Ông Hồ Quang Lợi: 'Hà Nội sẽ ủng hộ Giải thưởng Bùi Xuân Phái cả về vật chất lẫn tinh thần'

29/08/2013 17:00 GMT+7 | Giải Bùi Xuân Phái

>>> Giải Bùi Xuân Phái lần 6 - năm 2013

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều nay (29/8), tại Trung tâm Thông tấn Quốc gia (số 5 - Lý Thường Kiệt, Hà Nội), Báo Thể thao & Văn hóa (TTXVN), Quỹ Bùi Xuân Phái đã tổ chức Lễ công bố và trao giải thưởng lần 6 - năm 2013. Ông Hồ Quang Lợi - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, đại diện cho lãnh đạo thành phố Hà Nội - đã tới dự và có bài phát biểu.

Thethaovanhoa.vn xin giới thiệu toàn văn bài phát biểu này:

Kính thưa đồng chí Nguyễn Đức Lợi - Tổng giám đốc TTXVN; Kính thưa Bà Nguyễn Thị Sinh - phu nhân cố danh họa Bùi Xuân Phái; Kính thưa Bà Lesley Craig - Phó Đại sứ Anh tại Việt Nam; Kính thưa quý vị đại biểu, các đồng chí và các bạn đồng nghiệp.

Hôm nay, tôi rất vui mừng được đến dự Lễ công bố và trao giải “Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì Tình yêu Hà Nội” 2013 do Báo Thể thao & Văn hóa tổ chức giải thưởng dành riêng cho những người yêu quý Thủ đô. Thay mặt lãnh đạo Thành phố Hà Nội, tôi xin gửi tới quý vị đại biểu, những tập thể và cá nhân được nhận “Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội” 2013 lời chào trân trọng và lời chúc mừng nồng nhiệt nhất.


Ông Hồ Quang Lợi - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội phát biểu tại Lễ trao giải

Kính thưa quý vị đại biểu.

Lãnh đạo Thành phố Hà Nội rất vui mừng được biết từ năm 2008, Báo Thể thao và Văn hóa đã có sáng kiến tổ chức một giải thưởng mang tên “Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì Tình yêu Hà Nội” được trao hàng năm, nhằm tôn vinh những tác giả, tác phẩm, công trình có những đóng góp xuất sắc cho việc tôn vinh Thăng Long - Hà Nội ngàn năm văn hiến vào dịp ngày sinh của cố họa sỹ Bùi Xuân Phái, một tên tuổi lớn trong nền hội họa Việt Nam, một tâm hồn luôn đau đáu tình yêu với các giá trị vĩnh hằng của Hà Nội.

Năm nay là năm thứ 6 Báo Thể thao và Văn hóa tổ chức “Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội” năm 2013 tổng kết và trao giải thưởng cho các tập thể, các nhân đã thể hiện dược niềm tâm huyết và tình yêu sâu sắc của tác giả đối với mảnh đất - con người Thăng Long - Hà Nội, dù tác giả do sống bất cứ ở nơi đâu trong nước và nước ngoài. Những tác giả đạt được “Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội” đã góp phần cùng Hà Nội phát hiện, khẳng định, cổ vũ động viên kịp thời những tác giả, tác phẩm, ý tưởng, việc làm có những cống hiến to lớn cho Thủ đô. Đây là một giải thưởng đã khẳng định được chất lượng, uy tín cũng như những đóng góp đáng được ghi nhận trong công cuộc xây dựng và phát huy những nét đặc sắc trong văn hóa xã hội của Thủ đô Hà Nội.

Buổi tổ chức trao giải thưởng hôm nay càng có ý nghĩa hơn khi Thủ đô Hà Nội của chúng ta vừa tổ chức kỷ niệm 5 năm ngày cùng cả nước thực hiện Nghị quyết 15 của Quốc hội về mở rộng địa giới hành chính Thủ đô, Kết quả nổi bật của Thành phố Hà Nội đạt được trong 5 năm vừa qua mặc dù trong bối cảnh hết sức khó khăn nhưng kinh tế Thủ đô tiếp tục tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) chiếm trên 10% cả nước, tốc độ phát triển bình quân giai đoạn 2008 - 2012 đạt 9,51% cao hơn 1,5 lần mức bình quân chung cả nước. Công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý đô thị; phát triển hạ tầng kỹ thuật và xã hội; xây dựng nông thôn mới được triển khai tích cực, diện mạo Thủ đô xanh, văn hiến, văn minh, hiện đại từng bước trở thành hiện thực. Văn hóa - xã hội Thủ đô tiếp tục phát triển, an sinh xã hội được bảo đảm. An ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; quốc phòng, quân sự địa phương được củng cố. Hoạt động đối ngoại, hội nhập, hợp tác phát triển với các địa phương trong nước và bạn bè quốc tế được tăng cường và hiệu quả, vị thế Thủ đô ngày càng nâng câo. Những thành tựu nổi bật của Thành phố Hà Nội đã đạt được sau 5 năm thực hiện việc mở rộng địa giới hành chính, khẳng định tính đúng đắn, giá trị lịch sử, ý nghĩa thực tiễn, lâu dài của quyết định lịch sử mở rộng địa giới hành chính đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô.

Thủ đô của chúng ta, trong sự nghiệp xây dựng và phát triển ngày hôm nay, với mục tiêu là “Xây dựng văn hóa Hà Nội xứng tầm với vị thế là Thủ đô của đất nước, là Trung tâm văn hóa hàng đầu của khu vực, phấn đấu trở thành địa phương tiêu biểu về lối sống và phong cách ứng xử văn hóa, vừa tiên tiến, hiện đại về nội dung, vừa phong phú, đa dạng về bản sắc dân tộc”. Để thực hiện mục tiêu đó cần có rất nhiều những tấm lòng thực sự “Vì tình yêu Hà Nội”. Và tôi tin tưởng rằng, với những gì được phát hiện và khẳng định qua Giải thưởng Bùi Xuân Phái, Thành phố Hà Nội sẽ có thêm những nguồn lực văn hóa quan trọng để xây dựng và phát triển Thủ đô.

Để tiếp tục đẩy mạnh, phát triển và tôn vinh các cá nhân, tập thể đóng góp và công cuộc bảo tồn, xây dựng và nâng cao nhận thức về trân trọng và quý trọng những giá trị tinh thần của Giải thưởng Bùi Xuân Phái nhằm động viên, cổ vũ và khích lệ cho giải thưởng mang tính xã hội hóa rất cao này, những năm qua Thành phố Hà Nội cũng đã có sự hỗ trợ cho Giải thưởng và tin tưởng rằng, với uy tín và tầm ảnh hưởng của Giải thưởng Bùi Xuân Phái sẽ tiếp tục phát triển, nhận được những sự cổ vũ đóng góp của các cơ quan, đoàn thể và đông đảo công chúng; Thành phố Hà Nội cũng sẽ tiếp tục quan tâm ủng hộ Giải thưởng cả về vật chất và tinh thần nhằm nhân rộng “Tình yêu Hà Nội” rộng rãi tới công chúng trong và ngoài nước.

Một lần nữa, thay mặt lãnh đạo Thành phố Hà Nội xin nhiệt liệt hoan nghênh, đánh giá cao và nồng nhiệt chúc mừng tập thể lãnh đạo cán bộ, phóng viên, biên tập viên báo Thể thao và Văn hóa cùng những tập thể và cá nhân được nhận “Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội” năm 2013. Kính chúc quý vị đại biểu, các đồng chí và các bạn sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm