Juventus: Sẽ tấn công thế nào với Maurizio Sarri?

18/06/2019 13:56 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Juve đã chính thức bổ nhiệm Maurizio Sarri làm HLV trưởng mới thay thế Max Allegri. Sự xuất hiện của chiến thuật gia 60 tuổi chắc chắn kéo theo thay đổi lớn trong lối chơi của đội bóng Italy.

CHUYỂN NHƯỢNG M.U 18/6: Juve mua lại Pogba bằng được. Lukaku được ủng hộ rời MU

CHUYỂN NHƯỢNG M.U 18/6: Juve mua lại Pogba bằng được. Lukaku được ủng hộ rời MU

Juve chuẩn bị 100 triệu euro hỏi mua Pogba. MU bị Palace từ chối thẳng thừng vụ Wan Bissaka. Đó là những tin chuyển nhượng nổi bật liên quan tới MU ngày 18/6/2019.

4-3-3 kiểu Maurizio Sarri

Thực ra, về lí thuyết thì chiến thuật này không có gì mới vì Juve của Max Allegri cũng từng chơi 4-3-3. Khác biệt do đó không nằm ở bản thân sơ đồ mà nằm ở cách Sarri vận hành sơ đồ này. 4-3-3 của Sarri khác với 4-3-3 của Max Allegri vì ông chú trọng vào các miếng phối hợp theo kiểu tam giác cũng như đập nhả 1-2 giữa các nhóm cầu thủ, chủ yếu được thực hiện theo chiều dọc sân và hướng lên trên với mục tiêu đưa bóng tiếp cận khung thành đối phương càng nhanh càng tốt và với ít lần chạm bóng. Các pha phối hợp tập trung vào bóng ngắn và được thực hiện với tốc độ nhanh.

Đấy chính là những đặc trưng của khái niệm “Sarriball” làm nên tên tuổi của ông Sarri. Lối chơi ít chạm với tốc độ cao vốn là hạn chế khiến Juve gặp khó khăn ở Champions League nhiều năm qua. Khi gặp những đội đá pressing gắt đòi hỏi phải chơi ít chạm và phối hợp nhanh để thoát pressing thì nhà vô địch Serie A tỏ ra khá chật vật.

Với Sarri, họ hi vọng giải quyết được vấn đề này. Điều đó cũng đúng với mục tiêu hướng trọng tâm vào Champions League của Juve thời điểm này sau 8 năm liên tiếp thống trị Serie A và đã quá quen thuộc, no nê với các chiến thắng ở đấu trường quốc nội. Sơ đồ 4-3-3 phù hợp một cách lí tưởng với lối chơi yêu thích của Sarri nên ông chọn sơ đồ ấy như một lẽ tự nhiên.

Sơ đồ và lối chơi này đã được Sarri triển khai thành công một cách ấn tượng ở Napoli dù khi huấn luyện Chelsea thì ông làm không được tốt như thế do gặp phải những vấn đề về nhân sự ở đây. Nhưng Juve là môi trường tốt hơn nhiều so với Chelsea, tốt hơn cả Napoli nên triết lí bóng đá của Sarri hứa hẹn sẽ được phát huy tới cảnh giới cao, thậm chí rất cao.

Sau 5 năm gắn bó với Max Allegri mà vẫn không thể chinh phục châu Âu, Juve muốn thay đổi và cảm thấy đã đến lúc cần phải thay đổi. Họ muốn chơi thứ bóng đá giàu sức tấn công hơn, có khả năng thích ứng cao hơn khi đá Champions League và họ hi vọng tạo khác biệt ở châu Âu từ chính sự mới mẻ mang tên Sarriball.

Hàng công nào cho Maurizio Sarri?

Một trong những câu hỏi đặt ra khi Juventus chọn Sarri làm HLV là ông sẽ sử dụng hàng công như thế nào với những quân bài sẵn có trong tay như Ronaldo, Mandzukic, Moise Kean, Paulo Dybala, Gonzalo Higuain, Bernardeschi và Douglas Costa? Như đã nói, sơ đồ Sarri ưa dùng là 4-3-3, nghĩa là tối đa chỉ có 3 tiền đạo đá chính.

Nhưng hàng công của Juve hiện có tới 7 người. Rõ ràng là chật chội. Như vậy chỉ có hai khả năng. Hoặc là họ sẽ đẩy đi những người không hợp với Sarriball bất kể vì lí do tuổi tác hay phẩm chất đặc trưng. Hoặc là nếu Juve không (hoặc không thể) tìm “đầu ra” cho một vài cái tên trong số này thì dĩ nhiên sẽ có một cơ số tiền đạo nói trên phải dự bị.

Không ngạc nhiên nếu Juve chia tay Paulo Dybala và Gonzalo Higuain Hè này, trong khi Mandzukic chỉ còn đóng vai phụ mùa tới do tuổi tác và sở trường đặc trưng của anh lại không phải những phẩm chất tương thích hoàn hảo với Sarriball.

Bây giờ chúng ta giả định tất cả những cầu thủ nói trên đều ở lại Juve mùa tới thì 3 cái tên nào chắc suất đá chính trong sơ đồ 4-3-3 của Sarri? Theo logic thì để phục vụ cho lối chơi và tương thích với triết lí bóng đá của Sarri thì chắc chắn những cầu thủ giàu tốc độ, kỹ thuật, có khả năng chơi không bóng và ít chạm tốt sẽ được ưu tiên.

Cristiano Ronaldo mặc nhiên có một chỗ trong đội hình xuất phát. Bernardeschi cũng là ứng viên nhiều tiềm năng. Suất còn lại có thể dành cho Douglas Costa hoặc Moise Kean. Tại sao không phải là “trò cưng” của Sarri Gonzalo Higuain?

Sao không phải Mandzukic hay Paulo Dybala? Câu trả lời chung cho cả 3 người là họ đều thiếu tốc độ và không giỏi chơi ít chạm. Tất nhiên, trong trường hợp còn ở lại Juve mùa tới, không có nghĩa là họ không bao giờ được đá chính, thậm chí vẫn có thể đá chính một cơ số trận nhưng nếu điều đó xảy ra, chúng ta có thể hiểu đó là lựa chọn được đưa ra để phục vụ chính sách quay vòng mà Sarri bắt buộc phải làm khi Juve thi đấu trên nhiều mặt trận.

Chiếu theo điểm rơi phong độ, cũng dễ hiểu vì sao cặp đôi Argentina Higuain và Dybala khó được chọn đá chính thường xuyên ngay cả khi họ còn ở lại Juve mùa tới. Mandzukic vốn chưa bao giờ mạnh về tốc độ và kỹ thuật chơi bóng tầm thấp nên cũng khó tin anh được Sarri dùng nhiều.

Trọng Tuệ

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm