Bóng đá Việt

Cá theo bóng và bóng theo...cá

07/11/2010 07:35 GMT+7 Google News
(TT&VH cuối tuần) - 1. Một trong những vấn đề được bàn nhiều tuần qua là cá cược hợp pháp. Khi trao đổi về vấn đề này, đa phần đều ủng hộ, nhưng nguyên nhân chính để “bỏ phiếu xanh” đều quy tụ về một vấn đề: Nguồn thu quá lớn và ta đóng cửa không làm thì người khác cũng chui vào nhà ta làm lậu và ăn trọn.

Thực tế thì cá cược ở Việt Nam là cấm nhưng ai cũng biết thỉnh thoảng những vụ bắt cá cược rõ ràng nó chẳng thấm vào đâu so với hàng ngày, hàng buổi nhưng con bạc vẫn chơi và chơi ở khắp mọi nơi như chơi số đề. Đấy cũng là lý do nhiều tờ báo thể thao hàng ngày vẫn đăng tỷ lệ cược và “lách” bằng tiêu đề: Cùng chúng tôi dự đoán. Và nhìn vào bảng cá cược thì chúng tôi ở đây là những hãng cá cược với đủ loại tỷ lệ, từ châu Âu đến châu Á, lẫn tài xỉu…

Đấy là đối với “cá nhỏ” thời “đóng cửa”. “Cá lớn” thì chơi qua đại lý hay qua mạng, chỉ cần enter rồi chờ kết quả và tiền trao, cháo múc sòng phẳng. Loại cá này có những tuyển thủ Việt Nam rất nổi tiếng chơi một lần cả ngàn USD và mê đến độ bán cả đất lẫn năn nỉ đội bóng cho được chuyển nhượng để có tiền trả nợ.


Nếu có cá cược bóng đá ở VN thì rất có thể câu chuyện U19 VN sẽ đi theo một hướng khác. Ảnh: Quang Nhựt

2. Năm 2006, UB TDTT và LĐBĐVN đã từng có những chuyến đi nghiên cứu cá cược với những đề án trình Chính phủ. Hồi ấy, nhiều quan đi về cứ xuýt xoa rằng cá cược là miếng bánh lớn và chỉ cần được gật đầu là tha hồ có tiền làm bóng đá lẫn đầu tư.

Cũng những cuộc đi khảo sát, tìm hiểu ấy mà rất nhiều nhà cái đánh hơi được đã tìm đến với bóng đá Việt Nam để xin hợp tác. Cũng chính việc nhiều nhà cái đổ vào săn đón mà nhiều quan có giá hẳn. Trao đổi về vấn đề này, những người có kinh nghiệm với trường đua ngựa hay đua chó có trúng thưởng (thực chất là một dạng cá cược) chia sẻ rằng chỉ cần gật một cái thì tiền vô phải biết.

Không biết có phải vì tiền dễ vào nhà trống hay không mà hồi ấy bàn thì rất nhiều nhưng gật thì chưa ai quyết cả.

Các đề án vì thế cứ để đấy và những quan được dọn chỗ cho đề án ấy vì thế cũng phải làm phần việc chính ở ngành.

3. Song song với việc các quan đi học làm cá cược thì Công ty Ladbrokes cũng từng phối hợp với Strata đưa các phóng viên đi tìm hiểu về cá cược. Lạ ở chỗ, những nhà cái lớn khi tuyên truyền về “cá” lại nhắn nhiều đến “bóng”. Họ không chăm chăm vào lợi nhuận như ta vẫn tưởng mà nói nhiều đến những biện pháp cần phải có để cá cược tồn tại. Chẳng hạn như phương án chống cầu thủ chơi cá cược hay phương án chống nghiện cá cược. Cả những khoản quỹ lớn hàng năm từ lợi nhuận của cá cược cũng được đổ vào để khắc phục tệ nạn.

Nó khác với kiểu dân cá của ta từng vào tù vì dồn vào một vế rồi móc với cầu thủ biến vế ấy (vế khó thành hiện thực) trở thành hiện thực.

Người ta gọi đấy là cá theo bóng còn trên sân thì cầu thủ đá bóng theo cá.

Mới đây, khi báo chí lớn tiếng vụ U21 quốc tế có trận U19 đốt lưới nhà kiểu Lã Xuân Thắng ngày nào thì thật giật mình khi kiểm tra những trang web cá cược thì cái giải ấy cũng lên sàn và có tỷ lệ hẳn hoi.

Đã có ai dám khẳng định khi cá cược mở cửa thì tất cả đã được chuẩn bị và phòng, chống hẳn hoi?

Nếu cá cược hợp pháp ra đời mà không chống được cá lậu và không có những biện pháp ngăn chặn cá theo bóng hay bóng theo cá thì thà cứ để chơi vé số cho xong.

TRÍ DŨNG

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm