Nhà báo Hà Nội bầu chọn Cống hiến 2011: Ủng hộ mở rộng giải thưởng

11/04/2012 07:55 GMT+7 | Giải Âm nhạc Cống hiến


(TT&VH) - Lễ bầu chọn như thông lệ của giải thưởng Âm nhạc Cống hiến nhiều năm nay diễn ra sáng qua (10/4) tại Hà Nội. Sự có mặt của đạo diễn Phạm Hoàng Nam với những chia sẻ đầu tiên về lễ trao giải thưởng (truyền hình trực tiếp tối 22/4 trên kênh VTV1) cũng như cuộc trưng cầu ý kiến phóng viên về dự kiến đưa thêm 2 hạng mục Ca khúc của nămNghệ sĩ mới vào bầu chọn cho Giải 2012 đã khiến báo chí đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác.

Từ hai mùa Cống hiến trở lại đây, BTC đã quyết định tổ chức lễ bầu chọn thay vì việc phát và thu phiếu bầu. Và một buổi lễ cũng không chỉ dừng ở việc bầu chọn thông thường…

Bất ngờ vì… Cù Trọng Xoay

Với sự phối hợp thực hiện của đối tác Smart Media, năm nay, Lễ trao giải thưởng Âm nhạc Cống hiến sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1. Ê - kíp thực hiện chương trình gồm đạo diễn- Phạm Hoàng Nam, cố vấn - nhạc sĩ Dương Thụ…

Bất ngờ đầu tiên về Lễ trao giải chính là thông tin “Giáo sư Xoay” (Đinh Tiến Dũng) sẽ tham gia dẫn dắt chương trình. Vai trò MC của giải Cống hiến từng ghi dấu ấn: BTV Mỹ Linh (VTV), ca sĩ Mỹ Linh, đạo diễn Lê Hoàng, MC Nguyễn Hữu Chiến Thắng, nhà báo Ngô Bá Lục, MC Thùy Minh… Đặc biệt, đạo diễn của Gái nhảy, cây bút Lê Thị Liên Hoan quen thuộc của TT&VH, đã từng hai lần làm MC của chương trình trao giải Cống hiến. Sự dí dỏm và “cao tay” của anh góp phần ghi dấu ấn Lễ trao giải năm 2010 trong lòng khán giả.

Gần 50 nhà báo đã trực tiếp chấm chọn giải Cống hiến 2011 tại Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Đình Toán

Khi đạo diễn Phạm Hoàng Nam tiết lộ thông tin về việc BTC đã mời “GS Xoay” làm MC của chương trình, ngay lập tức, các nhà báo tỏ ra rất bất ngờ và hào hứng. Minh chứng là chiều qua (10/4), rất nhiều báo điện tử và trang web đã “giật” tít: GS Xoay làm MC lễ trao giải Cống hiến.

Chia sẻ về việc mời “GS Xoay” làm MC, đạo diễn Phạm Hoàng Nam cho biết: “Chúng tôi chọn MC trước hết là dựa trên tinh thần của chương trình: sang trọng, đẳng cấp nhưng gần gũi, ấm cúng. Hơn nữa, BTC mời “GS Xoay” không chỉ vì tìm thấy ở anh sự phù hợp với ý nghĩa và tinh thần của giải Cống hiến mà còn vì đây là một sự kiện được truyền hình trực tiếp trên cả nước, với sự theo dõi của đông đảo quần chúng. Như vậy, sẽ rất cần những gương mặt gần gũi, thân thuộc như GS Xoay”.

Lấy ý tưởng từ hình tượng 5 dòng kẻ và 5 nốt nhạc, những đường nét tạo hình trên sân khấu Lễ trao giải là những khối 5 dòng kẻ: 5 dòng kẻ tượng trưng cho những “bậc thang” phấn đấu của người nghệ sĩ, những con đường nghệ thuật khác nhau… tất cả đều phấn đấu cho sự nghiệp âm nhạc chung của đất nước; hình tượng 5 dòng kẻ, như bàn tay rộng mở, nâng niu những thành tựu cống hiến của nghệ sĩ trong năm qua. Hình tượng 5 nốt nhạc cũng tượng trưng cho 5 đề cử ở mỗi hạng mục… Chương trình với sự tham gia biểu diễn của các ca sĩ: Mỹ Linh, Tùng Dương, Thu Minh, Lê Cát Trọng Lý, Nguyên Thảo, Nguyễn Công Hải và Uyên Linh sẽ đem đến cho Lễ trao giải Âm nhạc Cống hiến 2011 những tiết mục trẻ trung, cuốn hút đang được đông đảo khán giả yêu thích, tạo nên một chương trình nghệ thuật hoàn hảo và hấp dẫn.

