Hậu trường sân khấu chính thức của Lễ trao giải Cống hiến 2011

21/04/2012 17:03 GMT+7 | Giải Âm nhạc Cống hiến

(TT&VH Online) - Lễ trao giải Âm nhạc Cống hiến 2011 của báo Thể thao & Văn hóa sẽ diễn ra vào tối mai 22/4 tại Nhà hát Đài truyền hình TP HCM. Vào lúc này các bộ phận kĩ thuật đang tích cực chuẩn bị sân khấu tại Nhà hát, các nghệ sĩ thì tập luyện tại phòng trà Đồng Dao. Rất nhiều mồ hôi đã đổ trên sàn tập nhưng tất cả đều cố gắng vì một đêm trao giải đặc biệt, cống hiến cho khán giả.

>> Bạn có thể theo dõi thông tin trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

Cả ngày hôm nay nhóm sân khấu tập trung dàn dựng bên Nhà hát Đài Truyền hình TP HCM dưới sự chỉ đạo của đạo diễn Phạm Hoàng Nam. Phải có mặt trực tiếp ở đây mới hiểu để có được một sân khấu đẹp cho các nghệ sĩ biểu diễn vất vả thế nào. Ê-kíp sân khấu phải làm việc trong điều kiện nóng bức, ngột ngạt, không có điều hòa không khí. Tới cuối giờ chiều phần sân khấu vẫn chưa xong, nên dàn nhạc Luala Concert đến rồi lại phải đi về hẹn đến sáng mai (22/4) tới tập lần cuối.

Tại phòng trà Đồng Dao, từ sáng sớm đến chiều tối các nghệ sĩ Lê Cát Trọng Lý, nhóm Quái vật tí hon, Thu Minh, Mỹ Linh, Nguyên Thảo, Tùng Dương lần lượt tới tập với ban nhạc. Riêng tiết mục Tháng tư về của tam ca Mỹ Linh, Tùng Dương, Nguyên Thảo phải tập đến gần 2 tiếng vì phần bè phức tạp. Ngay sau đó Nguyên Thảo bước vào chương trình tập riêng với ban nhạc Luala ca khúc Họa mi hót trong mưa. Nhìn những giọt mồ hôi rơi trên gương mặt nghệ sĩ mới thấy làm nghệ thuật thật vất vả, chứ không đơn thuần hào nhoáng như những gì khán giả nhìn thấy trên sân khấu.


Sân khấu Lễ trao giải Âm nhạc Cống hiến 2011 lấy ý tưởng từ hình tượng 5 dòng kẻ và 5 nốt nhạc. Tạo hình trên sân khấu là những khối 5 dòng kẻ, tượng trưng cho "bậc thang" phấn đấu của người nghệ sĩ. Hình tượng 5 dòng kẻ như bàn tay rộng mở nâng niu thành tựu cống hiến của các nghệ sĩ trong năm qua.


Chương trình được đạo diễn bởi ê kíp của đạo diễn Phạm Hoàng Nam. Đêm trao giải sẽ là sự pha trộn giữa cổ điển và hiện đại, hàn lâm và đại chúng. Sẽ có nhạc điện tử, nhạc dance, nhạc rock, acoustic, nhạc cổ điển… phong phú như chính đời sống âm nhạc Việt Nam. Sự đa dạng này chính là thách thức với người dàn dựng.


Rất nhiều mồ hôi đã đổ trên sàn sân khấu nhưng vẫn không thiếu nụ cười.



Đạo diễn Phạm Hoàng Nam cho biết việc sắp xếp dàn nhạc giao hưởng và dàn nhạc điện tử 'vào ra" trên một sân khấu rất phức tạp. Một thách thức khác lớn hơn đó là ‘set up’ cho một dàn nhạc giao hưởng 20 người trên sân khấu sao cho dàn nhạc lên tivi mà khán giả truyền hình vẫn nghe được với chất lượng tốt nhất.


Lễ trao giải chính thức bắt đầu từ 21h30 ngày 22/4. Còn từ 19h sự kiện thảm đỏ sẽ bắt đầu với sự tham dự của rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong nhiều lĩnh vực.







Vào lúc 17h22 các nghệ sĩ đã kết thúc phần tập luyện tại phòng trà Đồng Dao và di chuyển sang Nhà hát Đài truyền hình TP Hồ Chí Minh để ráp tiết mục.





Sau khi ráp nhạc ở phòng trà Đồng Dao, Thu Minh sang Nhà hát để tập với vũ đoàn trên sân khấu.


Giải Âm nhạc Cống hiến do Báo Thể thao & Văn hóa tổ chức. Giải sẽ trao gồm 4 hạng mục: Album của năm, Nhạc sĩ của năm, Chương trình của năm, Ca sĩ của năm. Lễ trao giải sẽ diễn ra vào ngày 22/4 tại Nhà hát Đài Truyền hình TP HCM, truyền hình trực tiếp trên VTV1 lúc 21h30. Năm nay lần đầu tiên Giải Cống hiến có sự kiện thảm đỏ, đón các ngôi sao tới Nhà hát, chụp ảnh, giao lưu với người hâm mộ từ lúc 19h cùng ngày.


Tin: Hải Diệp - Ảnh: Anh Ngọc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm