1- Vị trí không gian đề xuất :
Hệ thống cây xanh trên tuyến đường Đồng Khởi – Quận 1 – Khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh


Mặc dù được trang trí nhưng vị trí gốc cây vẫn chưa thực sự tạo được nét thẩm mỹ xứng tầm với tuyến phố đi bộ này

Cây xanh luôn cho bóng mát thế nhưng chính vị trí thân cây và gốc cây lại thu hút tầm nhìn nhiều nhất của người đi đường.
Cái không gian mà tôi muốn đề cập ở đây chính là không gian xung quanh các gốc cây, nơi mà hiếm khi được quan tâm thiết kệ một cách nghiêm túc.
2- Lý do lựa chọn không gian :
- Tuyến phố đi bộ Đồng Khởi là một tuyến phố đi bộ đặc trưng và nổi bật nhất tại khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, thu hút rất nhiều khách bộ hành.
- Tuy có hệ thống cây xanh nhưng vị trí không gian xung quanh gốc cây chưa được quan tâm trong thiết kế nên gây ảnh hưởng chung đến thẩm mỹ toàn tuyến đường.
3- Ý tưởng thiết kế :
Cây “ trầu bà “ là một loại cây dễ sống, dễ sinh trưởng, có khả năng leo, bám rất tốt , không chiếm nhiều diện tích đất và khá đẹp mắt.
Hình ảnh cây “ Trầu Bà”
Nhận thấy đây là loại cây hoàn toàn phù hợp với điều kiện khí hậu cũng như đáp ứng được nhu cầu làm đẹp, tôi đề xuất ý tưởng dùng cây trầu bà trồng bổ sung quanh các gốc cây trơ trọi, dọc theo tuyến đường Đồng Khởi.
Lá cây trầu bà khi phát triển sẽ bám xung quanh thân cây, che lấp phần gốc cây, tạo một mảng xanh bao quanh gốc cây, làm đẹp hơn cho không gian đường phố.
Một số hình ảnh minh họa
Cây “ trầu bà” được dùng để che lấp gốc cây
Hình ảnh chụp tại công viên Gia Định – tphcm.
Mảng xanh dưới gốc cây
Giaỉ pháp này hoàn toàn có thể áp dụng tại nhiều vị trí, nhiều tuyến đường khác nhau, nhất là các khu vực ma cây xanh cảnh quan đóng vai trò thiết yếu trong cảnh quan tuyến đường.
Nếu được thực hiện, tôi tin thành phố Hồ Chí Minh sẽ xanh hơn và đẹp hơn rất nhiều.
Hệ thống cây xanh trên tuyến đường Đồng Khởi – Quận 1 – Khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh


Mặc dù được trang trí nhưng vị trí gốc cây vẫn chưa thực sự tạo được nét thẩm mỹ xứng tầm với tuyến phố đi bộ này

Cây xanh luôn cho bóng mát thế nhưng chính vị trí thân cây và gốc cây lại thu hút tầm nhìn nhiều nhất của người đi đường.
Cái không gian mà tôi muốn đề cập ở đây chính là không gian xung quanh các gốc cây, nơi mà hiếm khi được quan tâm thiết kệ một cách nghiêm túc.
2- Lý do lựa chọn không gian :
- Tuyến phố đi bộ Đồng Khởi là một tuyến phố đi bộ đặc trưng và nổi bật nhất tại khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, thu hút rất nhiều khách bộ hành.
- Tuy có hệ thống cây xanh nhưng vị trí không gian xung quanh gốc cây chưa được quan tâm trong thiết kế nên gây ảnh hưởng chung đến thẩm mỹ toàn tuyến đường.
3- Ý tưởng thiết kế :
Cây “ trầu bà “ là một loại cây dễ sống, dễ sinh trưởng, có khả năng leo, bám rất tốt , không chiếm nhiều diện tích đất và khá đẹp mắt.

Nhận thấy đây là loại cây hoàn toàn phù hợp với điều kiện khí hậu cũng như đáp ứng được nhu cầu làm đẹp, tôi đề xuất ý tưởng dùng cây trầu bà trồng bổ sung quanh các gốc cây trơ trọi, dọc theo tuyến đường Đồng Khởi.
Lá cây trầu bà khi phát triển sẽ bám xung quanh thân cây, che lấp phần gốc cây, tạo một mảng xanh bao quanh gốc cây, làm đẹp hơn cho không gian đường phố.
Một số hình ảnh minh họa



Giaỉ pháp này hoàn toàn có thể áp dụng tại nhiều vị trí, nhiều tuyến đường khác nhau, nhất là các khu vực ma cây xanh cảnh quan đóng vai trò thiết yếu trong cảnh quan tuyến đường.
Nếu được thực hiện, tôi tin thành phố Hồ Chí Minh sẽ xanh hơn và đẹp hơn rất nhiều.
Tác giả : Trương Nam Thuận