Nghệ sĩ mớiCa khúc của năm được tán thành

Có thể nói "cú hích" quan trọng dẫn tới quyết định mở rộng thêm hai hạng mục nói trên của BTC Giải Cống hiến là xuất phát từ những ý kiến của nhà báo Quỳnh Hương – báo Phụ nữ TP. HCM, nhà báo Bá Lục - báo điện tử VnMedia và ca sĩ Mỹ Linh. Tại cuộc họp báo công bố đề cử Cống hiến 2011 diễn ra tại Hà Nội cuối tháng 2 vừa qua, ba ý kiến này đã mở màn cuộc bàn luận sôi nổi xung quanh giải Nghệ sĩ mới Ca khúc của năm.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Trương Lê Kim Hoa - TBT báo TT&VH, Trưởng BTC giải thưởng Cống hiến 2011 - cho biết: “Báo TT&VH nghĩ rằng đây là giải thưởng không chỉ của riêng mình mà là giải thưởng của giới báo chí, vì vậy chúng tôi xem các bạn như là người nhà, nên việc trưng cầu ý kiến để chúng ta có được một bộ tiêu chí chuẩn nhất, ưu việt nhất cho các hạng mục mới là rất quan trọng. Chúng tôi cũng đã tham khảo những tiêu chuẩn về Nghệ sĩ mới xuất sắc và Ca khúc của năm của một số giải thưởng âm nhạc quốc tế được nhiều người quan tâm như Grammy (Mỹ), Brit Awards (Anh). Tuy nhiên, đó cũng chỉ là tham khảo, chúng ta không thể áp dụng hoàn toàn vào điều kiện của VN. Vì vậy ý kiến của các anh chị nhà báo, những người hàng ngày theo dõi hoạt động âm nhạc của nước nhà là rất quan trọng và sẽ mang tính thực tiễn cao”.

Chủ tọa Lễ bầu chọn giải Cống hiến 2011 tại Hà Nội (từ trái sang): Ông Nguyễn Tuấn Anh - Chủ tịch HĐQT Smart Media; bà Trương Lê Kim Hoa - TBT báo TT&VH, Trưởng BTC giải Âm nhạc Cống hiến; nhà báo Hữu Trịnh - Phó trưởng ban thường trực BTC giải và đạo diễn Lễ trao giải: Phạm Hoàng Nam Ảnh: Nguyễn Đình Toán

Người từng đề xuất ý tưởng về Ca khúc của năm - nhà báo Ngô Bá Lục - tán đồng: “Tôi thấy dự kiến của Cống hiến 2012 có thêm hai hạng mục Nghệ sĩ mới Ca khúc của năm là rất hay. Đặc biệt là hạng mục Nghệ sĩ mới bởi thực tế, trong năm có những nghệ sĩ gây ấn tượng với một số chương trình hoặc album nhưng nếu để vào hạng mục ca sĩ của năm thì đôi khi lại bị quá sức đối với họ. Vì thế, có thêm giải thưởng Nghệ sĩ mới sẽ là một cơ hội để họ được ghi nhận. Với hạng mục Ca khúc của năm, theo tôi, trước khi có một danh sách chính thức cho đề cử này, BTC cần tham khảo các bảng xếp hạng âm nhạc, các nhà sản xuất âm nhạc… để cho ra một bảng đề cử đầy đủ, đáp ứng được các yêu cầu như tiêu chí của Cống hiến, có chất lượng nghệ thuật và góp phần thúc đẩy sự phát triển của đời sống âm nhạc đại chúng”.

Trong khi đó, nhạc sĩ Trung Kiên (Kênh VOV) bày tỏ: “Tôi rất ủng hộ việc đưa 2 hạng mục mới vào hệ thống để chuẩn bị cho giải Cống hiến 2012. Đây là một ý kiến hay và cũng thể hiện rõ sự phát triển của giải. Các nhà báo khi tham gia đều mong muốn giải ngày càng uy tín, phát triển và bao quát đời sống âm nhạc hơn nên việc đưa thêm hạng mục Nghệ sĩ mớiCa khúc của năm cũng đã nói lên được sự đón nhận, ủng hộ của công chúng và các nhà báo đối với giải thưởng âm nhạc này.

