệu này sau bê bối tiêu cực ở giải Ligue 1.

Đ.Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm