Cống hiến đang tiệm cận với thị trường âm nhạc sôi động

15/04/2016 07:42 GMT+7 | Giải Âm nhạc Cống hiến

(Thethaovanhoa.vn) - Lễ bầu chọn giải Âm nhạc Cống hiến lần 11-2016 đã được tổ chức trực tuyến giữa hai đầu cầu Hà Nội và TP.HCM vào sáng qua, 14/4, với sự tham gia bỏ phiếu của gần 100 nhà báo chuyên mảng âm nhạc, văn hóa - văn nghệ.

Chuyên trang Giải Âm nhạc Cống hiến

Nếu nhìn vào Music video của năm, Nghệ sĩ mới của năm và Bài hát của năm, những cái tên như: Tiên Tiên, Trúc Nhân, Ái Phương, Trọng Hiếu, Isaac, Touliver - họ đều đang rất trẻ và mới, đang được khán giả yêu thích. Việc có mặt của họ đã cho thấy sự khách quan trong việc đánh giá và nỗ lực phát hiện gương mặt mới trong nền âm nhạc đại chúng. Nhưng có vẻ chỉ với Sơn Tùng M-TP mới đủ tạo sức nóng với các nhà báo?


Đoàn chủ tọa họp báo tại đầu cầu Hà Nội

Việc Sơn Tùng M-TP có tên trong 4 đề cử là Music video của năm, Bài hát của năm, Chương trình của năm, và Ca sĩ của năm đã thật sự là “một cú sốc” với một số nhà báo khi đến tham gia bầu chọn Cống hiến vào sáng 14/4 tại TP.HCM. Vì theo họ, cái chất hàn lâm và nghiêm túc của Âm nhạc Cống hiến dễ cho giới quan sát nghĩ về những đề cử, những gương mặt cũng phải “nghiêm túc, chững chạc” tương tự.

Nhưng họ cũng cho rằng việc có tên Sơn Tùng M-TP đã chứng tỏ sự khách quan cần thiết của giải, giống như việc đề cử Uyên Linh trước đây. Rõ ràng trong các hoạt động của âm nhạc đại chúng, sự làm nghề chuyên nghiệp của Sơn Tùng M-TP đã đem lại sức lan tỏa to lớn, vượt ra ngoài biên giới. Nếu nhìn vào lượng truy cập trên mạng, sức thu hút của Sơn Tùng M-TP là rất khó phủ nhận. Không có tên Sơn Tùng M-TP trong các đề cử sẽ là một câu hỏi rất khó trả lời thỏa đáng.

Tính đến thời điểm này, giải Âm nhạc Cống hiến có khá nhiều hạng mục tiệm cận với thị trường âm nhạc sôi động, phản ánh hơi thở đời sống âm nhạc của bộ phận khá đông đảo giới trẻ.


Các nhà báo bỏ phiếu bầu chọn giải Âm nhạc Cống hiến lần 11-2016

Cũng như mọi năm, kết quả bầu chọn Âm nhạc Cống hiến luôn công khai, minh bạch, nhưng sẽ được giữ bí mật tới phút cuối. Vì thế, việc Sơn Tùng M-TP có đoạt giải hay không vẫn sẽ là một ẩn số mà ban tổ chức cũng không thể biết trước giờ kiểm phiếu. Nhưng Sơn Tùng M-TP sẽ xuất hiện tại đêm trao giải, vì nghệ sĩ này cùng với Tùng Dương, Tiên Tiên, Trọng Hiếu, Ái Phương… đã nhận lời trình diễn.

Theo nhạc sĩ Hồng Kiên (GĐ âm nhạc đêm trao giải Âm nhạc Cống hiến lần thứ 11-2016) thì năm nay sẽ “kết hợp các chất nhạc cổ điển, jazz, pop… để tạo nên một dư vị hòa trộn, cập nhật, gần gũi đời sống đương thời”. Bên cạnh các chia sẻ về âm nhạc đại chúng Việt Nam của “bộ tứ sông Hồng”, dự kiến gồm Dương Thụ, Phó Đức Phương, Nguyễn Cường, Trần Tiến, chương trình còn có tiết mục tưởng niệm nhiều nhạc sĩ đã qua đời trong 2 năm qua.

Mọi năm, các cặp khách mời trao giải sẽ gồm một tên tuổi kì cựu trong làng nhạc và một nghệ sĩ trẻ thuộc các lĩnh vực khác. Năm nay họ cùng hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc. MC Anh Tuấn và Á hậu quý bà Thu Hương đảm nhận vai trò dẫn chương trình.

“Bộ tứ sông Hồng” có mặt trong đêm trao giải

Chương trình biểu diễn âm nhạc là sự nhìn lại một năm qua của âm nhạc đại chúng Việt Nam, thể hiện ở hai khía cạnh: Thứ nhất, sự phát triển của xu hướng âm nhạc mới và lực lượng nghệ sĩ trẻ, lực lượng này đang làm nên mặt nổi của diện mạo âm nhạc năm 2015. Thứ hai, tôn vinh những giá trị âm nhạc đích thực qua những khám phá sáng tạo của các nghệ sĩ đã có nhiều thành tựu trong quá khứ.

Trước sự phát triển đa dạng của lực lượng trẻ, điều này cũng tác động đến việc cập nhật xu hướng mới của những nghệ sĩ tên tuổi của làng nhạc và góp phần làm cho họ có tâm lý năng động hơn. Nhưng sự trường tồn của những giá trị âm nhạc đích thực sẽ có tác động thúc đẩy và niềm tin cho sự phấn đấu của giới trẻ.

Chương trình biểu diễn là sự hài hòa như một gạch nối giữa thế hệ trẻ và thế hệ đi trước trong tiến trình phát triển của âm nhạc đại chúng Việt Nam năm 2015. Vì vậy bên cạnh những nghệ sĩ nổi tiếng chúng ta sẽ thấy một lớp nghệ sĩ mới đầy tài năng và cá tính âm nhạc như: Tiên Tiên, Trúc Nhân, Sơn Tùng M-TP, Trọng Hiếu, Mew Amazing, Touliver…

Dàn nhạc phục vụ cho đêm diễn thể hiện sự giao thoa của các thể loại âm nhạc như nhạc điện tử, jazz, cổ điển đương đại, pop… Hiện diện trên sân khấu ngoài dàn nhạc nhẹ điện tử còn có dàn dây và nhóm kèn.

Năm nay, ca khúc Tháng tư về của nhạc sĩ Dương Thụ cũng được dùng để mở đầu chương trình, nhưng sẽ được thể hiện dưới hình thức hòa tấu.

Điểm nhấn của chương trình trao giải có lẽ là màn tưởng niệm các nhạc sĩ của làng nhạc đã từ trần trong thời gian gần đây và sự hiện diện của nhóm nhạc sĩ “bộ tứ sông Hồng” - Dương Thụ, Phó Đức Phương, Nguyễn Cường, Trần Tiến. Các nhạc sĩ sẽ chia sẻ với khán giả về một thời kỳ sôi nổi của âm nhạc đại chúng Việt Nam.

Lễ trao giải Âm nhạc Cống hiến lần 11-2016 sẽ diễn ra vào lúc 20h ngày 24/4/2016 tại Trung tâm hội nghị quốc tế - Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Sầm Sơn (đường Hồ Xuân Hương, Sầm Sơn, Thanh Hóa). Chương trình do Báo Thể thao & Văn hóa (TTXVN) phối hợp  với Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC tổ chức. Các nhà tài trợ gồm: MobiFone, HP Inc. Vietnam, Công ty Lê Quý Dương.

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên AVG.

Văn Bảy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm