![]() |
Bản đồ ra mắt khi mà nhiều quốc gia châu Á và trên thế giới chuẩn bị đón mừng năm mới năm Canh Dần bắt đầu từ ngày 14 tháng 2.
Tuy nhiên, theo thông tin từ bản đồ tương tác, trên thế giới ước tính chỉ còn khoảng 3200 con hổ còn lại trong tự nhiên và chúng đang phải đối mặt với hiểm họa ngày càng tăng bao gồm mất chỗ sinh sống, bị săn bắt trái phép và biến đổi khí hậu.
Hy vọng về một tương lai tươi sáng cho loài hổ vẫn còn khi mà những quốc gia nơi có hổ sinh sống, những cơ quan và tổ chức bảo tồn như Ngân hàng Thế giới sẽ họp tại Nga vào tháng 9 trong một hội nghị thượng đỉnh đặc biệt để đặt ra một chương trình nghị sự với nhiều tham vọng lớn nhằm cứu loài hổ hoang dã.
Ông Mike Baltzer, trưởng nhóm sáng kiến về Hổ của WWF phát biểu "Hổ đang bị ngược đãi ở những nơi chúng cư trú-bị đầu độc,săn bắt, đánh bẫy, lùng bắn và bị đẩy ra khỏi nơi sinh sống,". Ông cũng nói thêm "tuy nhiên chúng ta vẫn có hy vọng cho loài hổ vào năm Canh Dần này. Từ trước đến này chưa bao giờ chính phủ lại có những cam kết, hoài bão ở cấp độ cao nhằm nhân đôi số lượng cá thể hổ trong tự nhiên như vậy . Họ đã rất kỳ vọng khi đặt ra mục tiêu và chúng ta hoàn toàn có thể hy vọng họ sẽ đạt được vì lợi ích của không chỉ loài hổ mà là cả của con người. Hổ là loài vật có sức lôi cuốn và là biểu tượng cho sự đa dạng phong phú về sinh thái, văn hóa và kinh tế của châu Á".
Hướng đến hội nghị thượng đỉnh, toàn bộ 13 nước có hổ đang sinh sống trong tự nhiên gần đây đã cam kết nỗ lực hướng tới mục tiêu tăng gấp đôi số lượng cá thể hổ hoang dã vào năm 2022 tại hội nghị các Thủ tướng châu Á lần thứ nhất về bảo tồn hổ ở Hua Hin, Thái Lan.
Bản đồ được thiết kề nhằm nâng cao nhận thức hơn nữa về những vấn đề này và giúp các nước có loài hổ sinh sống trong tự nhiên đạt được mục tiêu quan trọng đã đề ra.
![]() |
- Công ty bột giấy, giấy, dầu cọ và cao su đang làm cạn kiệt các khu rừng ở Inđônêxia và Malayxia nơi đang còn cá thể hổ hoang dã sinh sống.
- Hàng trăm công trình và dự án xây dựng đập và đường mới trong khu vực tiểu sông Mêkông sẽ làm hỏng khu sinh sống của hổ.
- Buôn bán trái phép xương, da và thịt hổ đáp ứng nhu cầu không ngừng tiếp diễn ở khu vực Đông, Đông Nam Á và những nơi khác.
- Nhiều cá thể hổ bị giam giữ ở tiểu bang Texas của Mỹ thay vì được sống trong môi trường hoang dã--và cũng có nhiều quy định để giữ hổ khỏi tình trạng bị đem ra chợ đen.
- Việc săn trộm hổ và con mồi của hổ cùng với những gia tăng không ngừng trong việc đốn gỗ rừng đang lấy đi sự sống của rất nhiều con hổ Amur cũng như hổ Siberia.
- Tại Ấn Độ, Hổ và con người ngày càng trở nên mâu thuẫn với nhau khi mà khu vực sinh sống của loài hổ đang dần bị thu hẹp
- Biến đổi khí hậu có thể giảm khu vực sinh sống của hổ ở rừng ngập mặn Sundarbans, Băng-la-đét xuống còn 96%.
Đã có 3 phân loài bị tuyệt chủng từ thập kỷ 40 và phần loài thứ 4, loài hổ phía Nam Trung Quốc 25 năm nay vẫn chưa ai nhìn thấy trong tự nhiên.
Diện tích sinh sống của hổ đã giảm đi 40% so với năm 1998 và diện tích này chỉ bằng 7% diện tích khu vực sinh sống của hổ trong lịch sử. Số lượng hổ có khả năng tăng trong tự nhiên khi chúng được bảo vệ tốt khỏi bị săn trộm, thu hẹp khu vực sinh sống và có đủ nguồn thức ăn.
Bà Amanda Nickson, Giám đốc chương trình loài vật của WWF Quốc tế nói "Chúng tôi biết rằng hổ tự nhiên rất cần sự bảo vệ, nguồn thức ăn và môi trường sống an toàn. Tuy nhiên để cứu loài mèo lớn thì những nhân tố này là chưa đủ,". Bà cũng bổ sung "Điều cần thiết là có được một tinh thần chính trị bền vững từ cấp cao nhất trong chính phủ của những nước có loài hổ sinh sống. Năm nay, năm Canh Dần, và tại hội nghị thượng đỉnh, những quốc gia này sẽ có cơ hội để cam kết thực hiện công việc bảo tồn hổ".
Một tia hy vọng
Tuy bản đồ cho thấy nhiều khu vực đáng lo ngại nhưng vẫn còn hy vọng cho loài hổ hoang dã. Những bức ảnh được chụp từ thiết bị camera cài trên mình hổ cái và hổ con ở những khu rừng đã bị chặt phá ở Malaysia cho thấy hổ vẫn có thể tồn tại ở những khu vực sinh thái đã bị biến đổi.
Bức ảnh cho thấy hổ cái đang tò mò với chiếc bẫy camera của WWF cùng với một trong hai con hổ con. Những nhà nghiên cứu từ WWF Malayxia làm việc trong khu vực cũng ghi được hình con hổ cái này trên máy camera vài lần trong suốt mấy năm qua. Nhưng đây là lần đầu tiên họ thấy con hổ cái này đã trở thành mẹ.
Những bức ảnh chụp vào khoảng tháng 9 năm 2009 là từ một máy camera mới được lấy về vào tháng vừa qua. Máy được đặt ở một vách cao 800 m so với mực nước biển.
"Đây thực sự là một khích lệ lớn khi chúng ta được nhìn thấy con hổ cái cùng với con của nó," Mark Rayan Darmaraj, chuyên gia sinh học cao cấp ở WWF Malayxia nói. Ông còn cho rằng "những hình ảnh hiếm hoi về sự nhân giống thành công này minh chứng cho tầm quan trọng của môi trường sống đối với việc bảo tồn loài hổ ở Malayxia".
M.T