Năm nay, trong bảng đề cử hạng mục Nhạc sĩ của năm có Anh Quân, Nguyễn Công Hải. Theo đúng tiêu chí của giải Cống hiến là sự sáng tạo mới, thì tôi có thể bỏ cho Hải "bột" với những sáng tạo mới mẻ của nhạc sĩ này. Nhưng tôi thấy Anh Quân cũng rất xứng đáng. Nhìn vào Anh Quân là phải nhìn ở chiều sâu và bề dày hoạt động trong sự nghiệp của anh ấy, từ chục năm nay Anh Quân vẫn kiên trì và hoạt động liên tục.

Hay như Tùng Dương, tuy đã có nhiều giải thưởng của Cống hiến, nhưng năm nay những đóng góp trong hoạt động của Dương vẫn xứng đáng để anh lọt vào đề cử. Một gương mặt khác là Nguyên Thảo. Tôi nghĩ giọng hát của Nguyên Thảo không chỉ thể hiện rõ sức bật ở năm qua mà cô ấy đã có cả một quá trình phấn đấu diễn ra nhiều năm qua nên cũng sẽ xứng đáng có mặt trong đề cử này. Ngoài giọng hát hay, một điều đặc biệt cần phải nói đến Nguyên Thảo, đó là sống trong môi trường âm nhạc có tính thương mại cao, đòi hỏi cuộc sống xô bồ như ở TP.HCM thì cô ấy vẫn giữ được bản lĩnh, chỉ chuyên tâm đi sâu vào giá trị nghệ thuật và tạo sự xúc động cho người nghe. Rất đáng quý. Tuy nhiên, nếu so sánh với sự lâu bền của Tùng Dương thì Nguyên Thảo có thể đặt vào vị trí của giải Nghệ sĩ mới sẽ hợp lý hơn.

Toàn cảnh Lễ bầu chọn

Chính vì thế, nếu có giải Nghệ sĩ mới thì việc bình chọn sẽ dễ dàng hơn. Giải thưởng này sẽ vẫn ghi nhận được sự cống hiến bền bỉ và cả sự sáng tạo mới mang tính đột phá của các nghệ sĩ”.

Trả lời băn khoăn của một số nhà báo về tiêu chí Ca khúc của năm, nhà báo Hữu Trịnh (Phó trưởng ban tổ chức thường trực - Giải Cống hiến 2011) cho rằng: “Cống hiến là giải thưởng mang tiếng nói của báo chí nên mỗi một nhà báo sẽ góp phần tạo dựng cho giá trị và uy tín của chính giới báo chí. Giải thưởng âm nhạc Cống hiến luôn hướng đến việc xây dựng văn hóa âm nhạc cao, và để làm được điều đó BTC chọn giải phải xây dựng công chúng chứ không đi theo công chúng.

Với hạng mục Ca khúc của năm, nếu dựa vào các bảng xếp hạng, sẽ bị nghiêng về số lượng công chúng so với chất lượng nghệ thuật và ngược lại, nếu chỉ xét về chuyên môn thì lại có khoảng cách với công chúng. Do đó, chúng tôi sẽ chọn những ca khúc đảm bảo 2 tiêu chí: Công chúng yêu thích và có chất lượng chuyên môn”.

Các nghệ sỹ ký tên lên xe Piaggio để gây quỹ Cống hiến

Sau khi các nhà báo Hà Nội đã quyết định chấm chọn đề cử để trao Cúp Cống hiến, ngày 16/4 tới, tại TP. HCM, Lễ bầu chọn giải Cống hiến 2011 sẽ được tổ chức. Năm nay sẽ là năm đầu tiên lễ trao giải Âm nhạc cống hiến được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1. Một điểm nhấn của Lễ trao giải là Sự kiện Thảm đỏ trước giờ trao giải với sự tham gia của các nghệ sỹ, diễn viên, ca sĩ, người mẫu nổi tiếng… Đặc biệt các nghệ sĩ tham dự sự kiện thảm đỏ sẽ tự nguyện ký tên trên chiếc xe Vespa để gây quỹ Cống hiến. Hãng Piaggio với thương hiệu Vespa sẽ mua lại chiếc xe này và số tiền ban tổ chức thu được sẽ dùng để xây dựng  quỹ Cống hiến. Quỹ Cống hiến sẽ hỗ trợ cho những cá nhân, tổ chức hoặc dự án âm nhạc có ý nghĩa thiết thực trong việc góp phần làm phong phú đời sống âm nhạc đại chúng nhưng còn gặp nhiều khó khăn trong hoạt động nghề nghiệp.

Nhóm PV Văn hóa - Văn nghệ (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm