V-League

Chúng tôi nói về chúng tôi: Vấn đề của thời tương lai

01/03/2011 14:05 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Cả các cầu thủ cũng như HLV khi trao đổi với TT&VH đều thừa nhận để giải quyết bài toán cho các tiền đạo nội thì không thể là vấn đề của ngày một, ngày hai, mà là của thời tương lai.

Tiền đạo Nguyễn Quang Hải (N.SG)

Việc phải chơi xa cầu môn là một thiệt thòi của Hải. Ở vị trí này, cầu thủ sẽ tiếp cận khung thành chậm hơn, khả năng tạo nguy hiểm cho thủ môn đối phương cũng nhỏ hơn. Tiền đạo nội trong các đội bóng ở VN bây giờ phải lui về phòng ngự, đợi cơ hội đến mới được dâng lên, đồng nghĩa với việc triệt tiêu bản năng săn bàn vốn có của mình.

Ở AFF Cup vừa rồi, Hải cũng không phát huy được hết khả năng để đóng góp cho ĐT Việt Nam vì gặp vấn đề tương tự. Nhưng bóng đá VN hiện tại bắt buộc HLV phải lựa chọn như thế. Là cầu thủ, Hải phải nghĩ đến quyền lợi chung, trước mắt phải làm tốt nhiệm vụ phục vụ tập thể rồi mới nghĩ đến bản thân sau.

Tiền đạo Nguyễn Ngọc Thanh (SHB.ĐN)

Trong suy nghĩ của cá nhân tôi, ở góc độ người trong cuộc quan sát bóng đá VN từ nhiều năm nay. Tôi nhận thấy, cầu thủ nội không một ai đủ đẳng cấp để đá ở vị trí trung phong cắm. Những tiền đạo ngoại trong đội hình các CLB của VN đều có tầm vóc to cao, thể lực vượt trội.

Họ có một lợi thế không cần bàn cãi trong tỳ đè, làm tường, dứt điểm uy lực. Vậy nên việc họ chiếm một suất chính thức trong đội hình ra sân của các đội bóng là điều đương nhiên.

Các tiền đạo nội của chúng ta may mắn lắm mới được sắp xếp ở vị trí tiền vệ lùi, ở vị trí này một vài người còn có thể tận dụng được những tình huống mà tiền đạo ngoại tỳ đè rồi nhả ra cho họ băng vào dứt điểm. Khả năng tìm được bàn thắng sau những tình huống này cũng khá cao.

Còn những người kém may mắn hơn được xếp vào những vị trí rất xa khung thành, gọi họ là tiền đạo cánh không chính xác bằng cách gọi họ là những tiền vệ biên. Vì trong một trận đấu, nếu để ý, họ sẽ phải tạt bóng nhiều hơn là dứt điểm, giữa họ với khung thành có một độ chênh quá lớn. Mà ở vị trí này, coi như triệt tiêu mất bản năng săn bàn vốn có của họ. Đảm nhiệm vị trí này, cầu thủ tốn rất nhiều thể lực để lên công về thủ,phải đảm bảo mật độ di chuyển liên tục.

Vì vậy, khi lên tới khung thành đối phương thường đã hết hơi rồi chứ lấy sức đâu mà dứt điểm chuẩn xác nữa. Thỉnh thoảng, họ chỉ thực hiện được những pha ngoặt bóng vào trong, tiếp cận gần khung thành đối phương hơn để cứa lòng, nhưng cũng không dễ được như ý muốn.

Những tiền đạo cánh của chúng ta nói về sức bền cũng đã thua, chứ chưa nói đến chuyện hay hơn những tiền vệ chạy cánh đơn thuần. Tôi quan sát thấy, từ khi về N.SG, Quang Hải đã đảm nhiệm vị trí này và thực hiện tốt vai trò của mình. Nhưng khi lên ĐT, với những chuyên gia chạy cánh như Thành Lương, Vũ Phong thì Quang Hải không thể so sánh với họ.

Tôi nghi không thể giải quyết được vấn đề này trong nay mai, chỉ có HLV mới có quyền quyết định vấn đề này.

HLV Mai Đức Chung (N.SG)

CLB cần thành tích, mà nếu không có, việc ông chủ nghĩ đến là cho HLV nghỉ đầu tiên. Làm HLV phải chịu chi phối bởi áp lực đó. Nên mục đích đầu tiên khi huấn luyện mỗi đội bóng thì phải lấy tiền đạo ngoại, chọn những cầu thủ ngoại có chuyên môn tốt để họ có thể ghi càng nhiều bàn thắng càng tốt. Như vậy mới đáp ứng được tiêu chí đặt ra của các ông chủ đội bóng.

Các tiền đạo nội phải hy sinh vị trí gần khung thành cho các cầu thủ ngoại là điều khó tránh ở các đội bóng bây giờ. Vậy nên khi lên ĐT, được sắp xếp chơi lại ở những vị trí gần khung thành, do lâu ngày không được chơi ở những vị trí sở trường nên họ cũng không phát huy hết khả năng vốn có, kéo theo việc ảnh hưởng đến thành tích của cả tập thể quốc gia.

Muốn giải quyết được chuyện này thì thời gian tới đây, VFF phải cấm hoặc hạn chế sử dụng ngoại binh, có thể mỗi đội bóng sẽ được vào sân với chỉ 2-3 cầu thủ ngoại thôi. Và chính các CLB cũng nên có ý thức chủ động trong khâu đào tạo trẻ, trong đó có việc đào tạo ra những tiền đạo nội để thay thế dần lớp đàn anh và cả VĐV ngoại. Làm được những điều đó, bóng đá VN mới có thể tốt lên và có được những mẫu tiền đạo giỏi.

Việt Hòa (ghi)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm