Vừa tập, vừa học
* Vừa theo học Đại học TDTT vừa tập luyện và thi đấu, Thương sắp xếp như thế nào để hoàn thành tốt cả 2 công việc trong một lúc?
- Lúc đầu cũng vất vả lắm, trường học cách xa mấy chục cây số nhưng ngày nào tôi cũng phải đi đi, về về để chiều và tối còn tập luyện. Gần đây, trường tạo điều kiện cho các VĐV bằng cách tổ chức lớp dạy buổi tối ngay tại Trung tâm Nhổn nên chúng tôi không phải đi xa nữa, do vậy thời gian dành cho việc tập luyện cũng nhiều hơn.
* Nghe nói Thương "nợ" nhiều môn?
- Đó là do những lúc tôi đi tập huấn, thi đấu nên phải bảo lưu kết quả học tập lại. Rất may là các thầy cô cũng rất thông cảm nên không bị đúp. Hiện nay tôi vẫn đang phải cố gắng "trả nợ" một số môn nữa.
* Một ngày tập luyện của các VĐV TDDC chắc vất vả lắm?
- Thể thao mà, môn nào cũng đòi hỏi phải duy trì tập luyện hàng ngày. Năm nay có Asian Games nên càng phải tập trung hơn nữa. Bình thường các VĐV TDDC phải tập khoảng 6-8 tiếng ở 4 bài tập cơ bản, không tập hết thì không được nghỉ.

- Tôi đam mê thiết kế thời trang từ bé. Việc tập luyện, thi đấu đã chiếm hết thời gian của nên đam mê đó bị bỏ dở. Tuy nhiên, cứ có thời gian rảnh là tôi lại tự thiết kế trang phục cho mình và bạn bè.
* Thương từng thổ lộ thích lấy chồng sớm?
- Tình yêu giúp tôi vượt qua được lúc sóng gió nhất, nhưng tôi còn trẻ và sự nghiệp cũng chưa ổn định hẳn. Cả tôi và bạn trai đều xác định, phải tính chuyện công việc trước, khi nào thật sự ổn định mới tính đến chuyện hôn nhân.
* Dự định của Thương trong tương lai là gì?
- Sau khi ra trường, tôi muốn tiếp tục công tác trong lĩnh vực TDDC, cụ thể là làm HLV.
Tính chuyện giải nghệ
* Ngân Thương mới bị chấn thương tại giải VĐQG, chấn thương đó có nghiêm trọng không?
- Tôi bị giãn dây chằng đầu gối ngay trong ngày thi đấu đầu tiên. Chấn thương không nặng lắm, nhưng cũng ảnh hưởng khá nhiều đến các bài thi của mình. Chỉ cần nghỉ ngơi một vài ngày nữa là chấn thương sẽ lành hẳn.
* Ở ĐTQG, Thương thuộc dạng "lão làng" của TDDC VN. Thương đánh giá thế nào về thế hệ trẻ hiện tại?
- Họ có sự tiến bộ rất nhanh. Tất cả đều là những VĐV nằm trong chu trình huấn luyện của một VĐV TDDC. Tức là được gửi sang Trung Quốc từ bé và chỉ về nước khi đã bước vào thi đấu đỉnh cao. Trong ĐT, tôi rất ấn tượng với 2 gương mặt trẻ đều sinh năm 1997 là Đỗ Thị Vân Anh và Trương Khánh Huyền. Họ khiến tôi nhớ lại mình năm xưa.
* Bước sang tuổi 21, cái tuổi đáng lẽ phải "về hưu" với một VĐV TDDC, vậy Thương đã tính đến chuyện giải nghệ?
- Tôi đã suy nghĩ về điều này rất nhiều rồi. Đúng là ở độ tuổi của tôi thì không còn thể hiện tốt những động tác khó như trước nữa. Tôi đang dự định thi đấu hết năm nay sẽ giải nghệ, vừa dành thời gian cho gia đình, vừa tạo cơ hội cho lớp trẻ. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa nói với các thầy bởi dù sao, đó là một quyết định thật khó khăn.
* Nhìn lại quãng thời gian theo nghiệp TDDC, Thương thấy mình được gì và mất gì khi gắn bó với nghề này?
- Được nhiều, mất cũng nhiều lắm. Hạnh phúc nhất là những lúc nhận huy chương, mang vinh quang về cho tổ quốc. Lúc đó được mọi người quan tâm. Nhưng đổi lại, những VĐV TDDC như chúng tôi gần như mất hẳn tuổi thơ, mất tình thương của bố mẹ, bạn bè...Đó là chưa kể nếu gặp những sự cố, sẽ rất khó khăn để đứng dậy và không phải ai cũng thông cảm cho mình.
* Cú "sốc" doping tại Olympic Bắc Kinh 2008 đến giờ vẫn chưa lành với Thương?
- Có lẽ đó là kỷ niệm buồn mà tôi không thể nào quên được. Tôi coi đây là một bài học lớn cho mình và chắc chắn sẽ không bao giờ tái phạm. Tôi cũng mong muốn đó sẽ là bài học với các VĐV trẻ và cũng mong họ sẽ đứng được dậy mỗi khi vấp ngã. Có bước qua những khó khăn mới đo được nghị lực của mình.
*Xin cảm ơn Thương và chúc Thương thành công trong sự nghiệp của mình!
ĐT TDDC sẽ tham dự Asian Games 16 với thành phần 3 nữ, 6 nam. Với sân chơi quá tầm, ĐT TDDC không đặt mục tiêu có huy chương mà phấn đấu thi đấu với thành tích tốt nhất nhằm chuẩn bị cho SEA Games 26 tại Indonesia. Tại đấu trường châu lục, Trung Quốc vẫn là quốc gia mạnh nhất và gần như thâu tóm trọn vẹn các bộ huy chương. Ảnh: TDDC đã mang lại cho Ngân Thương rất nhiều nhưng cũng lấy đi của cô không ít. Ảnh: VSI |