Trọng Tấn, Huyền Sambi, Tạ Quang Thắng: Xúc động với 'điểm cộng' của Cống hiến

05/04/2015 17:00 GMT+7 | Giải Âm nhạc Cống hiến

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm nay 5/4, ngay khi đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất, các nghệ sĩ từ Hà Nội cảm thấy xúc động và bất ngờ trước sự đón tiếp chân tình và chu đáo của BTC giải Âm nhạc Cống hiến.

Năm nay, tất cả các nghệ sĩ, khách mời tham dự giải Âm nhạc Cống hiến được BTC bố trí xe đưa đón từ sân bay về khách sạn và từ khách sạn đến Nhà hát TP.HCM dự lễ trao giải. Chương trình đưa đón do đối tác sản xuất - Công ty Le Bros - và đối tác vận chuyển - Công ty Ford Việt Nam thực hiện.

Ngay tại phi trường, ca sĩ Trọng Tấn, Huyền Sambi, Tạ Quang Thắng đã chia sẻ nhưng cảm xúc của mình:

Ca sĩ Trọng Tấn: Nhạc đỏ tươi trẻ hơn

Trọng Tấn cảm thấy rất vui khi được tham gia một sự kiện âm nhạc lớn như Giải Âm nhạc Cống hiến của báo Thể thao & văn hóa (TTXVN). Vui hơn nữa là Trọng Tấn được hát lại, hay nói cho đúng hơn là tôn vinh những ca khúc của dòng nhạc chính thống Việt Nam mà Tấn đã từng hát và theo đuổi trong suốt những năm tháng làm nghề trên sân khấu lễ trao giải Cống hiến năm nay.

Đây chính là niềm khích lệ rất lớn đối với Trọng Tấn cũng như những nghệ sĩ khác đang theo đuổi dòng nhạc chính thống.

Ca sĩ Trọng Tấn (giữa) rò chuyện với đại diện BTC tai sân bay

Khi được hỏi có phải vì cảm hứng quê hương, biển đảo mà mấy năm gần đây nhạc đỏ đã tìm lại được sức sống, gần gũi với giới trẻ nhiều hơn, ca sĩ Trọng Tấn chia sẻ: “Đó chỉ là một phần lý do mà thôi, điều quan trọng nhất là nhạc đỏ nói chung luôn chuyên chở một câu chuyện cụ thể, giàu chất văn học, lại được viết với cấu trúc hoàn chỉnh, nên sức sống sẽ lâu bền. Qua năm tháng, có lúc thịnh có lúc không, nhưng khi gặp dịp, khi quê hương cần, sức sống của nhạc đỏ sẽ trỗi dậy. Hơn nữa, cũng phải thấy rằng cách thể hiện và trình diễn nhạc đỏ những năm gần đây đã có nhiều thay đổi theo hướng tươi trẻ hơn, nên cũng dễ gần với giới trẻ và cuộc sống thời bình hơn”.

Huyền Sambi: Không nghĩ mình sẽ được giải

“Huyền cảm thấy rất bất ngờ trước sự đón tiếp của BTC Giải dành cho cá nhân Huyền cũng như các anh chị nghệ sĩ khác trong đoàn. Huyền cảm thấy rất hồi hộp trước giờ trao giải vì đây là một giải thưởng âm nhạc uy tín. Được lọt vào danh sách đề cử như Huyền đã là quá thành công và vinh dự rồi. Xin cảm ơn sự chu đáo của BTC và chức cho các anh chị, cô chú nghệ sĩ sẽ đoạt được giải thưởng danh giá này....”.

Nữ nghệ sĩ trẻ cho biết đã theo dõi giải thưởng này 4-5 năm qua, nhưng chưa bao giờ có suy nghĩ một ngày mình sẽ được đề cử, vì thấy nó quá “cao vời”. Chuyên tâm vào con đường âm nhạc trong 2 năm qua, với chuyên môn âm nhạc được đào tạo bài bản, Huyền Sambi được biết đến với nhiều ca khúc tươi trẻ, văn minh. Ca khúc Ngày khát của Huyền Sambi từng “làm mưa làm gió” tại chương trình Bài hát Việt năm 2014 - một đề cử tại hạng mục Chuỗi chương trình của năm.

“Thật lòng khi được các anh chị nhà báo đưa em vào đề cử hạng mục Nghệ sĩ mới của năm cùng với Vũ Thắng Lợi, nhóm Oplus, Trần Trung Quân, em đã quá bất ngờ và hạnh phúc. Nay lại được BTC mời vào TP.HCM tham dự đêm trao giải, được mọi người đưa xe ra sân bay đón, lại là một bất ngờ nữa. Nói chân thành thì em không nghĩ mình sẽ được giải, vì các bạn đồng nghiệp rất tài năng và nổi tiếng hơn em” -  Huyền Sambi tâm sự.

Ca sĩ Tạ Quang Thắng: Sự đón tiếp của BTC là điểm cộng thú vị

Ban đầu, BTC gọi điện cho chúng tôi nói là sẽ có xe đưa đón trong quá trình tham gia Lễ trao Giải Âm nhạc Cống hiến lần này. Biết thế rồi nhưng khi hạ cánh ra đến đây được mọi người đón tiếp tôi rất bất ngờ, BTC đã mang lại cảm giác rất trang trọng. Nghĩa cử này cho tôi thấy BTC đã rất cố gắng trong việc đem lại sự thoải mái nhất về mặt tâm lý cho các nghệ sĩ. Với tôi, đây cũng chính là điểm cộng thú vị của Giải Cống hiến năm nay....

Lê Minh – Nguyên Minh – Như Hà – Huy Thông (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm