World Cup 2010

Các vấn đề của Italia

16/06/2010 11:49 GMT+7 Google News
(TT&VH)- Một kết luận rút ra từ thất bại của Donadoni ở EURO 2008: Italia càng nhiều tiền đạo trên sân, dù ở cánh hay không, càng ghi được ít bàn thắng.

HLV Lippi đang đau đầu vì chiến thuật- Ảnh Getty
Từ EURO 2008 đến World Cup 2010, Lippi đã loay hoay với đủ mọi sơ đồ chiến thuật và những thay đổi nhân sự, để rồi khi trận mở đầu giải đấu diễn ra, đội bóng của ông vẫn không có một điểm nhấn chiến thuật rõ nét.

Vấn đề 1: sơ đồ 4-2-3-1 mà Italia đá xuất phát với Paraguay đã phá sản, vì không tấn công được và không kiểm soát nổi trung tuyến. Vấn đề 2: quá nhiều cầu thủ chơi không đúng vị trí. Marchisio, một tiền vệ phòng ngự, trận Paraguay được đẩy lên đá hộ công, vị trí của những Baggio, Zola, những số 10 kiệt xuất, trong khi những số 10 thực thụ khác, như Cassano hay Miccoli, lại bị Lippi gạt bỏ không thương tiếc. Iaquinta là một tiền đạo đa năng, có thể dạt biên, nhưng vị trí của anh không phải ở cánh trái. Vấn đề 3: không có sự chắc chắn trong các chọn lựa. Zambrotta được gọi để đá cánh phải, để rồi cuối cùng suýt mất chỗ cho Maggio, Chiellini đến phút cuối mới biết chắc chắn chơi trung vệ. Di Natale không được đá chính.


A.N

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm