Hạng mục Music video của năm: Sự tiến bộ vượt bậc về chất lượng hình ảnh

11/04/2016 06:42 GMT+7 | Giải Âm nhạc Cống hiến

(Thethaovanhoa.vn) - Music video của năm là hạng mục mới của giải Âm nhạc Cống hiến lần 11 - 2016. Trong năm qua, music video (MV) là lĩnh vực sôi động thu hút đầu tư của nhiều ca sĩ và sự quan tâm của đông đảo công chúng.

Chuyên trang Giải Âm nhạc Cống hiến

Thể thao & Văn hóa (TTXVN) ghi lại ý kiến của đạo diễn Đoàn Minh Tuấn, người đã thực hiện MV rất thành công cho nhiều ca sĩ nổi tiếng như Thanh Lam, Hồng Nhung, Phương Thanh, Mỹ Tâm, Thu Minh, Hồng Ngọc, nhóm MTV… và tham gia quay phim cho nhiều chương trình ca nhạc lớn.


Đạo diễn Đoàn Minh Tuấn

Đạo diễn Đoàn Minh Tuấn nói về các đề cử của hạng mục này như sau:

“Trước hết cần khen ngợi cả 4 MV trong hạng mục Music video của năm là chúng có chất lượng hình ảnh rất đẹp. Các MV đều được thực hiện bởi những trang thiết bị và công nghệ hậu kỳ tốt nhất mà ê-kíp mong muốn. Thực tế này cho thấy, sự phát triển của công nghệ kỹ thuật sản xuất MV của chúng ta có thể so sánh với các nước trong khu vực châu Á như Hàn Quốc, Thái Lan…

MV Buông đôi tay nhau ra (sáng tác và thể hiện: Sơn Tùng M-TP; đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư) theo motif quen thuộc của Hàn Quốc, đó là kể lại một câu chuyện tình, đây là MV khá chỉn chu của Sơn Tùng. Cách tạo hình cho nhân vật và bối cảnh trong MV trẻ trung, hiện đại, gần gũi với phong cách, nhịp sống của thanh niên hiện nay. Bố cục không quá đặc sắc, nhưng những chi tiết từng khung hình đẹp và mạnh. Nhìn chung MV có tiết tấu nhanh, chỉn chu, nhẹ nhàng.

Sơn Tùng M-TP với MV “Buông đôi tay nhau ra”

Với MV Ngày mai (Vũ điệu cồng chiêng) sáng tác: Lưu Thiên Hương; ca sĩ Tóc Tiên, đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư. MV giống như nhật ký hoạt động 1 ngày của Tóc Tiên. MV thiên về thể loại phóng sự với những hình ảnh đời thường. Nội dung hình ảnh toát lên được tinh thần trẻ trung, sinh động của nhịp sống trẻ thường ngày. Ấn tượng nhất trong MV này là cách xử lý của đạo diễn, lăng-xê cho động tác nhảy “vũ điệu cồng chiêng”, tạo được hiệu ứng đám đông. Thành công hơn là sau MV này, điệu nhảy đã đi vào sinh hoạt giải trí của công chúng.

MV "Ngày mai" (Vũ điệu cồng chiêng)

MV Thật bất ngờ (sáng tác: Mew Amazing; thể hiện: Trúc Nhân; đạo diễn: Nhu Đặng) có ca khúc với chủ đề châm biếm thực trạng của showbiz. MV xây dựng theo cách tả thực cuộc sống như một đoạn phim ngắn, mô tả sinh hoạt một khu phố bình dân. Nếu chủ đề của ca khúc rất khó đặt lời thì phần hình ảnh đã làm cho nội dung ca khúc cụ thể, sinh động hơn, hài hước một cách tự nhiên và duyên dáng, mang lại hiệu quả cao.

MV "Thật bất ngờ"

Việc tổ chức hình ảnh tốt, số lượng quần chúng tham gia thực hiện MV khá đông nhưng uyển chuyển, hợp lý và bất ngờ. Lấy bối cảnh một xóm lao động để thực hiện MV, trước đây cũng đã có người sử dụng, nhưng MV này rất sinh động, hài hước và bất ngờ bởi hình ảnh cộng hưởng với nội dung lời ca, tạo cho người xem cảm giác vui vẻ, thoải mái.

Ca sĩ Văn Mai Hương với MV Mona Lisa (sáng tác: Châu Đăng Khoa; đạo diễn: Tien M.Nguyen), MV quay hoàn toàn một màn biểu diễn trong studio, không sử dụng quá nhiều kỹ xảo hình ảnh. Giai điệu âm nhạc trẻ trung, hình ảnh với những gam màu mạnh, trẻ trung, hiện đại và phá cách. Tạo hình của ca sĩ và các nhân vật gợi cho người xem nhớ về cuộc sống xa xỉ của quý cô thập niên 1960 ở Âu Mỹ. MV có những shot hình với 2 phong cách cổ điển và hiện đại xen kẽ nhau. Hình ảnh sinh động, trẻ trung, bắt mắt làm người xem thích thú với hình ảnh của Văn Mai Hương - hình ảnh của một phụ nữ nhiều nữ tính, trưởng thành hơn, duyên dáng và ngọt ngào nhưng vẫn giữ được tinh thần năng động trẻ trung.


Ca sĩ Văn Mai Hương với "MV Mona Lisa"

Qua 4 MV được “tuyển chọn” trong năm vừa qua, có thể nói rằng, các MV đã được mỗi ê-kíp thực hiện công phu, tâm huyết, cẩn thận và đầu tư chu đáo. Qua đó chúng ta thấy mặt bằng chất lượng hình ảnh của MV thời gian gần đây đã có những bước tiến vượt bậc và MV đã trở thành trào lưu phổ biến trong sinh hoạt âm nhạc hiện nay”.

Lễ trao giải Âm nhạc Cống hiến lần 11-2016 sẽ diễn ra vào lúc 20h ngày 24/4/2016 tại Trung tâm hội nghị quốc tế - Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Sầm Sơn (đường Hồ Xuân Hương, Sầm Sơn, Thanh Hóa). Chương trình do Báo Thể thao & Văn hóa (TTXVN) phối hợp với Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC tổ chức. Các nhà tài trợ gồm: MobiFone, HP Inc. Vietnam, Công ty Lê Quý Dương.

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên AVG.


Bình Minh (ghi)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm