Cống hiến: Tôn vinh âm nhạc đích thực!

22/03/2012 15:37 GMT+7 | Giải Âm nhạc Cống hiến

(TT&VH Online) - Là giải thưởng âm nhạc danh giá nhất hàng năm, Cống hiến hiện được đông đảo giới âm nhạc chờ đợi, và đã bắt đầu xuất hiện những dự án có chủ đích “nhắm tới giải Cống hiến” như một tiêu chí quan trọng về chất lượng nghệ thuật.

Vinh danh âm nhạc đích thực

Thị trường âm nhạc Việt Nam hiện tại không thiếu những… thảm họa. Và vì thế rất cần những giải thưởng uy tín để góp phần điều tiết thị trường ấy không đi vào ngõ cụt. Khi những giá trị âm nhạc tử tế được tôn vinh, nghệ sĩ sẽ có thêm động lực để tiếp tục sáng tạo cái mới, cái hay. Giải Cống hiến đã làm được điều mà những người khởi xướng vào năm 2004 ấp ủ - đó là làm cho Giải thưởng vừa gần gũi với thị trường ca nhạc đại chúng, lại vừa tôn vinh những giá trị âm nhạc giàu sáng tạo.


Nam ca sĩ Tùng Dương tại Lễ trao giải Cống hiến 2011

Nhìn lại qua 7 năm, qua từng mùa giải, từng gương mặt đoạt giải, đã có thể hình dung ra một tiến trình đáng mừng của đời sống âm nhạc đại chúng Việt Nam. Ngay mùa giải đầu (tiền Cống hiến), hai gương mặt còn rất mới lúc đó là ca sĩ Tùng Dương và nhạc sĩ Lê Minh Sơn đã được tôn vinh. Ở thời điểm đó, cả 2 nghệ sĩ này và nhà tổ chức đã chịu không ít điều tiếng về tính “thiếu đại chúng”. Nhưng thời gian đã chứng minh, nay Tùng Dương là nam ca sĩ hàng đầu Việt Nam, luôn tiên phong tìm tòi, sáng tạo, còn Lê Minh Sơn vẫn luôn là nhạc sĩ sung sức và đầy táo bạo.

Những gương mặt đoạt giải các năm tiếp theo như Mỹ Linh, Trần Thu Hà, Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà, Đức Tuấn và lại… Tùng Dương cùng các nhạc sĩ Võ Thiện Thanh, Đỗ Bảo, Lê Cát Trọng Lý… các chương trình ca nhạc Bài hát Việt, Con đường Âm nhạc, Mỹ Linh Tour ‘06… đã làm danh giá thêm “Bảng Vàng” của giải Cống hiến. Các sản phẩm âm nhạc của họ vừa đầy tính tiên phong, sáng tạo, lại vừa được đông đảo công chúng yêu thích.

Cống hiến đến từ “Vùng Provence”

Tiêu chí của Giải thưởng danh giá này đã hấp dẫn một số thương hiệu quốc tế như mỹ phẩm thiên nhiên cao cấp Prôvence của Pháp. Khi được hỏi vì sao tham gia tài trợ, bà Emma Roches, đồng sáng lập thương hiệu Prôvence cho biết: “Giải Cống hiến hàng năm ghi nhận những nỗ lực, đồng thời tôn vinh âm nhạc đích thực của các cá nhân cũng như tập thể. Đồng hành với giải thưởng này, Prôvence cũng muốn chia sẻ với khách hàng, chúng tôi cũng nỗ lực không ngừng để phát triển những sản phẩm mới dựa trên những gì tinh túy nhất của vùng Provence ban tặng. Và những cống hiến này của Prôvence cũng đã được hàng triệu phụ nữ Pháp, châu Âu tôn vinh!”

Có một điều đáng nói trong năm nay, lần đầu tiên một chương trình âm nhạc cổ điển được đề cử - loạt chương trình Luala Concert. Một trong những gương mặt gạo cội đã góp phần vào thành công của chuỗi hòa nhạc đặc biệt này là giọng baritone hàng đầu Việt Nam - NSND Quang Thọ. Người yêu nhạc cổ điển chắc hẳn không thể quên tiếng hát của anh trong giai điệu du dương của khúc hát Di Provenza (“Vùng Provence”) từ vở opera La Traviata (Trà Hoa Nữ). Bài hát là lời người cha nhắn nhủ: hãy trở về vùng Provence xinh đẹp, nước Pháp  - nơi chất đầy những kỷ niệm ngọt ngào.

Không ít dự đoán, “Vùng Provence” sẽ được “xướng tên” tại Giải Cống hiến sắp đến! Nếu muốn biết chắc, đành chờ đến Lễ trao giải ngày 22/4 vậy!

P.V


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm