4/5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu đã sớm hạ màn dù mới được nửa chặng đường

25/12/2017 17:38 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn)- Dù mới đi được nửa chặng đường nhưng Barcelona, Man City, PSG hay Bayern Munich đều đã xác lập được vị thế của "nhà vô địch" vào cuối mùa với cách biệt về điểm số khó có thể san lấp với các đội xếp sau.

Vẫn còn 4 tháng cạnh tranh, vẫn còn vô vàn các trận đấu với những chiến thắng hay thất bại nhưng vị thế của các đội dẫn đầu 4 giải VĐQG hàng đầu châu Âu đã được xây vững chắc trước thềm lễ Giáng sinh. Barcelona, Man City, PSG hay Bayern Munich đều án ngữ ở ngôi vị cao nhất với cách biệt khó có thể san lấp trong chặng đường còn lại của mùa giải. Sức mạnh của những “ông Vua” này có lẽ phần nào khiến các giải VĐQG hàng đầu sớm trở nên nhàm chán.

Chú thích ảnh
Barcelona ăn mừng chiến thắng ở Kinh điển

Tại Liga, chiến thắng 3-0 trước Real Madrid ở Kinh điển giúp Barca có 45 điểm sau 17 vòng đấu, bỏ xa kình địch tới 13 điểm trên BXH. Chặng đường tới ngôi vương thêm thuận lợi cho thầy trò HLV Valverde khi đội nhì bảng Atletico phơi áo trước Espanyol trong cùng vòng đấu, đẩy khoảng cách giữa hai đội lên 9 điểm.

Chú thích ảnh
PSG bay cao ở Ligue 1

Đó cũng là cách biệt điểm số giữa PSG và Monaco sau 19 vòng đấu ở Ligue 1. Sức mạnh của bộ ba tấn công MCN đã giúp gã nhà giàu thành Paris có được 50 điểm so với 41 điểm mà Monaco giành được. Khoảng cách trên rất khó để Monaco san bằng trong bối cảnh PSG đang chơi cực kỳ thăng hoa ở mọi đấu trường. Không chỉ chiến thắng, PSG luôn thắng tưng bừng với hiệu suất ghi bàn khủng khiếp.

Chú thích ảnh
Bayern cách đội xếp thứ 2 Schalke 11 điểm

Tương tự tại Bundesliga, Bayern sớm thể hiện sức mạnh tuyệt đối. Khoảng cách 11 điểm với đội thứ 2 Schalke và 13 điểm so với đội thứ 3 Dortmund, cho thấy cách biệt quá lớn của đội bóng xứ Bavaria so với phần còn lại. Sức hấp dẫn còn lại của giải đấu này có chăng là cuộc cạnh tranh Top 4 khi có tới 4 đội có cùng 28 điểm là Dortmund, Bayer Leverkusen, RB Leipzig và Monchengladbach.

Chú thích ảnh
Man City coi như đã vô địch sớm

Trong khi đó tại Premier League, fan đặt cửa sớm cho chức vô địch của Man City đã có thể khui sâm panh ăn mừng. Việc M.U của Mourinho đánh rơi điểm số trước Leicester City đã đẩy cách biệt giữa hai đội bóng cùng thành phố lên tới 13 điểm (55 so với 42) qua 19 vòng đấu. Lịch sử Premier League cho thấy chưa có đội bóng bóng nào kết thúc lượt đi với 13 điểm nhiều hơn đội thứ nhì lại không thể vô địch vào cuối mùa.

CHIẾN THUẬT 'Kinh điển': 4-4-2 lên ngôi. Barca chống phản công hay. Không thể máy móc kèm Messi

CHIẾN THUẬT 'Kinh điển': 4-4-2 lên ngôi. Barca chống phản công hay. Không thể máy móc kèm Messi

Những dấu ấn chiến thuật đã được thể hiện đậm nét trong trận Kinh điển tại Bernabeu. Và Barcelona, với thành công về mặt chiến thuật bởi những con người kiệt xuất, đã ca khúc khải hoàn.

Có lẽ chưa bao giờ cục diện 4 giải VĐQG hàng đầu châu Âu lại sớm ngã ngũ đến vậy. Sự thảnh thơi ở giải đấu quốc nội sẽ giúp các đội dẫn đầu tập trung cho đấu trường châu Âu. Bởi vì thế, sức hấp dẫn giờ đây chỉ còn được trông chờ ở đấu trường Champions League.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm