Đề cử Chuỗi chương trình của năm, Giải Âm nhạc Cống hiến lần 13-2018: Liệu nhân tố mới có lặp lại 'lịch sử' mùa giải trước?

07/03/2018 09:11 GMT+7 | Giải Âm nhạc Cống hiến

Chú thích ảnh

  (Thethaovanhoa.vn) - Sing My Song là chuỗi chương trình đoạt giải Cống hiến lần 12 - 2017 khi lần đầu xuất hiện trên sóng truyền hình. Liệu Sao đại chiến hoặc Thần đồng âm nhạc có lặp lại“lịch sử” khi cũng là một “chiến binh” mới trên thị trường nhạc Việt?

Năm 2016, Sing My Song ra đời đã tạo nên một “cơn sốt” trên thị trường âm nhạc, khi tạo ra sân chơi cho giới sáng tác nhạc Việt Nam. Nếu như Bài hát Việt trước đó quá thiên về chuyên môn nên khá cứng nhắc, thì Sing My Song đã cân bằng được yếu tố chuyên môn và giải trí, lại thu hút toàn những gương mặt trẻ măng tham gia, với nhiều ca khúc chất lượng tạo được sức hút mạnh mẽ trong cộng đồng nghe nhạc.

Với hiệu ứng mạnh mẽ từ sân chơi này, Sing My Song đã giành được số phiếu áp đảo để nhận cúp Chuỗi chương trình của năm khi vượt qua hàng loạt “đối thủ” nặng ký như In The Spotlight, Lễ hội âm nhạc Gió mùa...

Ở mùa Cống hiến năm nay, 5 đề cử hạng mục Chuỗi trương chình của năm gồm: Lễ hội âm nhạc Gió mùa, Giọng hát Việt, Giọng hát Việt nhí cùng hai “tân binh” Sao đại chiếnThần đồng âm nhạc.

Sự hấp dẫn của những“cựu binh”

Có thể nói, khán giả đã quá quen thuộc với 2 cuộc thi Giọng hát Việt phiên bản người lớn và trẻ em, cũng như Lễ hội âm nhạc Gió mùa, khi nhiều năm liên tiếp, 3 chương trình này được thực hiện, và cũng liên tục lọt vào đề cử giải thưởng Âm nhạc Cống hiến. Tuy nhiên, với Sao đại chiếnThần đồng âm nhạc, khán giả lần đầu được chứng kiến hai chương trình mới này, vì thế, ít nhiều cũng tạo cho công chúng sự hứng thú nhất định, vì sự mới lạ và những hấp dẫn vốn có của những “lần đầu”.

Chú thích ảnh

Tất nhiên, những chiến binh lão luyện vẫn khẳng định được vị thế của mình. Ví như Giọng hát Việt với sự đăng quang của Ali Hoàng Dương, một gương mặt trẻ và hiện đại, với tài năng và tư duy âm nhạc mới mẻ, đã được công chúng đón nhận nhiệt tình. Bản thân ca sĩ Ali Hoàng Dương cũng lọt vào đề cử hạng mục Nghệ sĩ mới của năm bởi ngôi vị quán quân cùng sản phẩm âm nhạc chất lượng được anh đưa ra thị trường sau khi đăng quang.

Với Giọng hát Việt nhí, sự tham gia của dàn HLV gồm Vũ Cát Tường, Soobin Hoàng Sơn, Hương Tràm, Tiên Cookie đã mang lại luồng gió mới cho chương trình, đặc biệt lứa khán giả tuổi teen và các em học sinh. Sự tỏa sáng của Top 4, đặc biệt là ngôi vị quán quân, bé Ngọc Ánh, đã góp phần làm phong phú hơn cho thị trường âm nhạc, đặc biệt là ở mảng dành cho thiếu nhi.

Lễ hội âm nhạc Gió mùa bước sang năm thứ 4 với nhiều khó khăn, thử thách cho nhà tổ chức. Tuy nhiên, vượt lên tất cả, chương trình này vẫn diễn ra 3 đêm tại Hoàng thành Thăng Long, thu hút được hàng chục ngàn khán giả đến hòa mình vào âm nhạc trong suốt 3 đêm diễn ra lễ hội. Dù cũ, nhưng đây vẫn được coi là chuỗi chương trình tạo được dấu ấn mạnh mẽ đối với khán giả Thủ đô và luôn được mong đợi.

Hai chương trình mới trình làng đáng gờm

Đối với hai “tân binh” Sao đại chiến Thần đồng âm nhạc, bản thân sự mới lạ đã tạo được sức hút đối với công chúng.

Sự tham gia của hàng loạt nhạc sĩ, nhà sản xuất và ca sĩ trẻ đang “hot” nhất nhì showbiz hiện tại như Hà Lê - Phúc Bồ, Ái Phương - Đỗ Hiếu, Dương Hoàng Yến - Dương Cầm, Trọng Hiếu - SlimV, Miu Lê - OnlyC, Hoàng Tôn - Rhymastic, Vũ Thảo My - Phạm Hải Âu và nhóm MTV - Nguyễn Dân đã như một thỏi nam châm hút sự quan tâm của giới truyền thông và công chúng. Chưa kể những tranh cãi trên ghế nóng của cuộc thi đã tạo nên những “trận bão” truyền thông bên cạnh chất lượng âm nhạc rất tốt, phản ánh tiệm cận và chính xác xu hướng của thị trường âm nhạc hiện nay.

Với Thần đồng âm nhạc, một cuộc thi tài năng về nhạc cụ cổ điểnvà múa dành cho thiếu nhi, khác fomart với Giọng hát Việt nhí nên chương trình cũng có những sự mới lạ nhất định, tạo được hứng thú cho khán giả của HTV3.

Chương trình với mục đích giáo dục - giải trí, mang những giá trị cốt lõi trở lại với âm nhạc với những show diễn có chất lượng nghệ thuật cao. Nhiều tài năng âm nhạc nhỏ tuổi violin, piano, thanh nhạc… đã là những ví dụ điển hình cho sự rèn luyện để thành công trong nghệ thuật.

Với sự khác biệt về format, kèm theo đó là việc quán quân Lê Ngọc Vân Anh (9 tuổi) được nhận một học bổng đào tạo ballet và sẽ có một buổi trình diễn tại một ngôi trường bên Mỹ, đã tăng thêm giá trị cho cuộc thi.

Như vậy, xét một cách toàn diện, cả 5 đề cử này đều có những điểm mạnh, và kết quả giải thưởng sẽ là một món quà bất ngờ dành cho tất cả những ai yêu và quan tâm đến các chuỗi chương trình kể trên và giải thưởng Âm nhạc Cống hiến.

Khán giả đều có quyền kỳ vọng vào những chuỗi chương trình mà mình yêu thích bước lên bục vinh quang. Và, với những người làm âm nhạc và giới truyền thông, thì cho dù bất kỳ chuỗi chương trình nào đoạt giải, cũng là phần thưởng xứng đáng cho những đóng góp mà họ đã cống hiến cho thị trường nhạc Việt trong năm 2017 vừa qua.

Đề cử Chương trình của năm, Giải Âm nhạc Cống hiến lần 13-2018: Kịch tính và khó đoán

Đề cử Chương trình của năm, Giải Âm nhạc Cống hiến lần 13-2018: Kịch tính và khó đoán

Hạng mục “Chương trình của năm” có tới 7 đề cử, tất cả đều là những chương trình âm nhạc chất lượng. Điều đó sẽ khiến các nhà báo khá khó khăn để chọn ra đề cử thắng cuộc.

Ngô Bá Lục

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm