Năm 2015 sẽ ban hành 'hương ước' Hà Nội

28/08/2013 09:10 GMT+7 | Giải Bùi Xuân Phái

>>> Giải Bùi Xuân Phái lần 6 - năm 2013

(Thethaovanhoa.vn) - Nhằm “đào thải” những “thảm họa ứng xử”, Sở VH,TT&DL Hà Nội đang hướng tới xây dựng “Hệ thống Quy tắc ứng xử nhằm xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh”. Tuy mới chỉ là ý tưởng, song quyết định xây dựng “hương ước” cho Hà Nội này của Sở đã nhận được sự đồng thuận của đông đảo người dân thủ đô.

Trao đổi với TT&VH, ông Nguyễn Khắc Lợi, Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL Hà Nội cho biết, gần 1 năm trôi qua sau hội thảo góp ý “Xây dựng hệ thống Quy tắc ứng xử nhằm xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh”, ý tưởng này của Sở đã bắt đầu được “hiện thực hóa”.

Ông Nguyễn Khắc Lợi trao đổi với TT&VH
1. Ngay trong buổi hội thảo góp ý “Xây dựng hệ thống Quy tắc ứng xử nhằm xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh” cuối năm 2012, GS Nguyễn Minh Thuyết nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội trao đổi với TT&VH về tính bức thiết của chương trình: thực ra những việc này chúng ta nên làm từ lâu. Vì những hương ước cổ của Hà Nội có từ thế kỷ 15. Trong đó có nhiều làng, nhất là những làng nghề có hương ước hàng trăm năm tuổi.

“Hiện tại, có nhiều hương ước không được dùng nữa. Nhưng rất may, khi bước vào thời kỳ Đổi mới, ta có chủ trương khuyến khích các địa phương xây dựng hương ước. Song quá trình này diễn ra ở nông thôn là chủ yếu, các khu dân phố hầu như bỏ ngỏ dẫn đến việc những lề thói ứng xử đẹp xưa bị phá vỡ. Bởi thế, việc xây dựng “hệ thống Quy tắc ứng xử” cho người Hà Nội là rất cần thiết”- GS Thuyết chia sẻ.

Sau buổi hội thảo được nhiều học giả và giới truyền thống đánh giá cao, ý tưởng “Xây dựng hệ thống Quy tắc ứng xử nhằm xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh” lập tức được Sở VH,TT& DL Hà Nội đưa vào “kế hoạch hành động”.

“Tổ công tác của Sở đặt mục tiêu đầu tiên là tạo thái độ ứng xử hài hòa, đúng mực giữa người Hà Nội với nhau, giữa cá nhân với cộng đồng, giữa người Hà Nội với người tỉnh khác và giữa người Hà Nội với bạn bè quốc tế...” - ông Nguyễn Khắc Lợi, Phó Giám đốc Sở VH,TT& DL Hà Nội trao đổi với TT&VH.

2. Cũng theo ông Lợi, việc đưa bộ “hệ thống Quy tắc ứng xử” của người Hà Nội vào cuộc sống là rất cần thiết, song không thể nóng vội. Vì khi người dân chấp nhận “hệ thống Quy tắc ứng xử” một cách khiên cưỡng đồng nghĩa với ý tưởng này thất bại” - ông Lợi cho hay.

Theo kế hoạch, giữa năm 2014, Sở sẽ công bố dự thảo và chính thức ban hành “Hệ thống Quy tắc ứng xử nhằm xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh” năm 2015. Một “bước đệm” chuẩn bị cho việc ra đời “hương ước”: Sở VH,TT&DL đã xây dựng website: Hà Nội đẹp và chưa đẹp. “Trước đó, chúng tôi đã chạy thử website trong một thời gian ngắn. Nhưng website bị… sập 3 lần do số lượng người truy cập quá lớn. Vấn đề này đặt ra những thách thức đòi hỏi khâu kỹ thuật của chúng tôi phải xử lý. Song những sự cố trên cũng khiến chúng tôi phấn khởi vì ý tưởng của chúng tôi nhận được sự ủng hộ của đông đảo người Hà Nội. Từ đó, chúng tôi cũng tin, ý tưởng tìm lại nét thanh lịch của người Tràng An sẽ không chỉ nằm trên giấy” - ông Lợi chia sẻ thêm.

Đề cử hạng mục giải thưởng Ý tưởng - Vì Tình yêu Hà Nội

- Dự thảo Đề án “Xây dựng hệ thống Quy tắc ứng xử nhằm xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh”.

- Nhóm số hóa Hà Nội và dự án “tạo ra Hà Nội thứ 2” qua không gian 6D.

- Ý tưởng Vĩnh cửu hóa hình ảnh về Hà Nội cổ và Hà Nội trong kháng chiến chống Pháp trên Con đường Gốm sứ hướng tới kỷ niệm 60 năm giải phóng thủ đô (10/10/1954- 10/10/2014).

Lễ tổng kết và trao giải Bùi Xuân Phái – Vì tình yêu Hà Nội diễn ra vào chiều 29/8 tại Trung tâm Thông tấn Quốc gia, số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội.

Phạm Mỹ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm