HLV tuyển Mexico: 'Tôi bầu QBV cho Lahm, nhưng FIFA lại ghi Ronaldo'

15/01/2015 10:21 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - HLV tuyển Mexico ông Miguel Herrera nói ông không bầu QBV FIFA cho Ronaldo như kết quả thống kê bầu chọn chính thức của FIFA mà bầu cho Philipp Lahm.

Trước đó, FIFA đã công bố kết quả bầu chọn chính thức dành cho các ngôi sao tại Gala trao giải đêm 12/1/2015 trong đó ghi rõ là ông Herrera bầu QBV cho Ronaldo, Quả bóng bạc cho Lahm và Quả bóng đồng cho Toni Kroos.

Kết quả cuối cùng chúng ta đã biết là CR7 đạt tỷ lệ phiếu bầu từ các nhà báo thể thao, các HLV và thủ quân ĐTQG là 37,66%, Messi 15,76% còn Manuel Neuer là 15,72%. Đồng đội của Neuer ở Bayern Munich, Lahm, chỉ xếp thứ 6 trong danh sách bầu chọn với tỷ lệ phiếu bầu 2,9%. Một người Đức khác là Toni Kroos đạt tỷ lệ phiếu bầu 1,43%, xếp thứ 9 trong danh sách bầu chọn. 

Theo quan điểm của Miguel Herrera, Ronaldo và Messi là những cầu thủ xuất sắc nhưng ông đánh giá cao nhất là thành tích vô địch World Cup 2014 của tuyển Đức nên quyết định bầu QBV cho Philipp Lahm.

“Sự thật là Ronaldo, Messi rất xuất sắc nhưng tôi đã bầu cho Philipp Lahm. Họ lại công bố tôi bầu QBV cho Ronaldo. Anh ta là cầu thủ tôi rất yêu thích. Messi cũng vậy. Họ đều là những cầu thủ đặc biệt nhưng tôi tin Philipp Lahm xứng đáng giành QBV”.

HLV tuyển Mexico Herrera là người duy nhất tham gia bỏ phiếu đã nhanh chóng lên tiếng nói thông kê bầu chọn chính thức của FIFA không đúng với lựa chọn của mình.

Một trường hợp sai lệch kết quả khác là tiền vệ Atletico Madrid đồng thời là thủ quân tuyển Thổ Nhĩ Kỳ Arda Turan nói anh bầu HLV xuất sắc nhất năm 2014 cho Diego Simeone chứ không phải Jose Mourinho như thông báo của FIFA.

HT
Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm