Thế giới

Cân nhắc để có điều tiết giá hợp lý

30/10/2008 01:04 GMT+7 Google News
Bên lề Quốc hội, ông Vũ Văn Ninh - Bộ trưởng Bộ Tài chính trao đổi với báo giới về việc điều hành kinh tế vĩ mô và kiểm soát giá một số mặt hàng trọng điểm.
 
* Thưa ông, chỉ số CPI trong những tháng gần đây giảm mạnh là do chính sách kiềm chế lạm phát tốt hay tác động giảm sút kinh tế toàn cầu?
 
 Ông Vũ Văn Ninh - Bộ trưởng Bộ Tài chính 
Do cả hai. Chính sách kiềm chế lạm phát của Chính phủ đã phát huy hiệu quả từ cách đây vài tháng, cộng thêm biến động tài chính, tiền tệ của thị trường quốc tế, sản xuất của thế giới đang có biểu hiện trì trệ… kéo theo giá cả thế giới biến động thất thường, ví dụ như giá dầu chưa bao giờ giảm nhanh như vậy. Đó cũng là biểu hiện của nền kinh tế thế giới lâm vào tình trạng trì trệ và kéo theo giá cả trong nước cũng giảm.
 
* Có hiện tượng doanh nghiệp (DN) mua nguyên liệu đầu vào, nhưng tạm ngưng sản xuất, ý kiến cơ quan quản lý Nhà nước về vấn đề này như thế nào, thưa ông?
 
Việc đó có thể từ rất nhiều yếu tố, phải phân tích tổng thể, phân tích kỹ xem nguyên nhân là gì. Về nguyên lý, giá giảm thì chi phí đầu vào giảm, sản xuất kinh doanh phải tính trên quan hệ cung cầu. Cung cầu vẫn có thì DN vẫn hoạt động được.
 
* Nhiều DN thép, thức ăn chăn nuôi… đã nhập hàng về ở thời điểm giá cao còn đề nghị tăng thuế để duy trì mức giá. Vậy vai trò điều tiết của Nhà nước trong giai đoạn này như thế nào?
 
Thuế là một biện pháp để điều tiết nhưng không phải là việc cao thì hạ xuống, thấp tăng lên, phải tính toán từ cung cầu, từ sản xuất trong nước, đến nhập khẩu, cơ cấu xem đảm bảo được đến đâu để góp phần điều tiết hợp lý, xuất phát từ đó thì mới tính toán chuẩn xác được.
 
Mặt khác, các mặt hàng trong nước không sản xuất được thì khuyến khích nhập hoặc nhập nguyên liệu phục vụ cho sản xuất trong nước. Còn khi trong nước sản xuất được thì việc điều tiết lại khác, ví dụ theo cam kết WTO, thì vẫn có thể bảo hộ sản xuất trong nước nhưng phải có lộ trình hợp lý.
 
Ở mỗi góc độ khác nhau, người ta có thể đề xuất khác nhau. Nhưng cùng một mặt hàng, anh nhập khẩu đề xuất khác với anh sản xuất, nên người điều tiết phải tính toán đưa ra một mức chuẩn xác.
 
* Vừa qua, Nhà nước có điều tiết về giá xăng dầu, nhưng còn giá gas thì sao, thưa ông?
 
Thực tế, nhiều mặt hàng có biểu hiện giảm giá, nhưng cũng có mặt hàng người ta vì quyền lợi của một nhóm, một bộ phận… nên chưa muốn giảm. Cũng có thể DN cân đối nguyên liệu đầu vào, mua thời kỳ cao, bán thời kỳ thấp, nên họ phải tính bình quân, do vậy tốc độ giảm cũng phải tính toán một cách vừa phải. Nhưng về phía quản lý, cũng đang có yêu cầu kiểm soát, kiểm tra để yêu cầu giảm giá hợp lý. Xin cảm ơn ông!
 
Theo Tin Tức

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm