01h00, 06/11, Rubin Kazan - Liverpool (lượt đi 1-1): Đời không chỉ màu hồng

05/11/2015 14:18 GMT+7 | Europa League

(Thethaovanhoa.vn) - Mọi thứ tại Anfield đang quá êm đẹp trong triều đại HLV mới Juergen Klopp. Sự êm đẹp này thậm chí có phần… bất ổn. Chuyến hành quân đến nước Nga đang tiềm ẩn không ít khó khăn.

Người Tây Âu không ưa, không hiểu được thời tiết Nga, văn hóa Nga, khí hậu Nga. Điều này đã hơn một lần được thể hiện trong lịch sử. Năm 1812, Hoàng đế Pháp Napoleon Bonaparte kéo quân vào lãnh thổ nước Nga nhằm xâm lược, “dạy cho Nga một bài học”. Người đàn ông của triết lý “không gì là không thể” cùng binh đoàn chinh phục trời Âu của ông sau cùng đã… thua liểng xiểng. Nga là một hiểm họa khó lường cho bất kỳ kẻ chủ quan nào.

Cuộc sống màu hồng

Tại Anfield vào lúc này, mọi thứ đang diễn ra một cách… cực kỳ trôi chảy, suôn sẻ, lạc quan. Sau chiến thắng 3-1 trước Chelsea, tinh thần của cả CLB Liverpool đã trở nên vô cùng hưng phấn. Trong sân tập, các cầu thủ thoải mái cười đùa với người thầy mới. Bên ngoài, phóng viên tờ The Liverpool Echo đã ghi nhận sự hài lòng của cư dân sống quanh sân Anfield khi đội bóng đã thành lập một tổ chuyên viên lắng nghe những ý kiến, phàn nàn, khen ngợi về hoạt động xây dựng thời gian qua.

Liverpool đang trở lại là một mái nhà hạnh phúc. Ryan Kent, cầu thủ đang được Liverpool cho Coventry City mượn, đã lập công tại giải League One. Anh lập tức nhận được lời mời của Klopp về việc quay về Anfield để tập luyện cùng đội một vài ngày trước khi trở lại Coventry. Đó không chỉ là cách để Klopp tặng một món quà tinh thần cho Kent, mà còn là cách để ông tìm hiểu về nguồn lực CLB đang có.

Mái nhà hạnh phúc thì không thể thiếu những người cao tuổi, lão làng. Thứ Ba vừa qua, những tin đồn từ Mỹ đã nổ ra rằng Steven Gerrard có thể sẽ kết thúc sự nghiệp cầu thủ sau khi mùa 2016 của MLS khép lại. Chưa rõ liệu anh có treo giày hay không, nhưng nhiều khả năng, Gerrard sẽ trở lại Anfield. Có thể anh sẽ trở thành trợ lý của Klopp. Cũng có thể anh sẽ tiếp tục tập luyện và đóng góp chuyên môn.

Tóm lại, toàn những tin vui đang quẩn quanh Anfield lúc này. Một bầu không khí vui vẻ và… tiềm tàng bất ổn.

Cẩn thận trượt chân

John Terry có thể sẽ là giảng viên xuất sắc về việc mặt cỏ nước Nga trơn đến mức nào. Cú trượt chân lịch sử của anh từng khiến Chelsea thất bại ngay trước ngưỡng thiên đường vào năm 2008, tại chung kết Champions League.

Đó dĩ nhiên chỉ là một khoảnh khắc nhất định. Nhưng Nga rõ ràng không phải điểm đến an lành cho những kẻ yêu đời. Lại nói về Napoleon, ngay trước khi tiến công Nga vào năm 1812, ông vừa mở rộng quân số cho Đại quân Pháp lên 450.000. Thiên tài quân sự này cũng hầu như chưa bao giờ gặp thất bại lịch sử nào.

Klopp đã quyết định đưa những cầu thủ tốt nhất đến nước Nga, dù rất có thể sẽ lại có những màn xoay vòng. Thông điệp dường như cũng giống như khi ông dẫn dắt Dortmund: Europa League không phải nơi vui chơi giải trí, mà là một đấu trường giàu ý nghĩa chuyên môn.

Robert Firmino, Joe Allen, Divock Origi nhiều khả năng sẽ được ra sân từ đầu. Dù chưa thực sự tạo ra ấn tượng quá lớn nhưng họ cũng đang cho thấy sự tiến bộ dưới thời Klopp.

Trước Rubin Kazan, mọi sự chủ quan sẽ cần được Klopp tẩy xóa khỏi đầu các học trò. Chelsea dù sao cũng đang là đội bóng có phong độ thấp chứ không hẳn là đối thủ đẳng cấp thực sự.

27,4 Tuổi đời trung bình của các cầu thủ Rubin Kazan lên đến 27,4 – khá cao, cao hơn Liverpool (24,5) gần 3 tuổi.

20 Rubin Kazan đã bất bại trong 20/22 trận gần nhất tại Europa League.

3 Liverpool đã hòa trong 3 trận gần nhất tại Europa League.

Đội hình dự kiến Rubin

Kazan: Ryzhikov - Ustinov, Kverkvelia, Kambolov, Nabiullin - Ozdoev, Georgive - Kanunnikov, Karadeniz, Eduardo - Devic.

Liverpool: Bogdan - Clyne, Lovren, Sakho, Moreno - Lucas, Allen - Milner, Firmino, Ibe - Origi.

Dự đoán: 1-1


Dũng Lê
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm