World Cup 2010

Brazil: Còn lại gì cho tương lai?

04/07/2010 16:56 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Theo cách nghĩ của những người lạc quan thì thất bại chỉ là sự khởi đầu. Cú ngã của BrazilNam Phi sẽ khiến họ bước vào VCK 2014 trên sân nhà với một động lực cực lớn.

Thử tưởng tượng nếu họ giành chức vô địch thế giới lần thứ 6 thì còn gì là sự cạnh tranh giữa các nền bóng đá. Nhiệm vụ của LĐBĐ Brazil bây giờ là hướng tới năm 2014, tìm kiếm một chiến lược gia thích hợp và xây dựng một đội hình cho tương lai. Trong số 23 cái tên ở VCK này, những ai có thể trở thành trụ cột sau 4 năm nữa?

* Thủ môn

Julio Cesar thừa nhận mình đã mắc sai lầm trong bàn thua thứ nhất của ĐT Brazil trước Hà Lan, nhưng thực tế, anh vẫn là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất của Brazil tại giải lần này với phản xạ tuyệt vời cùng khả năng làm chủ không gian tốt. 4 năm nữa, Cesar sẽ 35 tuổi, không quá già đối với một thủ môn.

* Hậu vệ

Cho dù Brazil đã thất bại, nhưng phải công nhận Dunga đã xây dựng một bộ khung tương đối ổn, nhất là bộ tứ vệ ở hàng phòng ngự. Juan-Lucio là cặp trung vệ đầy vững chắc và có khả năng tham gia tấn công cực tốt, đặc biệt là Lucio. Chỉ có một trở ngại đối với bộ đôi này là 4 năm nữa, họ sẽ có tổng số tuổi là 71, và nền tảng thể lực sẽ bị ảnh hưởng đáng kể. Trong số các hậu vệ Brazil, Maicon xứng đáng có suất ở VCK năm 2014 nhất, bởi anh là người có phong độ ổn định nhất ở cả màu áo CLB và ĐTQG, đồng thời cũng mới 28 tuổi. Ở cánh bên kia, Bastos chỉ ở mức tròn vai, và sau này, có thể anh sẽ phải cạnh tranh với Marcelo (Real Madrid), cầu thủ năm nay mới 22 tuổi.

* Tiền vệ












Robinho là nhân tố cần giữ lại nhất trên hàng tấn công của ĐT Brazil - Ảnh Getty

 Kaka đã không dám chắc về tương lai của mình, còn những người khác? Đừng nhắc tới "kẻ tội đồ" Felipe Melo nữa vì sau khi Dunga ra đi, cánh cửa ĐTQG coi như đóng sập trước mắt anh. Gilberto Silva thì đã quá già (anh sẽ 38 tuổi vào năm 2014), trong khi sự hiện diện của Kleberson ở giải đấu này chỉ để làm cảnh. Có thể nói tuyến giữa của ĐT Brazil sẽ là nơi cần nhiều sự cải tổ nhất. Ramires mới 23 tuổi, và đã có màn trình diễn tương đối ấn tượng ở VCK này và sẽ là một hạt nhân trong tương lai. Elano là một trụ cột dưới thời Dunga, nhưng 4 năm nữa, anh sẽ bước sang tuổi 33.

* Tiền đạo

Robinho chắc chắn sẽ là nhân tố cần giữ lại nhất trên hàng tấn công của ĐT Brazil. "Tiểu Pele" là cầu thủ có chất Samba hiếm hoi trong màu áo Selecao, nhưng vẫn đảm bảo được sự hiệu quả trong những pha dứt điểm. Và ở giải đấu này, anh cũng chơi không hề tồi. Đặc biệt Robinho năm nay mới 26 tuổi, và 4 năm nữa, anh vẫn ở vào độ tuổi sung sức. Dù không có nhiều cơ hội ở giải đấu này nhưng Nilmar, cầu thủ cùng lứa với Robinho, xứng đáng được tin tưởng hơn trong tương lai. Về phần sát thủ Fabiano, khả năng anh được tin dùng sau 4 năm nữa là rất khó bởi Brazil vốn không thiếu tài năng, và sẽ chẳng việc gì phải sử dụng một cầu thủ đã 34 tuổi.

* Đội hình giữ lại cho World Cup 2014 (trong ngoặc là số tuổi hiện tại) :

Julio Cesar (31) - Maicon (28), Luisao (29), Thiago Silva (26), Bastos (27) - Ramires (23), Elano (29), Dani Alves (27) - Robinho (26), Nilmar (25).

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                 T.C

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm