(TT&VH Cuối tuần) - Nguyễn Thanh Hương (Hương Color) hiện là Thư ký tòa soạn tạp chí thời trang Elle Việt Nam, từng là Giám đốc nghệ thuật Đẹp Fashion Show từ show 1 tới show 8, chỉ đạo và giám đốc ý tưởng show ra mắt tạp chí Elle 2010 và Elle Fashion Show Xuân-Hè 2011.
* Từ góc độ giám đốc sáng tạo tạp chí thời trang, giám đốc nghệ thuật show thời trang, chị nói gì về “trường hợp” của Đỗ Mạnh Cường và Versace?
- Tôi làm việc với Đỗ Mạnh Cường từ bộ sưu tập đầu tiên anh giới thiệu tới công chúng Việt Nam (Đẹp Fashion Show 6). Cường đầu tư cho bộ trình diễn rất kỹ càng, cẩn thận. Có thể nói, làm với Đẹp Fashion Show và Elle Fashion Show, Cường rất cẩn thận, đầu tư rất nhiều cho bộ sưu tập trình diễn. Cả hai bên, nhà tổ chức show lẫn nhà thiết kế đều bị sức ép sáng tạo. Ngoài hai show này ra, tôi không rõ các show khác đã làm như thế nào với Đỗ Mạnh Cường. Tôi cũng cho rằng Cường chịu sức ép quá nặng về thời gian. 3 tháng để làm một bộ sưu tập rất khác với 3 tháng làm 3 bộ sưu tập. Khi đầu óc mình quá bận rộn, cách xử lý những ảnh hưởng sẽ không được như khi bạn đầu tư cho sự sáng tạo một cách nghiêm túc.

Một trong những mẫu ăn khách của Đỗ Mạnh Cường
tại Elle Show Xuân - Hè 2011
Trong sáng tạo, việc học tập, chịu ảnh hưởng từ những người đi trước, những người khác, là điều đương nhiên. Những người sáng tạo mà nói “Ý tưởng 100% do mình nghĩ ra” là những người chưa hiểu bản chất của sự sáng tạo. Vấn đề chỉ là mình biến những ảnh hưởng hoặc những gợi ý để thành sản phẩm của mình như thế nào. Ý tưởng xung quanh chúng ta, nhưng tại sao chỉ có những người giỏi mới nhìn thấy và biến ý tưởng thành tác phẩm.
Về lý thuyết, pháp luật Mỹ luôn bảo vệ lợi ích của các NTK bằng Luật Bảo vệ sở hữu trí tuệ. Nhưng trong thực tế, nếu mức độ pháp luật ngày càng khắt khe hơn thì nó sẽ trở thành một công cụ “để những người có túi quần sâu (nhiều tiền) tấn công những người không có phương tiện để bảo vệ mình khỏi các vụ kiện ăn thịt”. Nó sẽ cho phép các nhà thiết kế lớn như Von Furstenberg “bắt nạt” các đối thủ cạnh tranh vừa phát sinh trên thị trường, và điều đó có hại cho sự phát triển thời trang hơn là nhận được tiếng vỗ tay từ tòa án. (Nhà bình luận thời trang của tờ Hot Air, Ed Morrissey)
* Elle Show dự định đều đặn tung ra 2 show diễn mỗi năm (Xuân - Hè và Thu - Đông), với một thực tế là lực lượng các nhà thiết kế thời trang Việt Nam quá mỏng. Làm thế nào để Elle Show có thể kiểm soát được để không xảy ra những trường hợp tranh cãi nói trên?
- Trước show diễn, chúng tôi đã chọn gặp gỡ với 10 nhà thiết kế (đúng như chị nói, do đội ngũ thiết kế chuyên nghiệp trong nước quá mỏng nên với Elle Show Thu- Đông sắp tới chúng tôi sẽ sử dụng 50% lực lượng từ nước ngoài). Trong cuộc gặp gỡ này, Elle đưa ra cho họ thấy các xu hướng thời trang thế giới hiện nay, tất cả rõ mồn một, không còn có chuyện chúng ta “nhắm mắt” với những gì thế giới đã và đang làm. Elle sẽ giới thiệu các nhà thiết kế này và những mẫu thiết kế của họ tới bạn đọc và sau đó chỉ chọn 3-4 người trong số 10 người này để trình diễn tại Elle Show Thu - Đông. Tôi hy vọng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và cẩn trọng từ phía người tổ chức và các nhà thiết kế, công chúng sẽ không phải thất vọng.
Bài kết: Câu trả lời ở phía người tiêu dùng
V.H (thực hiện)